Ga Hà Nội đìu hiu, vắng khách ngày giáp Tết

Tùng Giang - Tạ Quang |

Khác với những năm trước, những ngày này, hành khách đến ga Hà Nội thưa thớt dù là thời điểm giáp Tết Nguyên đán.

Ngày 9.2 (28 tháng Chạp), theo ghi nhận của Lao Động, ga Hà Nội vắng vẻ, trái ngược hoàn toàn với không khí giáp Tết thường thấy những năm trước.
Khung cảnh bên ngoài ga Hà Nội đìu hiu, ít bóng người qua lại.
Nhiều đoàn tàu xếp hàng dài chờ khách.
Chị Bùi Lan Hương (Tuyên Quang) chia sẻ, gia đình chị có 5 người, trong đó có 3 cháu nhỏ nên đặt vé tàu sớm để về quê ăn Tết, nhưng năm nay mua vé khá dễ dàng. "Năm ngoái, để lên được tàu đi đúng giờ, tôi đã phải đến rất sớm, xếp hàng lâu chờ đến lượt. Nhà ga năm nay vắng vẻ hơn nhiều", chị Hương nhớ lại.
Theo quan sát, công tác phòng, chống dịch COVID-19 được các nhân viên nhà ga thực hiện triệt để. Tất cả hành khách đến nhà ga đều phải sử dụng khẩu trang và đo nhiệt độ cơ thể.
Nhiên viên ga Hà Nội thường xuyên trong tình trạng ngóng chờ khách.
Quầy vé, phòng chờ đìu hiu, không có cảnh xếp hàng quen thuộc.
Được biết, tính riêng trong ngày 28 Tết, có 6 chuyến tàu về ga Sài Gòn, 4 chuyến tàu về ga Vinh.
Lượng khách đi tàu đã giảm đáng kể sau những tác động của dịch COVID-19.
Tết Nguyên đán Tân Sửu năm nay, người dân được nghỉ 7 ngày, từ 10.2.2021 đến hết ngày 16.2.2021 (tức từ ngày 29 đến mùng 5 Tết). Dự báo, đợt cao điểm về giao thông vận tải sẽ diễn ra từ ngày 2.2. đến hết ngày 21.2 và 10 ngày sau Tết Nguyên đán. Nhưng trên thực tế, dù đang là cao điểm phục vụ dịp Tết nhưng tại một số bến xe, nhà ga ở Hà Nội lại sụt giảm số lượng hành khách.
Tùng Giang - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Tết đến giữa dịch COVID-19: Xe ôm công nghệ "méo mặt" vì vắng khách

PHAN CÚC - ĐÌNH TRƯỜNG |

Theo ghi nhận của phóng viên, dù đã cận kề Tết Nguyên Đán nhưng lưu lượng đi lại của người dân đã giảm mạnh bởi dịch COVID-19. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới công việc lẫn thu nhập của các tài xế xe ôm công nghệ.

Bến xe vắng khách, xe khách Hải Phòng và Quảng Ninh chỉ hoạt động cầm chừng

Phạm Đông |

Quảng Ninh và Hải Phòng đã cho phép các phương tiện vận tải hành khách được hoạt động trở lại nhưng hiện nay các nhà xe vẫn chỉ chạy cầm chừng cả số lượt và số khách.

Dân Thủ đô háo hức khám phá bên trong đoàn tàu metro Nhổn - ga Hà Nội

Tô Thế |

Ngay từ sớm đã rất đông người dân tập trung tại nhà ga S1 (đối diện trường ĐH Công nghiệp Hà Nội) để lên tham quan đoàn tàu metro Nhổn - ga Hà Nội. Do công trường đang trong thời gian thi công và để bảo đảm công tác an toàn và phòng, chống dịch COVID-19 nên người dân trước khi đến tham quan phải đăng ký trước và được BQL dự án đường sắt đô thị Hà Nội gửi xác nhận.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tết đến giữa dịch COVID-19: Xe ôm công nghệ "méo mặt" vì vắng khách

PHAN CÚC - ĐÌNH TRƯỜNG |

Theo ghi nhận của phóng viên, dù đã cận kề Tết Nguyên Đán nhưng lưu lượng đi lại của người dân đã giảm mạnh bởi dịch COVID-19. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới công việc lẫn thu nhập của các tài xế xe ôm công nghệ.

Bến xe vắng khách, xe khách Hải Phòng và Quảng Ninh chỉ hoạt động cầm chừng

Phạm Đông |

Quảng Ninh và Hải Phòng đã cho phép các phương tiện vận tải hành khách được hoạt động trở lại nhưng hiện nay các nhà xe vẫn chỉ chạy cầm chừng cả số lượt và số khách.

Dân Thủ đô háo hức khám phá bên trong đoàn tàu metro Nhổn - ga Hà Nội

Tô Thế |

Ngay từ sớm đã rất đông người dân tập trung tại nhà ga S1 (đối diện trường ĐH Công nghiệp Hà Nội) để lên tham quan đoàn tàu metro Nhổn - ga Hà Nội. Do công trường đang trong thời gian thi công và để bảo đảm công tác an toàn và phòng, chống dịch COVID-19 nên người dân trước khi đến tham quan phải đăng ký trước và được BQL dự án đường sắt đô thị Hà Nội gửi xác nhận.