Em bé ngủ trên lưng mẹ ở lớp học đêm xóa mù chữ

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Các tối trong tuần, đồng bào dân tộc Mông tại xóm Tam Va (Văn Lăng, Đồng Hỷ) lại cắp sách tới lớp học xóa mù chữ, vượt bao trở ngại về tuổi tác, họ vẫn kiên trì với hành trình theo đuổi con chữ.

Lớp học xóa mù chữ tại xóm Tam Va (Văn Lăng, Đồng Hỷ) được triển khai từ đầu năm 2024. Đều đặn mỗi tối trong tuần, các học viên từ 15 đến 60 tuổi lại tới lớp tập đọc, tập viết. Ảnh: Lam Thanh
Lớp học xóa mù chữ tại xóm Tam Va (Văn Lăng, Đồng Hỷ) được triển khai từ đầu năm 2024. Đều đặn mỗi tối trong tuần, các học viên từ 15 đến 60 tuổi lại tới lớp tập đọc, tập viết. Ảnh: Lam Thanh
Xx
Dù ban ngày bận rộn với công việc đồng áng, nương rẫy, thế nhưng không thể ngăn cản khát khao đi tìm con chữ của các học viên. Ảnh: Lam Thanh
Xx
Tại điểm trường xóm Tam Va hiện có 23 học viên. Đều đặn các tối từ thứ 2 đến thứ 6, các giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học số 1 Văn Lăng lại ngược núi giúp bà con xóa mù chữ. Ảnh: Lam Thanh
Xx
Năm nay đã gần 60 tuổi, thế nhưng tối nào ông Đào Văn Kinh (xã Văn Lăng) cũng cùng vợ vượt quãng đường 5km, đến nhà văn hóa để học bài. Ảnh: Lam Thanh
Ông Kinh cho biết: “Dù ban ngày phải lên núi làm nương nhưng đều sắp xếp thời gian để tới lớp học. Ban đầu cũng khá ngại khi tuổi đã cao, thế nhưng được học chữ lại thấy vui. Biết chữ giúp mình thêm tự tin, hiểu biết để nâng cao cuộc sống“. Ảnh: Lam Thanh
Ông Kinh cho biết: “Dù ban ngày phải lên núi làm nương nhưng đều sắp xếp thời gian để tới lớp học. Ban đầu cũng khá ngại khi tuổi đã cao, thế nhưng được học chữ lại thấy vui. Biết chữ giúp mình thêm tự tin, hiểu biết để nâng cao cuộc sống“. Ảnh: Lam Thanh
Xx
Nhiều chương trình ngoại khóa được tổ chức để tăng không khí vui tươi cho lớp học. Đồng thời, giúp các học viên thêm gắn kết, vượt qua trở ngại về tuổi tác. Ảnh: Lam Thanh
Một số học viên địu con tới lớp để học bài. Ảnh: Lam Thanh
Học viên địu con tới lớp để học bài. Ảnh: Lam Thanh
Các em nhỏ cũng chăm chỉ ôn luyện lại kiến thức khi cùng ông bà, bố mẹ tới lớp. Ảnh: Lam Thanh
Các em nhỏ cũng chăm chỉ ôn luyện lại kiến thức khi cùng ông bà, bố mẹ tới lớp. Ảnh: Lam Thanh
Lớp trưởng Đào Thị Sía (ngoài cùng bên phải) cho biết: “Ban đầu đi học cũng rất ngại, nhưng được sự tận tâm, chu đáo của các giáo viên lại có thêm tự tin. Trải qua 1 thời gian học, các học viên đã bắt đầu nắm được các kiến thức cơ bản, có thể ghép vần, đọc chữ“. Ảnh: Lam Thanh
Lớp trưởng Đào Thị Sía (ngoài cùng bên phải) cho biết: “Ban đầu đi học cũng rất ngại, nhưng được sự tận tâm, chu đáo của các giáo viên lại có thêm tự tin. Trải qua 1 thời gian học, các học viên đã bắt đầu nắm được các kiến thức cơ bản, có thể ghép vần, đọc chữ“. Ảnh: Lam Thanh
Nn
Các học viên nắn nót từng nét chữ. Ảnh: Lam Thanh
Ngày 14.6, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Quang - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Đồng Hỷ cho biết, trên địa bàn huyện hiện có 2 lớp học xóa mù chữ ở xóm Tam Va và Bản Tèn với hơn 50 học viên. Các lớp học được triển khai từ đầu năm 2024. Ảnh: Lam Thanh
Ngày 14.6, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Quang - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Đồng Hỷ cho biết, trên địa bàn huyện hiện có 2 lớp học xóa mù chữ ở xóm Tam Va và Bản Tèn với hơn 50 học viên. Các lớp học được triển khai từ đầu năm 2024. Ảnh: Lam Thanh
Z
"Lớp học xóa mù chữ này có ý nghĩa rất lớn về mặt xã hội. Nhiều người từng có ước mơ được đi học nhưng vì một số lý do nên giờ mới có điều kiện. Ngoài ra, việc biết chữ giúp nâng cao nhận thức, cuộc sống của đồng bào dân tộc. Đồng thời, giúp các giáo viên có thể nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân", ông Quang thông tin thêm.

