Ga Sài Gòn lèo tèo khách mua vé tàu Tết Nhâm Dần 2022

MINH QUÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng khách mua vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 giảm mạnh, sau 2 giờ mở bán chỉ có hơn 1.500 vé được đặt mua. Tại ga Sài Gòn, rất ít người đến hỏi mua vé tàu Tết.

Từ 8h ngày 15.11, ga Sài Gòn mở 9 quầy bán vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 cho hành khách cá nhân mua và thanh toán trực tiếp tại quầy. Sau 2 tiếng mở bán, chỉ khoảng 10 người đến ga hỏi mua vé.
Từ 8h ngày 15.11, ga Sài Gòn mở 9 quầy bán vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 cho khách. Tuy nhiên, sau 2 tiếng mở bán, chỉ khoảng 10 người đến ga hỏi mua vé.
Năm nay hành khách không cần phải nhắn tin lấy số thứ tự qua điện thoại mà đến trực tiếp ga lấy. Một nhân viên phát số thứ tự ở ga Sài Gòn cho biết trong buổi sáng cùng ngày chỉ phát có khoảng 30 số thứ tự
Năm nay, hành khách không cần phải nhắn tin lấy số thứ tự qua điện thoại mà đến trực tiếp ga lấy để mua vé. Một nhân viên phát số thứ tự ở ga Sài Gòn cho biết trong buổi sáng cùng ngày chỉ phát có khoảng 30 số thứ tự.
Sau khi lấy số thứ tự, hành khách được phát giấy để điền thông tin trước khi mua vé. Việc này nhằm hạn chế tiếp xúc lâu giữa hành khách với nhân viên bán vé.
Sau khi lấy số thứ tự, hành khách được phát giấy để điền thông tin trước khi mua vé. Việc này nhằm hạn chế tiếp xúc lâu giữa hành khách với nhân viên bán vé.
Chị Phạm Thị Thu Nhung đến ga Sài Gòn hỏi mua 4 vé giường nằm về Quảng Ngãi ngày 26 Tết nhưng không có vé. Nhân viên bán vé gợi ý chị Nhung mua vé đi ngày sớm hơn nhưng chị lại không ưng ý. “Sợ dịch nên tôi muốn mua 4 vé trong cùng một khoang nhưng không có khoang nào còn trống 4 giường. Không mua được vé chắc Tết này gia đình tôi khỏi về” - chị Nhung nói.
Chị Phạm Thị Thu Nhung đến ga Sài Gòn hỏi mua 4 vé giường nằm về Quảng Ngãi ngày 26 Tết nhưng không có vé. Nhân viên bán vé gợi ý chị Nhung mua vé đi ngày sớm hơn nhưng chị lại không ưng ý. “Sợ dịch nên tôi muốn mua 4 vé trong cùng một khoang nhưng không có khoang nào còn trống cả 4 giường. Không mua được vé chắc Tết này gia đình tôi khỏi về quê” - chị Nhung nói.
Anh Trương Văn Thuận từ sáng sớm đã đi xe ôm từ huyện Hóc Môn đến ga Sài Gòn hỏi mua vé tàu về Nam Định ngày 6.1.2022 (tức ngày 4 tháng Chạp âm lịch). Tuy nhiên, nhân viên nói ngày này vẫn chưa mở bán vé nên anh Thuận đành về tay không. Lý giải việc này, ông Đỗ Quang Văn - Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết từ ngày 1.1 đến ngày 19.1.2022 được tính là vé ngày thường nên chưa mở bán.
Anh Trương Văn Thuận từ sáng sớm đã đi xe ôm từ huyện Hóc Môn đến ga Sài Gòn hỏi mua vé tàu về Nam Định ngày 6.1.2022 (tức ngày 4 tháng Chạp âm lịch). Tuy nhiên, nhân viên nói ngày này vẫn chưa mở bán vé nên anh Thuận đành về tay không. Lý giải việc này, ông Đỗ Quang Văn - Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết từ ngày 1.1 đến ngày 19.1.2022 được tính là vé ngày thường nên chưa mở bán. Lịch chạy tàu Tết năm nay được tính từ ngày 20.1 đến ngày 13.2.2022.
Ngoài mua vé trực tiếp ở ga Sài Gòn, hành khách có thể mua vé qua tổng đài hoặc trực tuyến trên các websitedsvn.vn, vetauonline.vn, vetau.com.vn; ứng dụng Momo, Viettelpay, VNpay... Đây cũng là một trong các nguyên nhân khiến khách đến ga mua vé trực tiếp giảm đi.
Ngoài mua vé trực tiếp ở ga Sài Gòn, hành khách có thể mua vé qua tổng đài hoặc trực tuyến trên các website: dsvn.vn, vetauonline.vn, vetau.com.vn; ứng dụng Momo, Viettelpay, VNpay... Đây cũng là một trong các nguyên nhân khiến khách đến ga Sài Gòn mua vé trực tiếp ít đi.
Theo thống kê của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, sau 2 tiếng mở bán vé tàu Tết, đã có hơn 1.500 vé tàu được đặt thành công, trong đó có 752 vé đã thành toán. So với năm ngoái, sau 30 phút mở bán đã có 10.000 người đặt mua, vé tàu Tết năm này bán rất chậm do dịch COVID-19 tác động đến nhu cầu đi lại của người dân.
Theo thống kê của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, sau 2 tiếng mở bán vé tàu Tết, đã có hơn 1.500 vé tàu được đặt thành công, trong đó có 752 vé đã thành toán. So với năm ngoái, sau 30 phút mở bán đã có 10.000 người đặt mua, vé tàu Tết năm này bán rất chậm do dịch COVID-19 tác động đến nhu cầu đi lại của người dân.
Hiện vé tàu Tết các ngày cao điểm chiều Sài Gòn - Hà Nội còn nhiều. Giá vé giao động từ 1,9 triệu đến gần 2,4 triệu trong các ngày cao điểm Tết.
Hiện vé tàu Tết các ngày cao điểm chiều Sài Gòn - Hà Nội còn nhiều, giá vé dao động từ 1,9 triệu đến hơn 2,3 triệu đồng trong các ngày cao điểm Tết. Tuy nhiên, do ngành đường sắt đang ưu tiên bán vé chặng dài nên một số chặng ngắn từ TPHCM đi Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi những ngày cao điểm Tết còn rất ít.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên đợt đầu ngành đường sắt mới mở bán vé cho 4 đôi tàu Thống Nhất (Sài Gòn - Hà Nội) gồm: SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8 và một đôi tài địa phương SE21/22 (Sài Gòn - Đà Nẵng). Tùy thuộc vào tình hình kiểm soát dịch bệnh và được sự cho phép của các cấp thẩm quyền, ngành đường sắt sẽ tiếp tục bố trí các đoàn tàu phù hợp đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 của người dân.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên đợt đầu ngành đường sắt mới mở bán vé cho 4 đôi tàu Thống Nhất (Sài Gòn - Hà Nội) gồm: SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8 và một đôi tàu địa phương SE21/22 (Sài Gòn - Đà Nẵng). Tùy thuộc vào tình hình kiểm soát dịch bệnh và được sự cho phép của các cấp thẩm quyền, ngành đường sắt sẽ tiếp tục bố trí các đoàn tàu phù hợp đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 của người dân.
Video: Ga Sài Gòn vắng vẻ ngày đầu bán vé tàu Tết 2022. Thực hiện: Chân Phúc - Minh Quân
MINH QUÂN - CHÂN PHÚC
TIN LIÊN QUAN

