Ga ngầm Ba Son Metro số 1 "chạy đua" với thời gian để kịp về đích

Hà Phương |

Tầng B1 và B2 ga Ba Son thuộc tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công với mục tiêu là sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020.

Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành – Suối Tiên với chiều dài 19,7km gồm 2,6km đi ngầm và 17,1 km đi trên cao, với 14 nhà ga bao gồm 03 ga ngầm và 11 ga trên cao được khởi công xây dựng từ tháng 8 năm 2012.
Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành – Suối Tiên có tổng chiều dài 19,7km  (2,6km đi ngầm và 17,1 km đi trên cao), với 14 nhà ga (3 ga ngầm và 11 ga trên cao), được khởi công xây dựng từ tháng 8.2012.
Ga Ba Son là một trong hai ga ngầm của gói thầu CP1b thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), được thiết kế ngầm dài 240m, rộng 34,5m, gồm 2 tầng: Tầng 1: gồm các trang thiết bị phục vụ hành khách (sảnh đợi, máy bán vé, cổng thu phí tự động, …), phòng hướng dẫn thông tin cho hành khách. Tầng 2: là sân ga, nơi có tàu dừng, đỗ để đón và trả khách.
Ga Ba Son là một trong hai ga ngầm của gói thầu CP1b thuộc tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), được thiết kế ngầm dài 240m, rộng 34,5m, gồm 2 tầng: Tầng 1: các trang thiết bị phục vụ hành khách (sảnh đợi, máy bán vé, cổng thu phí tự động, …), phòng hướng dẫn thông tin cho hành khách. Tầng 2: là sân ga, nơi có tàu dừng, đỗ để đón và trả khách.
Khác với ga Ba Son, ga Nhà hát Thành phố gồm 4 tầng: tầng B1 sẽ có các trang thiết bị phục vụ hành khách (sảnh đợi, máy bán vé, cổng thu phí tự động, …), phòng hướng dẫn thông tin cho hành khách. 3 tầng còn lại của ga Nhà hát Thành phố gồm: tầng 2 là sân ga, nơi có tàu dừng, đỗ để đón và trả khách; Tầng 3 là tầng trang thiết bị cho nhân viên ga, trung tâm kiểm soát thảm họa, khu vực nghỉ ngơi và các phòng thiết bị điện, máy điều hòa không khí và hệ thống thông gió, phòng cơ điện (hệ thống bơm nước thải), các ống thông gió của nhà ga; Tầng 4 là sân ga, nơi có tàu dừng, đỗ để đón và trả khách. Đến tháng 4.2020, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã hoàn thiện cơ bản kiến trúc tầng B1 ga Nhà hát Thành phố.
Khác với ga Ba Son, ga Nhà hát Thành phố gồm 4 tầng: tầng B1 sẽ có các trang thiết bị phục vụ hành khách (sảnh đợi, máy bán vé, cổng thu phí tự động, …), phòng hướng dẫn thông tin cho hành khách. 3 tầng còn lại của ga Nhà hát Thành phố gồm: tầng 2 là sân ga, nơi có tàu dừng, đỗ để đón và trả khách; Tầng 3 là tầng trang thiết bị cho nhân viên ga, trung tâm kiểm soát thảm họa, khu vực nghỉ ngơi và các phòng thiết bị điện, máy điều hòa không khí và hệ thống thông gió, phòng cơ điện (hệ thống bơm nước thải), các ống thông gió của nhà ga; Tầng 4 là sân ga, nơi có tàu dừng, đỗ để đón và trả khách. Đến tháng 4.2020, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã hoàn thiện cơ bản kiến trúc tầng B1 ga Nhà hát Thành phố.
Hiện ban quản lý đang tăng tốc thi công các hạng mục tiếp theo của dự án như: lắp đặt hệ thống đường ray, hệ thống cơ điện, thông tin tín hiệu ... trên toàn tuyến và lắp đặt trang thiết bị, hoàn thiện tại các nhà ga, đảm bảo hoàn thành 85% khối lượng dự án trong năm 2020, hướng tới mục tiêu phấn đấu đưa dự án vào vận hành động và tiến tới vận hành khai thác cuối năm 2021.
Hiện các đơn vị đang tăng tốc thi công các hạng mục tiếp theo của dự án như: lắp đặt hệ thống đường ray, hệ thống cơ điện, thông tin tín hiệu... trên toàn tuyến và lắp đặt trang thiết bị, hoàn thiện tại các nhà ga, đảm bảo hoàn thành 85% khối lượng dự án trong năm 2020, hướng tới mục tiêu phấn đấu đưa dự án vào vận hành động và tiến tới vận hành khai thác cuối năm 2021.
Mái hình chữ U dần hoàn thiện tại ga Ba Son.
Mái hình chữ U dần hoàn thiện tại ga Ba Son.
Được biết, tại tầng hầm B3 ở ga Nhà Hát Thành phố đang trong quá trình lắp đặt quạt thông gió.
Trong khi đó, tại tầng hầm B3 ở ga Nhà Hát Thành phố đang trong quá trình lắp đặt quạt thông gió.
Bên cạnh đó, hệ thống ống thông gió được lắp đặt song song.
Bên cạnh đó, hệ thống ống thông gió được lắp đặt song song. 
Các hạng mục còn lại Ban đang tiếp tục chỉ đạo nhà thầu tăng tốc thi công hoàn thiện các tầng B2, B3, B4 ga Nhà hát Thành phố; thi công hoàn thiện ga tầng B1, B2 ga Ba Son và đặc biệt đẩy nhanh tiến độ thi công khu vực lối đi bộ ngầm, lối lên xuống số 1, số 2 ga Ba Son hoàn thành vào cuối năm 2020 để có thể phối hợp bàn giao mặt bằng khu vực này cho dự án cầu Thủ Thiêm 2.
Các hạng mục còn lại Ban đang tiếp tục chỉ đạo nhà thầu tăng tốc thi công hoàn thiện các tầng B2, B3, B4 ga Nhà hát Thành phố; thi công hoàn thiện ga tầng B1, B2 ga Ba Son và đặc biệt đẩy nhanh tiến độ thi công khu vực lối đi bộ ngầm, lối lên xuống số 1, số 2 ga Ba Son hoàn thành vào cuối năm 2020 để có thể phối hợp bàn giao mặt bằng khu vực này cho dự án cầu Thủ Thiêm 2.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh nhà ga trên cao, khu trung tâm điều khiển của tuyến metro số 1