Lam Thanh
TIN LIÊN QUAN

Sóc Trăng hỗ trợ chi phí cho 43.600 người tham gia học xóa mù chữ

PHƯƠNG ANH |

Người dân trong độ tuổi từ 15 - 60 tuổi, chưa biết chữ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng sẽ được hỗ trợ 200.000 đồng/tháng khi tham gia học xóa mù chữ.

Cô giáo vùng cao nặng lòng với lớp học xóa mù chữ

Ngọc Minh |

Hai tháng trở lại đây, công việc trên bục giảng của nhiều giáo viên tại xã Cúc Đường (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) thêm phần thú vị với lớp học xóa mù chữ. Hành trình cũng không kém gian nan do rào cản về ngôn ngữ, tuổi tác.

Đắk Nông xóa mù chữ ở vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số

Phan Tuấn |

Đắk Nông là địa phương có tỷ lệ người mù chữ cao so với chỉ tiêu của cả nước. Năm học 2021-2022, toàn tỉnh Đắk Nông đã mở được 17 lớp xóa mù chữ cho hơn 500 học viên. Việc duy trì các lớp xóa mù chữ là một trong những giải pháp căn cơ nhằm nâng cao trình độ dân trí, góp phần phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa ở Đắk Nông.

Vụ cháy khiến 4 người tử vong ở Hà Nội: Cánh tay trẻ vẫy vùng trong vô vọng

Linh Trang - Hoàng Lộc |

Ngôi nhà cao tầng tại phố Định Công Hạ (Hoàng Mai, Hà Nội) bốc cháy ngùn ngụt giữa trời mưa. Sau gần 5 tiếng chữa cháy, qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng đã phát hiện 4 thi thể. Tại hiện trường, nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến vụ cháy thương tâm.

Đan Mạch chia điểm Slovenia trận ra quân EURO 2024

NHÓM PV |

Đêm 16.6 (giờ Việt Nam) Đan Mạch đã bị Slovenia cầm hòa 1-1 trong trận ra quân ở bảng C, EURO 2024.

Thường trực Ban Bí thư: Người có uy tín thực sự là cầu nối giữa Đảng và dân

Vương Trần |

Tối 16.6, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Chương trình tôn vinh người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới, biển đảo lần thứ II, năm 2024 với chủ đề “Điểm tựa của bản làng”.

Cháy rụi căn nhà hai tầng ở TPHCM, người phụ nữ may mắn thoát chết

Minh Tâm |

TPHCM - Tối ngày 16.6, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy căn nhà hai tầng ở Quận 5, thiêu rụi nhiều tài sản. Một phụ nữ đã may mắn thoát chết.

Tuyển Hà Lan thắng ngược Ba Lan trận ra quân EURO 2024

NHÓM PV |

Tối 16.6 (giờ Việt Nam), tuyển Hà Lan đã có màn lội ngược dòng giành chiến thắng trước Ba Lan ở bảng D, EURO 2024.

Sóc Trăng hỗ trợ chi phí cho 43.600 người tham gia học xóa mù chữ

PHƯƠNG ANH |

Người dân trong độ tuổi từ 15 - 60 tuổi, chưa biết chữ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng sẽ được hỗ trợ 200.000 đồng/tháng khi tham gia học xóa mù chữ.

Cô giáo vùng cao nặng lòng với lớp học xóa mù chữ

Ngọc Minh |

Hai tháng trở lại đây, công việc trên bục giảng của nhiều giáo viên tại xã Cúc Đường (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) thêm phần thú vị với lớp học xóa mù chữ. Hành trình cũng không kém gian nan do rào cản về ngôn ngữ, tuổi tác.

Đắk Nông xóa mù chữ ở vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số

Phan Tuấn |

Đắk Nông là địa phương có tỷ lệ người mù chữ cao so với chỉ tiêu của cả nước. Năm học 2021-2022, toàn tỉnh Đắk Nông đã mở được 17 lớp xóa mù chữ cho hơn 500 học viên. Việc duy trì các lớp xóa mù chữ là một trong những giải pháp căn cơ nhằm nâng cao trình độ dân trí, góp phần phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa ở Đắk Nông.