Bắt đầu bán vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 từ 8h sáng 15.11

MINH QUÂN |

8h sáng nay 15.11, ngành đường sắt bắt đầu mở bán đợt 1 vé tàu Tết Nhâm Dần 2022, giá vé giảm 10% cho khách mua trong 10 ngày đầu.

Giảm 10% giá vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 trong 10 ngày đầu mở bán

MINH QUÂN |

Vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 được mở bán đại trà từ 8h ngày 15.11, giá vé được giảm 10% trong 10 ngày đầu mở bán.

Vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 sẽ mở bán từ ngày 15.11 bằng nhiều hình thức

MINH QUÂN |

Dự kiến từ ngày 15.11, ngành đường sắt sẽ mở bán vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 cho các tập thể đã đăng ký và bán vé cá nhân.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bắt đầu bán vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 từ 8h sáng 15.11

MINH QUÂN |

8h sáng nay 15.11, ngành đường sắt bắt đầu mở bán đợt 1 vé tàu Tết Nhâm Dần 2022, giá vé giảm 10% cho khách mua trong 10 ngày đầu.

Giảm 10% giá vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 trong 10 ngày đầu mở bán

MINH QUÂN |

Vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 được mở bán đại trà từ 8h ngày 15.11, giá vé được giảm 10% trong 10 ngày đầu mở bán.

Vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 sẽ mở bán từ ngày 15.11 bằng nhiều hình thức

MINH QUÂN |

Dự kiến từ ngày 15.11, ngành đường sắt sẽ mở bán vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 cho các tập thể đã đăng ký và bán vé cá nhân.