Đường ra cửa ngõ Thủ đô "nghẹt thở" ngày đầu nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Tô Thế |

Hà Nội - Người dân bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày. Ghi nhận vào sáng 9.4 đến đầu giờ chiều cùng ngày, các tuyến đường dẫn ra cửa ngõ phía Nam Hà Nội thường xuyên xảy ra ùn tắc.

 
Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, các tuyến đường như Vành đai 3, Khuất Duy Tiến, Giải Phóng, trạm thu phí Pháp Vân...theo hướng ra khỏi Hà Nội luôn đông đúc, liên tục xảy ra ùn tắc từ sáng đến đầu giờ chiều.
 
Xung đột giao thông gây ùn tắc tại lối lên vành đai 3 trên cao đoạn nút giao Khuất Duy Tiến - Đại lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng.
 
Ghi nhận gần trưa nay (9.4), hàng dài phương tiện nối đuôi nhau trên Đại lộ Thăng Long để chờ lên đường vanh đai 3 trên cao.
 
Nút giao Khuất Duy Tiến - Đại lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng hàng ngày có lượng lớn phương tiện là ôtô lưu thông qua lại, trong đó có các xe siêu trường siêu trọng, xe trên 10 tấn.
 
Chiến sĩ Cảnh sát giao thông thuộc Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội) điều tiết giao thông giữa trưa nắng tại nút giao Khuất Duy Tiến - Đại lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng.
 
Các phương tiện di chuyển khó khăn ở cả đường trên cao lẫn dưới thấp.
 
Hàng loạt xe máy leo vỉa hè để mong thoát khỏi điểm ùn tắc trên đường Nguyễn Xiển (Thanh Xuân, Hà Nội).
 
Hôm nay Hà Nội có nắng gay gắt, nhiệt độ xấp xỉ 30 độ C (Ngoài đường có thể hơn).
 
Vẫn có nhiều người liều lĩnh đi lên đường vành đai 3 trên cao để chờ bắt xe khách (khoanh đỏ).
 
Trên đường Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra ùn ứ đoạn gần nút giao Giải Phóng - Ngọc Hồi. Tình trạng này kéo dài đến gần 12h trưa nay (9.4)
 
Nắng nóng, cộng thêm ùn tắc khiến người đi đường cảm thấy khó chịu.
 
Do có 2 bến xe gần nhau (Bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm) nên lượng xe khách lưu thông trên đường Giải Phóng, Ngọc Hồi rất lớn, đặc biệt vào các ngày lễ.
 
Lượng phương tiện lưu thông trên đường Ngọc Hồi hướng ra ngoại thành Hà Nội rất lớn. Hình ảnh ghi nhận vào khoảng 11h30 ngày 9.4.
 
Lực lượng CSGT đứng giữa trưa nắng làm nhiệm vụ điều tiết giao thông. Được biết trong đợt nghỉ lễ này, các đơn vị CSGT thuộc Phòng CSGT Hà Nội đã bố trí nhiều tổ tuần tra, kiểm soát 24/24h trên các tuyến giao thông trọng điểm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, các đơn vị cũng kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm như: Dừng, đỗ, đón trả khách, các trường hợp gây ùn tắc để đảm bảo giao thông được thông suốt và người dân về quê nghỉ lễ an toàn.
 
Sáng 9.4 trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã xảy ra ùn tắc gần 3km trước Trạm thu phí. Ghi nhận đến gần 12h cùng ngày, lượng phương tiện qua trạm thu phí đã giảm, chỉ còn ùn ứ khoảng 1km.
 
Các phương tiện lưu thông khá khó khăn đoạn gần Trạm thu phí Pháp Vân, tuy nhiên không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.
 
Giao thông thông thoáng trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn đã đi qua Trạm thu phí Pháp Vân.
Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Ngày đầu lễ Giỗ Tổ: Tân Sơn Nhất tấp nập, xuất hiện nhiều khách nước ngoài

Anh Tú - Khánh Linh |

TPHCM - Bắt đầu ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), lượng khách khá đông đúc và nhộn nhịp trong sáng 9.4, tuy nhiên không xảy ra tình trạng xếp hàng   dài quá tải  để làm thủ tục.

Tắc nghẽn, các phương tiện "điền vào chỗ trống" trên đường phố Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Vào giờ cao điểm, ai cũng muốn đi nhanh để về nhà, từ đó dẫn đến chuyện "điền vào chỗ trống", nhiều thời điểm các tuyến đường 2 chiều bỗng "biến" thành đường 1 chiều, ùn tắc kéo dài.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ngày đầu lễ Giỗ Tổ: Tân Sơn Nhất tấp nập, xuất hiện nhiều khách nước ngoài

Anh Tú - Khánh Linh |

TPHCM - Bắt đầu ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), lượng khách khá đông đúc và nhộn nhịp trong sáng 9.4, tuy nhiên không xảy ra tình trạng xếp hàng   dài quá tải  để làm thủ tục.

Tắc nghẽn, các phương tiện "điền vào chỗ trống" trên đường phố Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Vào giờ cao điểm, ai cũng muốn đi nhanh để về nhà, từ đó dẫn đến chuyện "điền vào chỗ trống", nhiều thời điểm các tuyến đường 2 chiều bỗng "biến" thành đường 1 chiều, ùn tắc kéo dài.