Đường phố Sài Gòn lại thành "sông", người dân bì bõm lội nước

MINH QUÂN |

Chiều ngày 21.6, cơn mưa như trút nước tại TPHCM làm nhiều tuyến đường bị ngập, người dân lại phải vất vả bì bõm lội nước ngày cuối tuần.

Theo ghi nhận, hàng loạt tuyến đường như Đinh Bộ Lĩnh, Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh), quốc lộ 13 (quận Bình Thạnh và quận Thủ Đức)….mênh mông nước do mưa.  Ảnh: Minh Quân
Theo ghi nhận, hàng loạt tuyến đường như Đinh Bộ Lĩnh, Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh), quốc lộ 13 (quận Bình Thạnh và quận Thủ Đức)….mênh mông nước do mưa. Ảnh: Minh Quân
Tại đường Đinh Bộ Lĩnh sau mưa 20 phút, mặt đường đã lênh láng nước. Đoạn đường bị ngập dài gần 1km, có đoạn ngập sâu hơn nửa bánh xe khi người dân di chuyển khó khăn.
Tại đường Đinh Bộ Lĩnh sau mưa 20 phút, mặt đường đã lênh láng nước. Đoạn đường bị ngập dài gần 1km, có đoạn ngập sâu hơn nửa bánh xe khi người dân di chuyển khó khăn. Ảnh: Minh Quân
Mưa lớn cũng khiến đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh) ngập nặng, người dân phải chật vật di chuyển trong khu vực ngập.   Ảnh: Minh Quân
Mưa lớn cũng khiến đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh) ngập nặng, người dân phải chật vật di chuyển trong khu vực ngập. Ảnh: Minh Quân
Ông Minh (48 tuổi, nhà trên đường Ung Văn Khiêm) cho biết mưa dai dẳng từ trưa, nước ngoài đường dâng cao, tràn vào nhà. “Tui phải đứng cầm gậy vớt rác khỏi trôi vào trong nha” - ông Minh nói.
Ông Minh (48 tuổi, nhà trên đường Ung Văn Khiêm) cho biết mưa dai dẳng từ trưa, nước ngoài đường dâng cao, tràn vào nhà. “Tui phải đứng cầm gậy vớt rác khỏi trôi vào trong nhà” - ông Minh nói.
Quốc lộ 13 đoạn qua Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) bị ngập nước kéo dài hơn 1km.   Ảnh: Minh Quân
Quốc lộ 13 đoạn qua Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) bị ngập nước kéo dài hơn 1km khiến giao thông bị ùn ứ. Ảnh: Minh Quân
Người đi đường đi lại khó khăn qua đoạn đường ngập.   Ảnh: Minh Quân
Người đi đường đi lại khó khăn qua đoạn đường ngập. Ảnh: Minh Quân
Nước ngập nặng lối vào một siêu thị trên quốc lộ 13 qua quận Thủ Đức.   Ảnh: Minh Quân
Nước ngập nặng lối vào một siêu thị trên Quốc lộ 13 qua quận Thủ Đức. Ảnh: Minh Quân
Đường ngập gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nơi đây.   Ảnh: Minh Quân
Đường ngập gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nơi đây. Ảnh: Minh Quân
Một em nhỏ ngủ gục trên tay người lớn khi đi qua đường ngập nước.  Ảnh: Minh Quân
Một em nhỏ ngủ gục trên tay người lớn khi đi qua đường ngập nước. Ảnh: Minh Quân
Quốc lộ 13 qua quận Thủ Đức ngập như sông sau mưa lớn.  Ảnh: Minh Quân
Quốc lộ 13 qua quận Thủ Đức ngập như sông sau mưa lớn. Ảnh: Minh Quân
5 năm qua, TPHCM chi hơn 25.000 tỉ đồng để thực hiện các dự án chống ngập va hiện thành phố còn 22 điểm ngập.  Ảnh: Minh Quân
5 năm qua, TPHCM chi hơn 25.000 tỉ đồng để thực hiện các dự án chống ngập va hiện thành phố còn 22 điểm ngập. Ảnh: Minh Quân
MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Người Sài Gòn vật vã về nhà trên đường phố ngập nước và kẹt xe

MINH QUÂN |

Cơm mưa lớn chiều 16.6 làm tái diễn cảnh ngập nặng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh - bị xem là "rốn ngập" ở TPHCM nhiều năm nay. Trên một số đường phố khác, hàng ngàn xe máy, ô tô - trong đó có cả xe cứu thương - cũng nhích từng chút trong nước ngập.

TPHCM: Hồ chống ngập còn trên giấy, nhiều nơi lấp kênh rạch

MINH QUÂN |

Trong khi TPHCM đang bàn cách đào hồ điều tiết để giảm ngập thì tại nhiều khu vực kênh, rạch bị san lấp khiến nước mưa không thoát được, gây ngập úng.

TP.Hồ Chí Minh sắp hoàn thành các dự án nghìn tỉ: Liệu có hết ngập?

Huyền Trân - Minh Quân |

Thông tin về dự án chống ngập do triều cường 10.000 tỉ đồng đang gấp rút hoàn thành vào tháng 10.2020 và dự án 500 tỉ đồng nâng đường giải cứu “rốn ngập” Nguyễn Hữu Cảnh xong vào 4.2021 đang được người dân TPHCM rất mong chờ. Tuy nhiên qua tìm hiểu thực tế cho thấy, dù các dự án nghìn tỉ này có hoàn thành, TPHCM vẫn chưa thoát khỏi cảnh ngập lụt.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Người Sài Gòn vật vã về nhà trên đường phố ngập nước và kẹt xe

MINH QUÂN |

Cơm mưa lớn chiều 16.6 làm tái diễn cảnh ngập nặng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh - bị xem là "rốn ngập" ở TPHCM nhiều năm nay. Trên một số đường phố khác, hàng ngàn xe máy, ô tô - trong đó có cả xe cứu thương - cũng nhích từng chút trong nước ngập.

TPHCM: Hồ chống ngập còn trên giấy, nhiều nơi lấp kênh rạch

MINH QUÂN |

Trong khi TPHCM đang bàn cách đào hồ điều tiết để giảm ngập thì tại nhiều khu vực kênh, rạch bị san lấp khiến nước mưa không thoát được, gây ngập úng.

TP.Hồ Chí Minh sắp hoàn thành các dự án nghìn tỉ: Liệu có hết ngập?

Huyền Trân - Minh Quân |

Thông tin về dự án chống ngập do triều cường 10.000 tỉ đồng đang gấp rút hoàn thành vào tháng 10.2020 và dự án 500 tỉ đồng nâng đường giải cứu “rốn ngập” Nguyễn Hữu Cảnh xong vào 4.2021 đang được người dân TPHCM rất mong chờ. Tuy nhiên qua tìm hiểu thực tế cho thấy, dù các dự án nghìn tỉ này có hoàn thành, TPHCM vẫn chưa thoát khỏi cảnh ngập lụt.