Ga Sài Gòn nhộn nhịp đón người dân trở lại sau kỳ nghỉ Tết

Anh Tú |

Sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần, người dân bắt đầu từ các tỉnh đi tàu về TPHCM. Chiều 6.2, ga Sài Gòn đón nhận hàng nghìn lượt người từ các tỉnh quay trở lại TPHCM để học tập và làm việc.

6h sáng 15.10, tiếng còi tàu vang động trong sân ga Sài Gòn. Đây là chuyến tàu đầu tiên khởi hành từ Hà Nội vào TPHCM sau gần 2 tháng ngành đường sắt ngưng hoạt động vì dịch COVID-19.
Gần 17h chiều ngày 6.2, tiếng còi tàu vang động trong sân ga Sài Gòn. Đây là chuyến tàu khởi hành từ Hà Nội vào TPHCM đưa những người dân từ các tỉnh miền bắc, miền trung quay lại TPHCM sinh sống và làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần 2022.
 
Những ngày trước đó, nhà ga rất vắng vẻ. Một nhân viên nhà ga cho biết, do năm nay ngành Đường sắt tăng ít tàu hơn, cùng đó lượng khách đi tàu giảm nên chỉ khi có tàu đi, tàu đến nhà ga mới đông khách. "Lượng khách ngày hôm nay có đột biến hơn so với những ngày trước đó nhưng vẫn rất thấp so với thời điểm Tết trước khi chưa có dịch", nhân viên tại Ga Sài Gòn cho biết .
Hành khách lĩnh kỉnh đồ đạc là những đặc sản từ quê  mang vào.
Hành khách lỉnh kỉnh đồ đạc là những đặc sản từ quê mang vào.
Tàu về ga đúng giờ. Những hành khách đầu tiên ra ga ở cửa phía Nam nên khá trật tự
Tàu về ga đúng giờ dự kiến, nên ai nấy đều vui mừng.
Khách rời bãi đỗ vào nhà ga sẽ bắt buộc đi qua máy đo thân nhiệt, Khi phát hiện khách có dấu hiệu nghi vấn, thân nhiệt cao sẽ tiến hành kiểm tra kĩ lưỡng, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.
Khách rời bãi đỗ vào nhà ga bắt buộc đi qua máy đo thân nhiệt. Khi phát hiện khách có dấu hiệu nghi vấn, thân nhiệt cao sẽ tiến hành kiểm tra kĩ lưỡng, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.
 
Nhiều người thân của những hành khách đi tàu đến ga từ sớm để đợi đón về. “Vợ và con tôi đi miền Trung thăm ông bà vào dịp hè nhưng dịch bùng phát chưa trở lại thành phố được mấy tháng nay. Giờ dịch ổn nên đón vợ và con về TP để tiếp tục làm việc và học tập“, anh Vĩnh Tuyến ngụ Gò Vấp chia sẻ.
Đội nhân viên bóc xếp hỗ trợ người dân vận chuyển đồ đạc ra khỏi ga.
Đội nhân viên bốc xếp hỗ trợ người dân vận chuyển đồ đạc ra khỏi ga.
 
Nhiều công nhân sau thời gian về quê ăn Tết, cũng đã quay lại TPHCM để tiếp tục công việc vào ngày mai 7.2
Khu vực cửa vào nhà ga tập trung nhiều taxi, xe ôm công nghệ đến đón khách.
Khu vực cửa vào nhà ga tập trung nhiều taxi, xe ôm công nghệ đến đón khách.
Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Phần lớn học sinh ở Quảng Trị trở lại học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, phần lớn trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên ở tỉnh Quảng Trị sẽ trở lại trường học trực tiếp.

Trên 65.000 lượt người lao động An Giang được thưởng Tết

Lục Tùng |

An Giang –Tết Nhâm Dần, toàn tỉnh có trên 65.000 lượt người lao động được thưởng Tết dưới các hình thức tiền Tết, quà Tết.

Người dân trở lại TPHCM làm việc sau Tết, tàu hoả bất ngờ đông kín chỗ

Anh Tú |

Chuyến tàu khách SE7 khởi hành từ Hà Nội vào TPHCM đưa hàng trăm người dân, người lao động các tỉnh miền Bắc, miền Trung trở lại TPHCM và các tỉnh phía Nam làm việc sau kì nghỉ Tết Nhâm Dần 2022.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phần lớn học sinh ở Quảng Trị trở lại học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, phần lớn trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên ở tỉnh Quảng Trị sẽ trở lại trường học trực tiếp.

Trên 65.000 lượt người lao động An Giang được thưởng Tết

Lục Tùng |

An Giang –Tết Nhâm Dần, toàn tỉnh có trên 65.000 lượt người lao động được thưởng Tết dưới các hình thức tiền Tết, quà Tết.

Người dân trở lại TPHCM làm việc sau Tết, tàu hoả bất ngờ đông kín chỗ

Anh Tú |

Chuyến tàu khách SE7 khởi hành từ Hà Nội vào TPHCM đưa hàng trăm người dân, người lao động các tỉnh miền Bắc, miền Trung trở lại TPHCM và các tỉnh phía Nam làm việc sau kì nghỉ Tết Nhâm Dần 2022.