Đường phố TPHCM thơ mộng trong sắc hoa kèn hồng rực rỡ

MINH QUÂN |

Dọc các tuyến đường trung tâm TPHCM (đường Điện Biên Phủ, Võ Văn Kiệt, Hàm Nghi...) như được khoác áo mới khi hoa kèn hồng khoe sắc rực rỡ.

Nhiều đoạn trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh (hướng về quận 1), hoa đã nở rộ. Đây cũng là đường hoa kèn hồng được trồng nhiều nhất.
Nhiều đoạn trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh (hướng về quận 1), hoa kèn hồng đã nở rộ. Đây cũng là đường có hoa kèn hồng được trồng nhiều nhất ở TPHCM.
Hoa kèn hồng có xuất xứ châu Mỹ, là loài cây ưa sáng, thân gỗ, tán cho bóng mát, sống tốt trên đất khô, thoát nước tốt. Nhờ đặc tính này mà hoa có thể thích ứng với tiết trời nắng nóng của Sài Gòn gần đây.
Hoa kèn hồng có xuất xứ châu Mỹ, là loài cây ưa sáng, thân gỗ, tán cho bóng mát, sống tốt trên đất khô, thoát nước tốt. Nhờ đặc tính này mà hoa có thể thích ứng với tiết trời nắng nóng của TPHCM.
Cây có thân cao khoảng 10-15 m với tán hình dù. Thời điểm trổ bông, cây trơ lá, ít bóng mát.
Cây có thân cao khoảng 10-15 m với tán hình dù. Thời điểm trổ bông, cây trơ lá, ít bóng mát.
Hoa Kèn Hồng còn có tên gọi khác là hoa Chuông Hồng, vì nở thành từng chùm 10-20 bông, nhìn giống hình chuông.
Hoa Kèn Hồng còn có tên gọi khác là hoa Chuông Hồng, vì nở thành từng chùm 10-20 bông, nhìn giống hình chuông.
Hoa kèn hồng cho bông nhỏ, khi nở rộ tạo nên một mảng màu hồng tím  trông rất đẹp mắt.
Hoa kèn hồng cho bông nhỏ, khi nở rộ tạo nên một mảng màu hồng tím trông rất đẹp mắt.
Không chỉ giúp giảm bớt cái nắng gắt, những tán cây và hoa kèn hồng còn khiến Sài Gòn thêm phần thơ mộng.
Không chỉ giúp giảm bớt cái nắng gắt, những tán cây và hoa kèn hồng còn khiến Sài Gòn thêm phần thơ mộng.
Sau khi nở rộ khoảng một tuần, hoa dễ rụng do gió hoặc mưa lay cành nên muốn tham quan hay chụp ảnh, bạn nên tranh thủ. Thời điểm lý tưởng nhất để chụp ảnh là sáng sớm hoặc chiều muộn.
Hoa nở nhanh và cũng mau tàn nên xác hoa thường nhuộm tím các đoạn vỉa hè.
Đường Hàm Nghi (quận 1) cũng được tô điểm thêm bởi sắc hoa kèn hồng.
Đường Hàm Nghi (quận 1) cũng được tô điểm thêm bởi sắc hoa kèn hồng.
Cây kèn hồng được trồng ở trung tâm TPHCM từ năm 2009. Với màu hồng dịu nhẹ, cây được nhiều bạn trẻ ví như hoa anh đào phiên bản Việt Nam.
Cây kèn hồng được trồng ở trung tâm TPHCM từ năm 2009. Với màu hồng dịu nhẹ, cây được nhiều bạn trẻ ví như hoa anh đào phiên bản Việt Nam.
MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Đường phố TPHCM rực rỡ sắc hoa ngày giáp Tết

HỮU HUY |

Những ngày giáp Tết, thời tiết TPHCM dịu mát dễ chịu, trên nhiều tuyến đường, sắc hoa rực rỡ như báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần.

Thêm một hàng phong lá đỏ đẹp ngất ngây giữa Thủ đô không phải ai cũng biết

Thế Kỷ |

Nhắc tới hàng cây phong lá đỏ, hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay tới hàng phong ở đường Trần Duy Hưng. Tuy nhiên, ít người biết có một hàng cây phong thứ hai đang đổi màu sang lá đỏ đẹp lãng mạn ở giữa lòng Hà Nội.

Hoa huỳnh liên nở rộ, giới trẻ Sài Gòn đua nhau "check-in"

NHÀN CHÂN |

Hoa huỳnh liên nở rộ dọc tuyến đường Ven hồ trung tâm (Quận 2, TPHCM) sáng rực cả một góc đường khiến giới trẻ thích thú đến "check-in".

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đường phố TPHCM rực rỡ sắc hoa ngày giáp Tết

HỮU HUY |

Những ngày giáp Tết, thời tiết TPHCM dịu mát dễ chịu, trên nhiều tuyến đường, sắc hoa rực rỡ như báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần.

Thêm một hàng phong lá đỏ đẹp ngất ngây giữa Thủ đô không phải ai cũng biết

Thế Kỷ |

Nhắc tới hàng cây phong lá đỏ, hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay tới hàng phong ở đường Trần Duy Hưng. Tuy nhiên, ít người biết có một hàng cây phong thứ hai đang đổi màu sang lá đỏ đẹp lãng mạn ở giữa lòng Hà Nội.

Hoa huỳnh liên nở rộ, giới trẻ Sài Gòn đua nhau "check-in"

NHÀN CHÂN |

Hoa huỳnh liên nở rộ dọc tuyến đường Ven hồ trung tâm (Quận 2, TPHCM) sáng rực cả một góc đường khiến giới trẻ thích thú đến "check-in".