Đường phố TPHCM vắng vẻ cuối tuần, người dân cẩn thận phòng COVID-19

Thanh Vũ |

Trái ngược với không khí nhộn dịp mỗi cuối tuần, đường phố TPHCM ngày 5.12 trở nên vắng vẻ hơn sau khi ghi nhận một số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng được công bố vừa qua.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, đường phố TPHCM vào những ngày cuối tuần trở nên vắng vẻ hơn sau khi ghi nhận 3 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM), gần như không có người đến đi dạo và chụp ảnh vào sáng 5.12.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM), lượng người đến dạo phố và chụp ảnh ngày cuối tuần chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Số ít người tranh thủ mua sắm ở trung tâm thương mại và vẫn chấp hành việc đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19.
Số ít người tranh thủ mua sắm ở trung tâm thương mại xung quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ và vẫn chấp hành việc đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19.
Lượng khách đến tham quan Dinh Độc Lập (hay Hội trường Thống Nhất) giảm đáng kể dù đang là dịp cuối tuần.
Lượng khách đến tham quan Dinh Độc Lập (hay Hội trường Thống Nhất) giảm đáng kể dù đang là dịp cuối tuần.
Nhà thờ Đức Bà là điểm tham quan chụp ảnh nổi tiếng ở TPHCM. Tuy nhiên, đường phố xung quanh khu vực này trở nên yên tĩnh. Thỉnh thoảng mới có một vài người đến chụp ảnh.
Nhà thờ Đức Bà là điểm tham quan chụp ảnh nổi tiếng ở TPHCM. Tuy nhiên, đường phố xung quanh khu vực này trở nên yên tĩnh. Thỉnh thoảng mới có một vài người đến chụp ảnh.
Bạn Thái Hà Thanh (đeo khẩu trang cho biết): “Tranh thủ cuối tuần nên tôi và bạn thân đến Nhà thờ Đức Bà chụp ảnh kỷ niệm. Tôi cũng biết tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở TPHCM nên tôi và bạn liên tục đeo khẩu trang dù là đang chụp ảnh“.
Bạn Thái Hà Thanh (đeo khẩu trang) cho biết: “Tranh thủ cuối tuần nên tôi và bạn thân đến Nhà thờ Đức Bà chụp ảnh kỷ niệm. Tôi cũng biết tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở TPHCM nên tôi và bạn liên tục đeo khẩu trang dù là đang chụp ảnh“.
Lượng người đến tham Bưu Điện Trung Tâm Thành Phố sáng ngày 5.12 vắng hơn ngày thường rất nhiều.
Lượng người đến tham Bưu Điện Trung Tâm Thành Phố sáng ngày 5.12 vắng hơn ngày thường rất nhiều.
Do lượng khách giảm nhiều nên khi đến Bưu Điện Trung Tâm Thành Phố khách tham quan có thể nghe rất rõ giọng hát của một nghệ sĩ đường phố ở cạnh bưu điện.
Do lượng khách giảm nhiều nên khi đến Bưu Điện Trung Tâm Thành Phố khách tham quan có thể nghe rất rõ giọng hát của một nghệ sĩ đường phố ở cạnh bưu điện.
Không khí giáng sinh trầm lắng trước toà nhà Bitexco (quận 1, TPHCM).
Không khí giáng sinh trầm lắng trước toà nhà Bitexco (quận 1, TPHCM).
Hai du khách tranh thủ chụp ảnh cùng cây thông giáng sinh khổng lồ ngay trước toà nhà Bitexco (quận 1, TPHCM).
Hai du khách tranh thủ chụp ảnh cùng cây thông giáng sinh khổng lồ ngay trước toà nhà.
Không khí vắng lặng trên tuyến đường Nguyễn Trung Trực (quận 1, TPHCM)
Không khí vắng lặng trên tuyến đường Nguyễn Trung Trực (quận 1, TPHCM)
Bến xe buýt Hàm Nghi, quận 1, TPHCM không có nhiều người chờ xe buýt.
Bến xe buýt Hàm Nghi, quận 1, TPHCM không có nhiều người chờ xe buýt. Tính đến sáng 5.12, TPHCM trải qua ngày thứ 3 liên tiếp không ghi nhận ca mắc COVID-19. Bên cạnh đó, tất cả 861 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với 4 bệnh nhân đều âm tính với COVID-19. 1.400 trường hợp tiếp xúc của F1 cũng cho kết quả âm tính.
Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Bản tin 1 phút 5.12: Thông tin mới trường hợp nghi mắc COVID-19 ở Gò Vấp

Cát Tường - Đức Thiện |

Thông tin mới trường hợp nghi mắc COVID-19 ở Gò Vấp; Tạm giữ 220 thùng thuốc của 3 nhà thuốc tây ở Đồng Nai; Ông Biden chính thức đủ phiếu đắc cử;... là những tin tức mới nhất trong Bản tin 1 phút ngày 5.12.

Quảng Ninh: Biên phòng ngăn chặn 8 thuyền viên trốn cách ly COVID-19

Trần Ngọc Duy |

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai (Biên phòng Quảng Ninh) đã kịp thời ngăn chặn phương tiện đò gỗ chở 8 thuyền viên người Việt Nam nhập cảnh từ Macau (Trung Quốc) trốn cách ly dịch COVID-19.

Đà Nẵng: Nhiều DN kích hoạt lại các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Tường Minh |

Trước nguy cơ quay trở lại lần 3 của dịch COVID-19, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ở Đà Nẵng đã chủ động kích hoạt trở lại các biện pháp phòng chống dịch.

TPHCM: 3 ngày không ghi nhận ca COVID-19, tất cả F1, F2 đều âm tính

HỮU HUY |

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), xét nghiệm cho thấy, tất cả 861 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với 4 bệnh nhân đều âm tính với COVID-19. Bên cạnh đó, 1.400 trường hợp tiếp xúc của F1 cũng cho kết quả âm tính.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Bản tin 1 phút 5.12: Thông tin mới trường hợp nghi mắc COVID-19 ở Gò Vấp

Cát Tường - Đức Thiện |

Thông tin mới trường hợp nghi mắc COVID-19 ở Gò Vấp; Tạm giữ 220 thùng thuốc của 3 nhà thuốc tây ở Đồng Nai; Ông Biden chính thức đủ phiếu đắc cử;... là những tin tức mới nhất trong Bản tin 1 phút ngày 5.12.

Quảng Ninh: Biên phòng ngăn chặn 8 thuyền viên trốn cách ly COVID-19

Trần Ngọc Duy |

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai (Biên phòng Quảng Ninh) đã kịp thời ngăn chặn phương tiện đò gỗ chở 8 thuyền viên người Việt Nam nhập cảnh từ Macau (Trung Quốc) trốn cách ly dịch COVID-19.

Đà Nẵng: Nhiều DN kích hoạt lại các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Tường Minh |

Trước nguy cơ quay trở lại lần 3 của dịch COVID-19, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ở Đà Nẵng đã chủ động kích hoạt trở lại các biện pháp phòng chống dịch.

TPHCM: 3 ngày không ghi nhận ca COVID-19, tất cả F1, F2 đều âm tính

HỮU HUY |

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), xét nghiệm cho thấy, tất cả 861 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với 4 bệnh nhân đều âm tính với COVID-19. Bên cạnh đó, 1.400 trường hợp tiếp xúc của F1 cũng cho kết quả âm tính.