Đường phố Hà Nội "ngập" hoa Tết, độc đáo mai bọc rêu giá 200 triệu đồng

Minh Ánh |

Hà Nội - Những ngày giáp Tết, con đường Lạc Long Quân (Tây Hồ) lại tấp nập các điểm kinh doanh, buôn bán hoa, cây cảnh Tết. Nhiều dáng cây mới, thế cây "khủng" xuống phố khoe sắc.

Những ngày cận Tết, con đường Lạc Long Quân ( Tây Hồ, Hà Nội) lại nhộn nhịp người mua kẻ bán hoa, cây cảnh Tết.
Những ngày cận Tết, phố Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) tấp nập hơn thường ngày khi nơi này được hàng trăm tiểu thương bày bán hoa.
Cây đào, cây mai, cây quất, hoa lan,....phủ kín con đường.
Dọc con phố dài khoảng 2 km, hàng nghìn chậu hoa được trưng bày ở dọc đường, trên vỉa hè. Chủ yếu là cây đào và quất.
Hình ảnh trên là tác phẩm có tên gọi “Nhất chi mai - Cửu long quy tụ” có giá gần 300 triệu đồng. Tác phẩm này được tạo nên từ 9 cây mai, phần đế được thiết kế từ một thân gỗ lim dài 4,5 m, có hình dáng như một con thuyền.
"Ngôi sao" của con phố hoa này là "siêu phẩm": Nhất chi mai - Cửu long quy tụ. Tác phẩm này được tạo nên từ 9 cây mai, phần đế được thiết kế từ một thân gỗ dài 4,5m, có hình dáng như một con thuyền.
Phần thân cây rêu xanh phủ kín, có đủ nụ, lộc lá và hoa. Nhất chi mai là dòng cây có dáng thanh mảnh, thường ra hoa đúng dịp Tết Nguyên đán.
Phần thân cây rêu xanh phủ kín, có đủ nụ, lộc, lá và hoa. Người chơi sẽ phải trả 200 triệu đồng nếu muốn sở hữu chùm cây mai này.
Nhất chi mai là dòng cây có dáng thanh mảnh, thường ra hoa đúng dịp Tết Nguyên đán. Hoa có màu đỏ trắng với vẻ đẹp nhẹ nhàng, mang lại sự may mắn trong năm mới.
Nhất chi mai là dòng cây có dáng thanh mảnh, thường ra hoa đúng dịp Tết Nguyên đán. Hoa có màu đỏ trắng với vẻ đẹp nhẹ nhàng, mang lại sự may mắn trong năm mới.
a
Dù vậy, đào vẫn là loại cây được nhiều người dân hỏi mua nhất. Tại phố hoa Tết này, cứ 10 hộ thì có tới 7-8 hộ bán đào. Có nhiều phân khúc để cho người lựa chọn, từ những nhánh đào nhỏ đến cả một cây đào nguyên gốc.
 
Phần lớn đào ở đây là các gốc đào rừng lớn và ghép mắt đào bích Nhật Tân. Giá giao động từ 100.000 đồng/cành đến vài chục triệu đối với đào Thất Thốn.
a
Năm nay, TP Hà Nội chủ trương hỗ trợ các hộ kinh doanh hoa, cây cảnh dịp Tết nên nhiều tiểu thương rất phấn khởi.
 
Về giá cả quất cảnh, những cây nhỏ vừa thì giá dao động từ 200.000 đến 800.000 đồng/chậu, đối với những cây tương tối thì giá từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng/chậu, loại gốc lâu năm thì có giá từ 2.500.000 đến 3.500.000 đồng/chậu.
 
Sợ dịch, nên năm nay chị Vân chỉ bán những chậu quất giá tầm trung, cây trung bình và nhỏ. "Năm nay giá thị trường ít có sự thay đổi, dịch khó khăn nên nhiều khách đề nghị bớt tiền mà mình cũng không dám bớt", chị Vân nói.
a
Ghi nhận vào ngày cuối tuần, khá đông người đến xem hàng tại khu phố này. Tuy nhiên số lượng khách đặt mua vẫn còn ít. Một tiểu thương chia sẻ: "Mọi năm tầm này là đông khách lắm, nhưng năm nay sức mua của người dân chắc chắn giảm do cả một năm qua vì dịch bệnh nên kinh tế khó khăn".
a
Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhiều tiểu thương vẫn hi vọng sự bùng nổ về mua sắm cây, hoa Tết.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Mang Tết ấm no đến người lao động xa quê ở Đà Nẵng

Tường Minh - Thanh Chung |

Đà Nẵng - Chương trình "Tết không xa nhà" là cầu nối đặc biệt của tổ chức Công đoàn Đà Nẵng tiếp thêm hơi ấm và tạo cho đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê có được cái Tết ấm no.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm, tặng quà Tết tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 16.1, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, đối tượng khó khăn, người lao động nghèo do ảnh hưởng dịch COVID-19 nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022 tại tỉnh Bạc Liêu.

Giới trẻ say mê "check-in" phố ông đồ: "Không khí đúng như Tết đã về rồi"

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

TPHCMPhố ông đồ như một bức tranh sống động với những cành hoa mai rực rỡ, những tiểu cảnh được dựng công phu và nổi bật là những tà áo dài đủ màu thướt tha đọ sắc cùng hoa cỏ mùa xuân.  Đến với đường mai và phố ông đồ xuân 2022, ai cũng cũng vô cùng thích thú với khung cảnh ở đây.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Mang Tết ấm no đến người lao động xa quê ở Đà Nẵng

Tường Minh - Thanh Chung |

Đà Nẵng - Chương trình "Tết không xa nhà" là cầu nối đặc biệt của tổ chức Công đoàn Đà Nẵng tiếp thêm hơi ấm và tạo cho đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê có được cái Tết ấm no.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm, tặng quà Tết tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 16.1, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, đối tượng khó khăn, người lao động nghèo do ảnh hưởng dịch COVID-19 nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022 tại tỉnh Bạc Liêu.

Giới trẻ say mê "check-in" phố ông đồ: "Không khí đúng như Tết đã về rồi"

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

TPHCMPhố ông đồ như một bức tranh sống động với những cành hoa mai rực rỡ, những tiểu cảnh được dựng công phu và nổi bật là những tà áo dài đủ màu thướt tha đọ sắc cùng hoa cỏ mùa xuân.  Đến với đường mai và phố ông đồ xuân 2022, ai cũng cũng vô cùng thích thú với khung cảnh ở đây.