Anh Tú - Hà Phương |

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM, công tác thi công đoạn trên cao và Depot thuộc gói thầu CP2 của dự án tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên hiện đạt 84% tiến độ, theo kế hoạch sẽ nâng lên 90% trong năm nay và đi vào hoạt động vào 2021.

Công nhân dự án Metro số 1 đội nắng chạy đua với thời gian

Anh Tú - Hà Phương |

Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng tại công trường, tất cả công nhân, các kỹ sư vẫn làm việc để chạy đua với thời gian, đẩy nhanh tiến độ dự án Metro Bến Thành - Suối Tiên (TPHCM).

TPHCM: Gấp rút rà soát năng lực của các nhà thầu phụ tuyến metro số 1

MINH QUÂN |

Sau khi xảy ra vụ lùm xùm nhà thầu phụ Lithaco khiếu nại tại khu vực depot hôm 9.5, Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM yêu cầu gấp rút rà soát năng lực của các nhà thầu phụ thứ cấp trong dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Cận cảnh nhà ga trên cao, khu trung tâm điều khiển của tuyến metro số 1

Anh Tú - Hà Phương |

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM, công tác thi công đoạn trên cao và Depot thuộc gói thầu CP2 của dự án tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên hiện đạt 84% tiến độ, theo kế hoạch sẽ nâng lên 90% trong năm nay và đi vào hoạt động vào 2021.

Công nhân dự án Metro số 1 đội nắng chạy đua với thời gian

Anh Tú - Hà Phương |

Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng tại công trường, tất cả công nhân, các kỹ sư vẫn làm việc để chạy đua với thời gian, đẩy nhanh tiến độ dự án Metro Bến Thành - Suối Tiên (TPHCM).

TPHCM: Gấp rút rà soát năng lực của các nhà thầu phụ tuyến metro số 1

MINH QUÂN |

Sau khi xảy ra vụ lùm xùm nhà thầu phụ Lithaco khiếu nại tại khu vực depot hôm 9.5, Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM yêu cầu gấp rút rà soát năng lực của các nhà thầu phụ thứ cấp trong dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).