Đường sách TPHCM tất bật chuẩn bị hoạt động trở lại

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Các quầy hàng tại Đường sách TPHCM đang tất bật chuẩn bị hoạt động trở lại sau nhiều tháng đóng cửa vì dịch COVID-19.

Sau hơn 4 tháng ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngày mai (9.10), Đường sách Nguyễn Văn Bình (Quận 1, TPHCM) chính thức mở cửa đón khách trở lại.
Sau hơn 4 tháng ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngày mai (9.10), Đường sách Nguyễn Văn Bình (Quận 1, TPHCM) chính thức mở cửa đón khách trở lại.
Ghi nhận trong sáng 8.10, một số nhân viên được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 đã trở lại các gian hàng ở đường sách để dọn dẹp, chuẩn bị cho ngày mở cửa.
Ghi nhận trong sáng 8.10, một số nhân viên đã trở lại các gian hàng ở Đường sách để dọn dẹp, chuẩn bị cho ngày mở cửa.
Ghi nhận trong sáng 8.10, một số nhân viên được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 đã trở lại các gian hàng ở đường sách để dọn dẹp, chuẩn bị cho ngày mở cửa.
Thời gian đầu, Đường sách mở cửa từ 9h đến 17h hàng ngày, khi tình hình ổn định hơn sẽ hoạt động như cũ (8h30-21h). 21 đơn vị gồm các nhà xuất bản, công ty sách cà phê sách, quầy lưu niệm, gian sách cũ... đang chuẩn bị để đón độc giả trở lại.
Theo anh Đặng Ngọc Toàn – Quản lý đường sách TPHCM, bạn đọc đến đường sách sẽ được hướng dẫn 3 bước phòng chống dịch ngay từ hai đầu đường ra vào. Ngoài ra, các giang hàng phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn phòng dịch như có vách ngăn ở quầy thu ngân, phân luồng lối ra vào riêng.
Theo anh Đặng Ngọc Toàn – Quản lý Đường sách TPHCM, bạn đọc đến Đường sách sẽ được hướng dẫn 3 bước phòng chống dịch ngay từ hai đầu đường ra vào. Ngoài ra, các gian hàng phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn phòng dịch như có vách ngăn ở quầy thu ngân, phân luồng lối ra vào riêng.
Khi hoạt động trở lại, mỗi giang hàng không được có quá 5 người cùng một lúc (bao gồm cả nhân viên). Theo quy định của UBND TPHCM, đường sách không được đón quá 200 người trong cùng một thời điểm.
Khi hoạt động trở lại, mỗi gian hàng không được có quá 5 người cùng một lúc (bao gồm cả nhân viên). Theo quy định của UBND TPHCM, Đường sách không được đón quá 200 người trong cùng một thời điểm.
Chị Thuỳ Dương - nhân viên quầy sách cho biết: “Sau 4 tháng nghỉ, giang hàng bị ẩm mốc rất nhiều. Chúng tôi đang dọn dẹp, vệ sinh cũng như lắp vách ngăn, phân chia lối ra vào riêng theo yêu cầu“.
Chị Thuỳ Dương - nhân viên quầy sách cho biết: “Sau 4 tháng nghỉ, gian hàng bị ẩm mốc rất nhiều. Chúng tôi đang dọn dẹp, vệ sinh cũng như lắp vách ngăn, phân chia lối ra vào riêng theo yêu cầu“.
Phía đường sách cho biết cũng sẽ tăng cường vệ sinh phòng chống dịch, xịt khử khuẩn các bề mặt tiếp xúc thường xuyên, tăng cường thông khí tại gian hàng; sử dụng quạt đối lưu không khí... Song song với việc mở cửa hoạt động tại đường sách, các nhà xuất bản, công ty sách cũng đồng thời ứng dụng điện tử để bán hàng, tham gia gian hàng tại các sàn giao dịch điện tử.
Phía Đường sách cho biết cũng sẽ tăng cường vệ sinh phòng chống dịch, xịt khử khuẩn các bề mặt tiếp xúc thường xuyên, tăng cường thông khí tại gian hàng; sử dụng quạt đối lưu không khí... Song song với việc mở cửa hoạt động tại Đường sách, các nhà xuất bản, công ty sách cũng đồng thời ứng dụng điện tử để bán hàng, tham gia gian hàng tại các sàn giao dịch điện tử.
Đường sách TP.HCM đã ngưng hoạt động hơn 4 tháng kể từ ngày 28-5 do dịch COVID-19 diễn biến khiến giãn cách xã hội căng thẳng toàn thành phố. Trong thời gian đó, Công ty Đường sách đã tranh thủ duy tu, bảo dưỡng, hoàn thiện các công trình, hạng mục cơ sở vật chất đã xuống cấp sau 5 năm hoạt động
Đường sách TPHCM ngưng hoạt động từ cuối tháng 5. Trong thời gian đóng cửa, đơn vị quản lý đã tiến hành duy tu, bảo dưỡng, hoàn thiện các công trình, hạng mục cơ sở vật chất đã xuống cấp sau 5 năm hoạt động.
Thanh Vũ - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Công an TPHCM đang xác minh đơn tố cáo ca sĩ Thủy Tiên

Huân Cao |

Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp nhận đơn thư của công dân tố cáo ca sĩ Thủy Tiên có dấu hiệu vi phạm pháp luật để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

78 cán bộ y tế, sinh viên Thái Bình hoàn thành hỗ trợ TPHCM trở về

TRUNG DU |

Tối 7.10, thông tin từ Sở Y tế Thái Bình cho biết, lúc 16 giờ cùng ngày, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức đón đoàn gồm 60 cán bộ ngành y tế và 18 sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TPHCM trở về địa phương.

Điều kiện để người dân lưu thông giữa Bà Rịa - Vũng Tàu và TPHCM

Thành An |

Chiều ngày 7.10, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành văn bản giao Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị có liên quan giải quyết các trường hợp cấp thiết được lưu thông giữa 2 địa phương theo đề nghị từ TP.HCM.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Công an TPHCM đang xác minh đơn tố cáo ca sĩ Thủy Tiên

Huân Cao |

Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp nhận đơn thư của công dân tố cáo ca sĩ Thủy Tiên có dấu hiệu vi phạm pháp luật để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

78 cán bộ y tế, sinh viên Thái Bình hoàn thành hỗ trợ TPHCM trở về

TRUNG DU |

Tối 7.10, thông tin từ Sở Y tế Thái Bình cho biết, lúc 16 giờ cùng ngày, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức đón đoàn gồm 60 cán bộ ngành y tế và 18 sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TPHCM trở về địa phương.

Điều kiện để người dân lưu thông giữa Bà Rịa - Vũng Tàu và TPHCM

Thành An |

Chiều ngày 7.10, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành văn bản giao Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị có liên quan giải quyết các trường hợp cấp thiết được lưu thông giữa 2 địa phương theo đề nghị từ TP.HCM.