Đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước mốc vận hành 1.5.2021

Thế Kỷ |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng xem xét ban hành thông báo kiểm tra nghiệm thu Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông để kịp thực hiện bàn giao, vận hành khai thác dịp 1.5 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Sau khi có chứng nhận an toàn hệ thống do đơn vị tư vấn an toàn ACT cấp và chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu xem xét ban hành thông báo kiểm tra công tác nghiệm thu dự án để kịp thực hiện công tác bàn giao, vận hành khai thác dịp 1.5.2021.
Như vậy, mốc thời gian 1.5.2021 chạy thương mại chính thức dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông phụ thuộc vào việc tư vấn Pháp ACT có kịp cấp chứng nhận an toàn hệ thống hay không.
Ghi nhận tại các nhà ga vào ngày 29.4, gần như toàn bộ các hạng mục như thang máy, thang cuốn, mái vòm che mưa lối lên... đều đã hoàn thành, chờ đưa vào sử dụng.
Tuy nhiên, thang cuốn, thang máy để lâu ngày không vệ sinh nên khá bẩn.
Hệ thống thang máy dành cho người khuyết tật vẫn đang ngắt điện.
Ở các nhà ga luôn trong tình trạng của đóng, then cài. Có ít nhất hai bảo vệ túc trực trông giữ và luôn đề biển cấm lên đối với người không phận sự.
Tại khu vực ga Láng, một số nơi có mùi xú uế do những người thiếu ý thức đi vệ sinh. Biển cấm tạm bợ được dán lên tường.
Từ khi xây dựng đường sắt Cát Linh - Hà Đông, một đoạn gầm đường sắt đi qua phường Thượng Đình được rào lại khiến lối đi của người dân bị thu hẹp. "Tôi mong chính quyền địa phương xem xét tháo bỏ rào chắn để chúng tôi có không gian sinh hoạt, tập thể dục. Rào chắn như vậy khiến khu vực này trở nên bí bách, khó chịu", bà Phạm Thị Gấm (Thượng Đình, Thanh Xuân) chia sẻ.
Biết được thông tin ngày 1.5 sắp tới dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ đi vào vận hành thương mại, nhiều người dân cho hay, họ không hy vọng nhiều, tuy nhiên nếu tàu chạy được thì cũng mừng.
"Dự án đã tốn rất nhiều tiền đầu tư, nếu không được đưa vào vận hành chính thức sẽ rất lãng phí. Chúng tôi đã nghe nhiều lần hứa đưa dự án vào hoạt động, nhưng sau đó liên tục lỡ hẹn", anh Hoàng Đức Nghĩa (Thái Thịnh, Đống Đa) cho hay.
Theo đơn vị khai thác vận hành tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, sau khi đưa vào khai thác thương mại, hành khách sẽ được miễn phí trong 15 ngày đầu tiên để trải nghiệm.
Sau 15 ngày miễn phí, giá vé đi tàu Cát Linh - Hà Đông dự kiến ở mức 7.000 đồng -15.000 đồng/vé/lượt.
Hiện người dân Thủ đô tiếp tục trông chờ vào mốc vận hành 1.5.2021 của dự án Đường sắt Cát Linh - Hà Đông.
Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Đường sắt Cát Linh- Hà Đông vận hành khai thác từ 1.5: Sẽ là hạn cuối cùng?

Bằng Linh |

Bộ Giao thông Vận tải cho biết ngày 28.4.2021, Tư vấn ACT (Tư vấn đánh giá và cấp an toàn cho toàn dự án của Pháp) sẽ cấp chứng nhận an toàn hệ thống cho dự án đường sắt Cát Linh- Hà Đông. Sau đó, tuyến đường sắt trên cao này sẽ được bàn giao, vận hành, khai thác kể từ ngày 1.5.2021. Vậy đây có phải là thời hạn cuối cùng?

Đề nghị nghiệm thu đường sắt Cát Linh – Hà Đông để khai thác dịp 1.5

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng xem xét ban hành thông báo kiểm tra nghiệm thu Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông để kịp thực hiện bàn giao, vận hành khai thác dịp 1.5 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông sắp vận hành thương mại: Trợ giá vé cho dân, không tính đến chi phí vận hành

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông Vận tải (Bộ GT VT) sẽ bàn giao dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông cho Hà Nội nhanh nhất trong tháng 4.2021, để có thể vận hành thương mại vào cuối tháng này. Theo ông Vũ Hồng Trường - Tổng Giám đốc Hà Nội Metro, đơn vị khai thác vận hành tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, sau khi đưa vào khai thác thương mại, hành khách sẽ được miễn phí trong 15 ngày đầu tiên để trải nghiệm. Sau 15 ngày miễn phí, giá vé đi tàu Cát Linh - Hà Đông dự kiến ở mức 7.000 đồng -15.000 đồng/vé/lượt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đường sắt Cát Linh- Hà Đông vận hành khai thác từ 1.5: Sẽ là hạn cuối cùng?

Bằng Linh |

Bộ Giao thông Vận tải cho biết ngày 28.4.2021, Tư vấn ACT (Tư vấn đánh giá và cấp an toàn cho toàn dự án của Pháp) sẽ cấp chứng nhận an toàn hệ thống cho dự án đường sắt Cát Linh- Hà Đông. Sau đó, tuyến đường sắt trên cao này sẽ được bàn giao, vận hành, khai thác kể từ ngày 1.5.2021. Vậy đây có phải là thời hạn cuối cùng?

Đề nghị nghiệm thu đường sắt Cát Linh – Hà Đông để khai thác dịp 1.5

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng xem xét ban hành thông báo kiểm tra nghiệm thu Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông để kịp thực hiện bàn giao, vận hành khai thác dịp 1.5 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông sắp vận hành thương mại: Trợ giá vé cho dân, không tính đến chi phí vận hành

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông Vận tải (Bộ GT VT) sẽ bàn giao dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông cho Hà Nội nhanh nhất trong tháng 4.2021, để có thể vận hành thương mại vào cuối tháng này. Theo ông Vũ Hồng Trường - Tổng Giám đốc Hà Nội Metro, đơn vị khai thác vận hành tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, sau khi đưa vào khai thác thương mại, hành khách sẽ được miễn phí trong 15 ngày đầu tiên để trải nghiệm. Sau 15 ngày miễn phí, giá vé đi tàu Cát Linh - Hà Đông dự kiến ở mức 7.000 đồng -15.000 đồng/vé/lượt.