Đường phố Hà Nội bắt đầu đông đúc trở lại trong các khu vực "vùng xanh"

Thế Kỷ |

Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội tại 19 quận, huyện, thị xã từ ngày 16.9, nhiều dịch vụ được hoạt động trở lại. Ghi nhận trên đường phố một số quận nội thành Hà Nội vừa được công nhận là "vùng xanh", lưu lượng phương tiện bắt đầu đông đúc trở lại.
 
Chiều tối 16.9, Công an Hà Nội chỉ đạo các đơn vị tiến hành tháo dỡ 39 chốt kiểm soát trên những trục đường chính ra, vào vùng 1 (vùng đỏ) của thành phố.
 
Ghi nhận trong sáng 17.9, lượng người và phương tiện di chuyển trong khu vực nội thành Hà Nội khá đông đúc. Trên hình là đường Tây Sơn (Đống Đa) trong đầu giờ sáng nay.
 
Đống Đa vẫn nằm trong "vùng đỏ" của Hà Nội.
 
Tình trạng đông đúc cũng diễn ra trên đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy) trong sáng nay. Cầu Giấy là một trong 19 quận, huyện, thị xã tại Hà Nội vừa được nới lỏng giãn cách.
 
Dòng người di chuyển hướng từ Hồ Tùng Mậu (Bắc Từ Liêm) sang Xuân Thủy (Cầu Giấy). Cả 2 khu vực trên đều nằm trong "vùng xanh".
 
"Xe cộ di chuyển đông phải gấp 2,3 những ngày trước. Mừng vì vùng xanh đang dần được mở rộng ở Hà Nội. Nhưng vẫn lo vì nguy cơ bùng phát dịch chưa thể nói trước được nếu người dân không chấp hành đúng các quy định phòng dịch", anh Nguyễn Văn Tú (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.
 
Lực lượng cảnh sát giao thông chưa xuất hiện nhiều trên đường phố nên nhiều người vẫn có tâm lý chủ quan khi tham gia giao thông, như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ...
 
Người dân di chuyển trên 19 quận, huyện, thị xã được nới lỏng sẽ không bị kiểm tra giấy đi đường. Nhiều người lao động tự do bắt đầu công việc mưu sinh.
 
Các chốt kiểm tra giấy đi đường trên đường Hồ Tùng Mậu (Bắc Từ Liêm) đã được dỡ bỏ nên người dân di chuyển ra đường nhiều hơn.
 
 
Giao thông đường Liễu Giai (Ba Đình) sáng nay đông đúc hơn trước, tuy nhiên không xảy ra tình trạng ùn tắc. Đây cũng là tuyến đường vừa được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thi công mở rộng trên thời điểm giãn cách xã hội.
 
 
Tuy đã được nới lỏng giãn cách, tuy nhiên các chốt kiểm soát cấp phường, quận, tổ dân phố vẫn chưa được dỡ bỏ. Trên hình là rào cứng ven hồ Tây (Tây Hồ).
 
Rào cứng tại các ngõ, ngách trong "vùng xanh" vẫn chưa được dỡ bỏ.
Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Sáng 17.9, Hà Nội thêm 3 ca COVID-19 mới

Thùy Linh |

Sáng 17.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18h00 ngày 16.9 đến 6h00 hôm nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 mới ở huyện Thanh Trì.

Công an Hà Nội đề xuất tiếp tục cấp giấy đi đường

Tùng Giang |

Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đề xuất thành phố cho phép Công an tiếp tục cấp giấy đi đường theo các nhóm đã được phê duyệt.

39 chốt kiểm soát quanh "vùng đỏ" của Hà Nội đồng loạt dỡ bỏ

Thế Kỷ |

Chiều 16.9, 39 chốt kiểm soát phòng chống COVID-19 của Công an thành phố Hà Nội được đồng loạt tháo dỡ.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Sáng 17.9, Hà Nội thêm 3 ca COVID-19 mới

Thùy Linh |

Sáng 17.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18h00 ngày 16.9 đến 6h00 hôm nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 mới ở huyện Thanh Trì.

Công an Hà Nội đề xuất tiếp tục cấp giấy đi đường

Tùng Giang |

Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đề xuất thành phố cho phép Công an tiếp tục cấp giấy đi đường theo các nhóm đã được phê duyệt.

39 chốt kiểm soát quanh "vùng đỏ" của Hà Nội đồng loạt dỡ bỏ

Thế Kỷ |

Chiều 16.9, 39 chốt kiểm soát phòng chống COVID-19 của Công an thành phố Hà Nội được đồng loạt tháo dỡ.