Đường phố Hà Nội ùn tắc, người dân đội mưa nhích từng cm

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Cơn mưa lớn sáng nay (1.10) khiến việc di chuyển của người dân trong giờ cao điểm vô cùng khó khăn. Nhiều tuyến đường của Hà Nội xảy ra tình trạng ùn tắc, các phương tiện nhích từng cm.
Sáng 1.10, theo ghi nhận của Lao Động tại các tuyến đường Trường Chinh, khu vực Ngã Tư Sở, đường Võ Chí Công, Xuân La xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.
Sáng 1.10, theo ghi nhận của Lao Động tại các tuyến đường Trường Chinh, khu vực Ngã Tư Sở, đường Võ Chí Công, Xuân La xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.
Người dân nhích từng cm dưới cơn mưa lớn.
Người dân nhích từng cm dưới cơn mưa lớn.
Cơn mưa lớn đúng vào giờ cao điểm khiến giao thông đi lại khó khăn.
Cơn mưa lớn đúng vào giờ cao điểm khiến giao thông ách tắc.
Nhiều người dân phản ánh, hướng Xuân La - Lạc Long Quân xảy ra ùn ứ, tuy nhiên nguyên nhân lớn là do tín hiệu đèn đỏ quá dài.
Theo quan sát, đèn xanh chạy 2
Theo quan sát, đèn xanh chạy chỉ 26 giây, nhưng đèn đỏ lên đến 99 giây.
Dòng người chen chân trên đường Võ Chí Công.
Cả con phố ùn tắc kéo dài, các phương tiện “đứng chôn chân” một chỗ.
Cả con phố ùn tắc kéo dài, các phương tiện “đứng chôn chân” một chỗ.
Cả con phố ùn tắc kéo dài, các phương tiện “đứng chôn chân” một chỗ. Tình trạng ùn tắc kéo dài đến hơn 9 giờ sáng.

Hoàng Vũ - Quang Minh
TIN LIÊN QUAN

10 năm, mới di dời được 1 trường đại học

Văn Nguyễn |

Chủ trương di dời các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề ra khỏi phạm vi trung tâm thành phố Hà Nội có từ giữa năm 2008 và được coi là một giải pháp quan trọng nhằm từng bước khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trong khu vực nội thành. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện nay, mới có vỏn vẹn một cơ sở giáo dục thực hiện di chuyển tới địa điểm mới.

Khánh thành nút giao thông An Sương 3 tầng xóa ùn tắc cửa ngõ Tây Bắc TPHCM

MINH QUÂN |

Sau gần 20 năm, dự án nút giao thông An Sương mới hoàn thành toàn bộ, giúp giải quyết "điểm đen" về ùn tắc, tai nạn giao thông ở khu vực cửa ngõ Tây Bắc TPHCM.

Giải bài toán ùn tắc giao thông ở Hà Nội trong giờ cao điểm

Tùng Giang |

Dịch COVID-19 tạm lắng, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân đang dần phục hồi, các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.Hà Nội đã cho học sinh, sinh viên đi học trở lại. Nhu cầu đi lại gia tăng đang tạo áp lực rất lớn lên giao thông Thủ đô.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

10 năm, mới di dời được 1 trường đại học

Văn Nguyễn |

Chủ trương di dời các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề ra khỏi phạm vi trung tâm thành phố Hà Nội có từ giữa năm 2008 và được coi là một giải pháp quan trọng nhằm từng bước khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trong khu vực nội thành. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện nay, mới có vỏn vẹn một cơ sở giáo dục thực hiện di chuyển tới địa điểm mới.

Khánh thành nút giao thông An Sương 3 tầng xóa ùn tắc cửa ngõ Tây Bắc TPHCM

MINH QUÂN |

Sau gần 20 năm, dự án nút giao thông An Sương mới hoàn thành toàn bộ, giúp giải quyết "điểm đen" về ùn tắc, tai nạn giao thông ở khu vực cửa ngõ Tây Bắc TPHCM.

Giải bài toán ùn tắc giao thông ở Hà Nội trong giờ cao điểm

Tùng Giang |

Dịch COVID-19 tạm lắng, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân đang dần phục hồi, các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.Hà Nội đã cho học sinh, sinh viên đi học trở lại. Nhu cầu đi lại gia tăng đang tạo áp lực rất lớn lên giao thông Thủ đô.