Đường về Miền Tây tiếp tục ùn tắc hàng giờ sáng ngày 1.5

HỒ THẢO |

Miền Tây -  Sáng 1.5, lượng xe lưu thông trên quốc lộ để phục vụ nhu cầu về quê dịp nghỉ lễ của người xa quê vẫn chưa giảm, khiến nhiều tuyến đường ùn tắc kéo dài hàng giờ.

 
Theo ghi nhận, chiều tối ngày 30.4, đoạn qua ngã 3 An Hữu (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), phương tiện tham gia giao thông gây ra ùn tắc nhiều giờ. Do người dân đổ xô về quê quá đông nên lượng xe tăng đột biến, xe đò, xe khách hoạt động hết công suất vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người xa quê. Trường hợp sử dụng phương tiện cá nhân xe 2 bánh để di chuyển về quê, cũng rất đông nên tình trạng kẹt xe càng trở nên nghiêm trọng.
 
Hình ảnh đường dẫn lên cầu Mỹ Thuận (thuộc tỉnh Tiền Giang), đoàn xe nối đuôi nhau theo hướng từ TP.HCM về các các tỉnh Miền Tây, kéo dài hàng giờ, đoạn quốc lộ này thường xảy ra ùn tắc mỗi khi dịp nghỉ lễ, tết khi phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến.
 
Sáng ngày 1.5, xe cộ vẫn tấp nập về Miền Tây, phương tiện tham gia giao thông vẫn còn ùn ứ, đoạn từ ngã 3 An Hữu (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đến đường dẫn lên cầu Mỹ Thuận giáp tỉnh Vĩnh Long. Theo một số tiểu thương buôn bán nơi đây cho biết tình trạng này từ trưa ngày 30.4 đến sáng 1.5 vẫn chưa cải thiện. “Ùn tắc vào tầm 11 giờ trưa đến 14 giờ chiều, buổi tối từ 17 giờ đến 19 giờ. Sáng nay từ 6 giờ đến 8 giờ, do lượng người tham gia giao thông để về quê vẫn chưa giảm" - ông N.K.T, làm nghề xe ôm (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) cho biết.
 
Đến sáng 1.5, người lao động xa quê, vẫn tranh thủ về thăm nhà do dip nghỉ lễ kéo dài 4 ngày.
 
Anh Nguyễn Tấn Đạt cho biết, vợ chồng anh làm công nhân tại Bình Dương, dịp nghỉ lễ được 4 ngày nên tranh thủ về quê tại Hậu Giang. Anh Đạt, xuất phát từ 2h sáng đến đoạn thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, vì tình trạng kẹt xe kéo dài, khiến hai vợ chồng vất vả di chuyển nên ghé mua nước uống giải khát.
 
Bạn Nguyễn Hữu Nghĩa chia sẻ: "Nhóm em đi làm tại Đồng Nai xuất phát về quê từ chiều hôm qua, tối qua nghỉ lại nhà người quen tại TP.HCM, sáng sớm, tiếp tục về đến gần đường dẫn lên cầu Mỹ Thuận vẫn còn bị kẹt xe”.
 
Phương tiện lưu thông từ thành phố lớn về các tỉnh Miền Tây vẫn còn rất đông, xe khách, xe ô tô, xe 2 bánh đậu san sát nhau.
 
Lực lượng chức năng phải làm việc rất vất vả điều tiết giao thông, giảm bớt ùn tắc cục bộ, phục vụ cho người dân về quê dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5
HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Tìm hướng thoát cảnh “trúng mùa mất giá” cho nông dân Miền Tây

HỒ THẢO |

Hiện nay, nông dân trồng xoài Đài Loan, mít Thái lao đao vì đầu ra do phụ thuộc vào một thị trường. Cần xây dựng tiêu chuẩn đầu ra để nâng cao giá trị nông sản Miền Tây là vấn đề đang được đặt ra...

Thức ăn tăng giá chóng mặt, hộ chăn nuôi Miền Tây càng nuôi càng lỗ

HỒ THẢO |

Thức ăn tăng giá kỷ lục từ đầu năm 2022 ảnh hưởng đến tâm lý nhiều hộ dân chăn nuôi Miền Tây khi gặp khó trong việc hoàn vốn và tái đàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tìm hướng thoát cảnh “trúng mùa mất giá” cho nông dân Miền Tây

HỒ THẢO |

Hiện nay, nông dân trồng xoài Đài Loan, mít Thái lao đao vì đầu ra do phụ thuộc vào một thị trường. Cần xây dựng tiêu chuẩn đầu ra để nâng cao giá trị nông sản Miền Tây là vấn đề đang được đặt ra...

Thức ăn tăng giá chóng mặt, hộ chăn nuôi Miền Tây càng nuôi càng lỗ

HỒ THẢO |

Thức ăn tăng giá kỷ lục từ đầu năm 2022 ảnh hưởng đến tâm lý nhiều hộ dân chăn nuôi Miền Tây khi gặp khó trong việc hoàn vốn và tái đàn.