Gần 1 năm học online, học sinh khối 1-6 nội thành Hà Nội đã được đến trường

Nhóm PV |

Hà Nội - Sau gần một năm ròng rã học online để phòng chống dịch COVID-19, ngày 6.4 học sinh khối 1-6 nội thành đã chính thức trở lại trường học trực tiếp. Giáo viên, phụ huynh, học sinh ai nấy đều hồ hởi, phấn khởi và mong ước về một năm học thành công.

Tại Trường Tiểu học Dịch Vọng A (Cầu Giấy), giáo viên đã có mặt tại cổng trường từ rất sớm, phân luồng, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và hướng dẫn các em học sinh vào lớp
Tại Trường Tiểu học Dịch Vọng A (Cầu Giấy), giáo viên đã có mặt tại cổng trường từ rất sớm, phân luồng, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và hướng dẫn các em học sinh vào lớp.
Các em học sinh lớp 1A1 Trường TH - THCS - THPT Khương Hạ (Thanh Xuân) xếp hàng ngay ngắn để vào lớp học. Ảnh: Hải Nguyễn
Các em học sinh lớp 1A1 Trường TH - THCS - THPT Khương Hạ (Thanh Xuân) xếp hàng ngay ngắn để vào lớp học.
Các học sinh lớp 1 tại trường Khương Hạ đều tỏ ra hào hứng khi được gặp lại bạn bè, thầy cô - những người mà trước đây chỉ có thể nhìn qua màn hình máy tính. Ảnh: Hải Nguyễn.
Các học sinh lớp 1 tại trường Khương Hạ đều tỏ ra hào hứng khi được gặp lại bạn bè, thầy cô - những người mà trước đây chỉ có thể nhìn qua màn hình máy tính.
 
Cô Nguyễn Phương Liên - Hiệu trưởng Trường Khương Hạ cho biết: "Tôi thật sự rất vui khi được đón các em quay trở lại trường học trực tiếp. Tôi và các thầy cô đã chuẩn bị mọi phương án để sẵn sàng đón các em trong điều kiện an toàn nhất". Ảnh: Hải Nguyễn.
Học sinh lớp 1H Trường Tiểu học Dịch Vọng A được tặng quà trong ngày đầu đi học. Ảnh: Thiều Trang
Học sinh lớp 1H Trường Tiểu học Dịch Vọng A được tặng quà trong ngày đầu đi học. Ảnh: Thiều Trang
Cô Ngô Thị Hằng - giáo viên ti
Cô Ngô Thị Hằng - giáo viên lớp 1H trường Tiểu học cảm thấy rất vui vì được gặp lại các bạn sau một năm xen lẫn chút lo lắng vì các bạn bỡ ngỡ. Dịch bệnh nhanh chóng qua đi, những ngày cuối năm học thật vui vẻ

Em Nguyễn Đăng Bách - học sinh lớp 1G - Trường Tiểu học Dịch Vọng A (Cầu Giấy) chia sẻ, em rất vui trong ngày đầu đến trường. Sáng em đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi học.
Em Nguyễn Đăng Bách - học sinh lớp 1G - Trường Tiểu học Dịch Vọng A (Cầu Giấy) chia sẻ, em rất vui trong ngày đầu đến trường. Sáng em đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi học.
Tại trường tiểu học Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng, Hà Nội), các phụ huynh đứng ngóng con ngay cả khi con đã vào lớp. Mặc dù mong ngóng con đến trường những nhiều phụ huynh vẫn không khỏi lo lắng vì dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn.
Tại trường tiểu học Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng, Hà Nội), các phụ huynh đứng ngóng con ngay cả khi con đã vào lớp. Mặc dù mong ngóng con đến trường những nhiều phụ huynh vẫn không khỏi lo lắng vì dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn.
Tại trường tiểu học Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng, Hà Nội), các phụ huynh đứng ngóng con ngay cả khi con đã vào lớp. Mặc dù mong ngóng con đến trường những nhiều phụ huynh vẫn không khỏi lo lắng vì dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Trường học ở Hà Nội tổ chức ăn bán trú ra sao khi học sinh trở lại trường?

Bích Hà |

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc tổ chức dạy học trực tiếp với lớp 1 đến lớp 6 sẽ được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ học sinh. Các trường sẽ tổ chức ăn bán trú, dạy học 2 buổi/ngày.

Trẻ mầm non chưa đi học: "Thành phố Hà Nội còn chần chừ gì nữa?"

Thiều Trang |

Rất nhiều giáo viên và phụ huynh cho rằng, khi thủ đô Hà Nội đã định hình một tâm thế mới, phần lớn các hoạt động đã bình thường trở lại, trường học nên rộng cửa đón học sinh, đặc biệt là hệ thống giáo dục mầm non.

Cho trẻ đi học trở lại là vô cùng cần thiết, đặc biệt là ở lứa tuổi mầm non

Thùy Linh |

Trẻ mầm non là đối tượng cần được quay trở lại trường càng sớm càng tốt, nhưng đến nay, Hà Nội là địa phương duy nhất chưa có kế hoạch tổ chức học trực tiếp đối với bậc học này. Nhiều bậc phụ huynh băn khoăn con em mình liệu có phải chờ đến lúc được tiêm phòng vaccine COVID-19 mới được đi học hay không?

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Trường học ở Hà Nội tổ chức ăn bán trú ra sao khi học sinh trở lại trường?

Bích Hà |

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc tổ chức dạy học trực tiếp với lớp 1 đến lớp 6 sẽ được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ học sinh. Các trường sẽ tổ chức ăn bán trú, dạy học 2 buổi/ngày.

Trẻ mầm non chưa đi học: "Thành phố Hà Nội còn chần chừ gì nữa?"

Thiều Trang |

Rất nhiều giáo viên và phụ huynh cho rằng, khi thủ đô Hà Nội đã định hình một tâm thế mới, phần lớn các hoạt động đã bình thường trở lại, trường học nên rộng cửa đón học sinh, đặc biệt là hệ thống giáo dục mầm non.

Cho trẻ đi học trở lại là vô cùng cần thiết, đặc biệt là ở lứa tuổi mầm non

Thùy Linh |

Trẻ mầm non là đối tượng cần được quay trở lại trường càng sớm càng tốt, nhưng đến nay, Hà Nội là địa phương duy nhất chưa có kế hoạch tổ chức học trực tiếp đối với bậc học này. Nhiều bậc phụ huynh băn khoăn con em mình liệu có phải chờ đến lúc được tiêm phòng vaccine COVID-19 mới được đi học hay không?