Đường phố Đà Nẵng khoác áo mới rực rỡ cờ hoa đón ngày lễ 30.4-1.5

Hữu Long |

Chào mừng các ngày lễ 30.4-1.5, đường phố TP. Đà Nẵng đã được khoác trên mình chiếc áo mới rực rỡ cờ hoa.

Theo ghi nhận của phóng viên, bước vào dịp lễ, nhiều tuyến đường TP.Đà Nẵng đã được trang trí sinh động hẳn lên, như khoác trên mình chiếc áo mới đầy sắc màu. Ở phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng được triển lãm hàng trăm tấm ảnh. Ngoài ra, các tuyến đường được giăng đèn cờ và băng rôn để chào đón ngày trọng đại này.
Vào dịp lễ, nhiều tuyến đường TP. Đà Nẵng đã được trang trí sinh động, nhiều nơi như khoác trên mình chiếc áo mới đầy sắc màu rực rỡ.
Qua việc trang hoàng đường phố, chính quyền TP. Đà Nẵng muốn truyền thông điệp về giá trị của độc lập chủ quyền dân tộc.
Qua việc trang hoàng đường phố, chính quyền TP. Đà Nẵng muốn truyền thông điệp về giá trị của độc lập chủ quyền dân tộc.
Tại trụ sở các cơ quan công quyền đều được treo cờ phướn, băn rôn nhằm chào mừng ngày lễ lớn sắp tới. Bên cạnh việc tuyên truyền về ý nghĩa của ngày 30.4-1.5, chính quyền TP.Đà Nẵng cũng chỉ đạo người dân không được lơ là trước dịch COVID-19.
Tại trụ sở các cơ quan công quyền đều được treo cờ phướn, băn rôn nhằm chào mừng ngày lễ lớn sắp tới. Bên cạnh việc tuyên truyền về ý nghĩa của ngày 30.4-1.5, chính quyền TP. Đà Nẵng cũng chỉ đạo người dân không được lơ là trước dịch COVID-19.
Một số tòa nhà, khách sạn ở nằm giữa trung tâm TP.Đà Nẵng đồng loạt treo cờ đỏ chào mừng ngày lễ 30.4-1.5.
Một số tòa nhà, khách sạn ở nằm giữa trung tâm TP.Đà Nẵng đồng loạt treo cờ đỏ chào mừng ngày lễ 30.4-1.5.
Một số tòa nhà, khách sạn ở nằm giữa trung tâm TP.Đà Nẵng đồng loạt treo cờ đỏ chào mừng ngày lễ 30.4-1.5.
Một số tòa nhà, khách sạn ở trung tâm TP. Đà Nẵng đồng loạt treo cờ đỏ chào mừng ngày lễ 30.4-1.5.
Trên các đường phố, nhiều công nhân đang nỗ lực chạy đua với thời gian để hoàn thành treo cờ phướn, trang trí phố phường.
Trên các đường phố, nhiều công nhân đang nỗ lực chạy đua với thời gian để hoàn thành treo cờ phướn, trang trí phố phường.
Đa phần nhà nhà đều treo cờ đỏ sao vàng sớm chào mừng ngày lễ lớn. Các tuyến đường chính như Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn cũng được trang hoàng rực đỏ bởi loạt băn rôn,  biểu ngữ với nội dung “Chào mừng 46 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước“.
Đa phần nhà nhà đều treo cờ đỏ sao vàng sớm chào mừng ngày lễ lớn. Các tuyến đường chính như Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn cũng được trang hoàng rực đỏ bởi loạt băn rôn,  biểu ngữ với nội dung “Chào mừng 46 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước“.
Đa phần nhà dân ở Đà Nẵng đều treo cờ đỏ sao vàng sớm chào mừng ngày lễ sắp tới. Các tuyến đường chính như Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn cũng được trang hoàng rực đỏ bởi loạt băn rôn, biểu ngữ với nội dung “Chào mừng 46 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước“.
Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Dừng tổ chức lễ hội vào thời điểm này là sáng suốt

Lê Thanh Phong |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong quyết định không bắn pháo hoa, Quảng Ninh, Nghệ An đã thông báo dừng bắn pháo hoa dịp 30.4, nhiều địa phương khác cũng đưa ra quyết định dứt khoát dừng tổ chức các lễ hội để hạn chế tối đa khả năng bùng phát dịch COVID-19.

Dự báo mới nhất thời tiết Nam bộ dịp nghỉ lễ 30.4-1.5

Thanh Thanh |

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, dịp nghỉ lễ 30.4-1.5, thời tiết Nam bộ được dự báo mưa không nhiều, ban ngày trời nắng với cường độ nắng không mạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-34 độ C.

Hải Phòng dừng tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ, liên hoan du lịch Đồ Sơn

Mai Dung |

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định không tổ chức Lễ hội Hoa phượng Đỏ 2021; Liên hoan du lịch “Đồ Sơn - Sắc màu của biển 2021”; Khai mạc du lịch Cát Bà 2021 để tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dừng tổ chức lễ hội vào thời điểm này là sáng suốt

Lê Thanh Phong |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong quyết định không bắn pháo hoa, Quảng Ninh, Nghệ An đã thông báo dừng bắn pháo hoa dịp 30.4, nhiều địa phương khác cũng đưa ra quyết định dứt khoát dừng tổ chức các lễ hội để hạn chế tối đa khả năng bùng phát dịch COVID-19.

Dự báo mới nhất thời tiết Nam bộ dịp nghỉ lễ 30.4-1.5

Thanh Thanh |

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, dịp nghỉ lễ 30.4-1.5, thời tiết Nam bộ được dự báo mưa không nhiều, ban ngày trời nắng với cường độ nắng không mạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-34 độ C.

Hải Phòng dừng tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ, liên hoan du lịch Đồ Sơn

Mai Dung |

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định không tổ chức Lễ hội Hoa phượng Đỏ 2021; Liên hoan du lịch “Đồ Sơn - Sắc màu của biển 2021”; Khai mạc du lịch Cát Bà 2021 để tập trung phòng, chống dịch COVID-19.