Đường phố Hà Nội trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội đợt 3

HOÀI ANH |

Mặc dù Thành phố Hà Nội quyết định giãn cách xã hội thêm 2 tuần (đến 6h ngày 6.9) và kiên quyết yêu cầu người dân “ai ở đâu thì ở đó” nhằm khống chế sự lây lan. Tuy nhiên trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội đợt 3, một số con phố vẫn tấp nập người qua lại.
Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội đợt 3 và khẳng định đây là thời điểm then chốt, quyết định đến hiệu quả công tác phòng chống dịch. Trong 2 tuần này, Hà Nội giao Công an thành phố tổ chức triển khai kịp thời các giải pháp tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành của người dân khi ra đường và các phương tiện tham gia giao thông; việc cấp giấy đi đường của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm không đúng quy định. Đồng thời, Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định giãn cách xã hội; siết chặt việc cấp và quản lý giấy đi đường cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, đảm bảo đúng đối tượng và quy định của Thành phố.
Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội đợt 3 và khẳng định đây là thời điểm then chốt, quyết định đến hiệu quả công tác phòng chống dịch. Trong 2 tuần này, Hà Nội giao Công an thành phố tổ chức triển khai kịp thời các giải pháp tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành của người dân khi ra đường và các phương tiện tham gia giao thông; việc cấp giấy đi đường của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm không đúng quy định. Đồng thời, Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định giãn cách xã hội; siết chặt việc cấp và quản lý giấy đi đường cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, đảm bảo đúng đối tượng và quy định của Thành phố.
Dù Thành phố đã đưa ra hàng loạt các biện pháp để siết chặt việc đi lại của người dân, song, theo ghi nhận của PV sáng 23.8, nhiều con phố trên địa bàn Hà Nội, lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn khá dày.
Dù Thành phố đã đưa ra hàng loạt các biện pháp để siết chặt việc đi lại của người dân, song, theo ghi nhận của PV sáng 23.8, nhiều con phố trên địa bàn Hà Nội, lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn khá dày.
Tại ngã Tư Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám, mật độ phương tiện tham gia giao thông ngày càng cao.
Tại ngã Tư Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám, mật độ phương tiện tham gia giao thông ngày càng cao.
Khoảng 8h sáng, xe cộ tại một số tuyến đường như: Láng, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Nguyễn Trãi, Tây Sơn,... đông hơn so với những ngày đầu của giãn cách đợt 1.
Khoảng 8h sáng, xe cộ tại một số tuyến đường như: Láng, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Nguyễn Trãi, Tây Sơn,... đông hơn so với những ngày đầu của giãn cách đợt 1.
Phương tiện nối đuôi nhau trên đường Nguyễn Trãi.
Phương tiện nối đuôi nhau trên đường Nguyễn Trãi.
Người dân dừng đèn đỏ san sát nhau khiến việc giãn cách khó đảm bảo.
Người dân dừng đèn đỏ san sát nhau khiến việc giãn cách khó đảm bảo.
Khung cảnh ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến vào đầu giờ sáng.
Khung cảnh ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến vào đầu giờ sáng.
Lượng phương tiện di chuyển trên phố Tây Sơn hướng vào trung tâm mỗi lúc một đông hơn.
Lượng phương tiện di chuyển trên phố Tây Sơn hướng vào trung tâm mỗi lúc một đông hơn.
 
Trong thời điểm hiện tại, việc người dân "ai ở đâu ở yên đó" là vô cùng quan trọng, giúp Thành phố khống chế sự lây lan, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.
HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Bữa cơm của bệnh nhân chạy thận trong thời điểm Hà Nội giãn cách xã hội

ĐỨC THIỆN - HOÀI ANH |

Gần một tháng Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, nhiều bệnh nhân trong xóm chạy thận Lê Thanh Nghị (Hai Bà Trưng, Hà Nội) phải loay hoay, xoay sở từng bữa cơm mỗi ngày. Và điều họ mong muốn nhất hiện tại là cuộc sống sớm trở lại bình thường, để những bệnh nhân như họ có thể yên tâm điều trị.

Người thu mua ve chai, tài xế xe ôm xúc động nhận nhu yếu phẩm miễn phí

ĐỨC THIỆN - HOÀI ANH |

Cầm trên tay túi nhu yếu phẩm miễn phí có đầy đủ gạo, rau, trứng, dầu ăn, lạc,... nhiều người lao động nghèo không khỏi xúc động vì họ đã "không bị bỏ lại phía sau" giữa đại dịch COVID-19.

"Gian hàng 0 đồng giúp chúng tôi không cần phải ăn cháo với rau nữa"

HOÀI ANH - ĐỨC THIỆN |

Người thu mua đồng nát, tài xế xe ôm công nghệ,... và rất nhiều người lao động nghèo trên địa bàn quận Ba Đình (Hà Nội) xúc động khi nhận được nhu yếu phẩm miễn phí từ ''Gian hàng 0 đồng''.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bữa cơm của bệnh nhân chạy thận trong thời điểm Hà Nội giãn cách xã hội

ĐỨC THIỆN - HOÀI ANH |

Gần một tháng Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, nhiều bệnh nhân trong xóm chạy thận Lê Thanh Nghị (Hai Bà Trưng, Hà Nội) phải loay hoay, xoay sở từng bữa cơm mỗi ngày. Và điều họ mong muốn nhất hiện tại là cuộc sống sớm trở lại bình thường, để những bệnh nhân như họ có thể yên tâm điều trị.

Người thu mua ve chai, tài xế xe ôm xúc động nhận nhu yếu phẩm miễn phí

ĐỨC THIỆN - HOÀI ANH |

Cầm trên tay túi nhu yếu phẩm miễn phí có đầy đủ gạo, rau, trứng, dầu ăn, lạc,... nhiều người lao động nghèo không khỏi xúc động vì họ đã "không bị bỏ lại phía sau" giữa đại dịch COVID-19.

"Gian hàng 0 đồng giúp chúng tôi không cần phải ăn cháo với rau nữa"

HOÀI ANH - ĐỨC THIỆN |

Người thu mua đồng nát, tài xế xe ôm công nghệ,... và rất nhiều người lao động nghèo trên địa bàn quận Ba Đình (Hà Nội) xúc động khi nhận được nhu yếu phẩm miễn phí từ ''Gian hàng 0 đồng''.