Đường băng sân bay Tân Sơn Nhất đón máy bay hạ cánh sau 6 tháng nâng cấp

MINH QUÂN - ANH TÚ |

Sau 6 tháng nâng cấp, đường băng 25R của sân bay Tân Sơn Nhất đã hoàn thành, đưa vào khai thác và đón chuyến bay đầu tiên hạ cánh an toàn.

Chiều 10.1, Bộ GTVT khánh thành giai đoạn 1 dự án nâng cấp, cải tạo đường băng sân bay Tân Sơn Nhất.
Chiều 10.1, Bộ GTVT khánh thành giai đoạn 1 dự án nâng cấp, cải tạo đường băng sân bay Tân Sơn Nhất.
Vào lúc 15h15, chuyến bay VN1828 của hãng hàng không Vietnam Airlines từ Phú Quốc về TP.HCM là chuyến bay đầu tiên đáp xuống đường băng mới hoàn thành tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Vào lúc 15h15, chuyến bay VN1828 của hãng hàng không Vietnam Airlines từ Phú Quốc về TPHCM là chuyến bay đầu tiên đáp xuống đường băng mới hoàn thành tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình (thứ 2 từ phải qua) cùng các đại biểu vui mừng khi chứng kiến chuyến bay đầu tiên hạ cánh an toàn xuống đường băng mới Tân Sơn Nhất. rong bối cảnh Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành giai đoạn một, đáp ứng nhu cầu, nhất là cao điểm Tết Nguyên đán sắp tới. Phó thủ tướng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh thực hiện các phần việc của giai đoạn hai, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (thứ 2 từ phải qua) cùng các đại biểu vui mừng khi chứng kiến chuyến bay đầu tiên hạ cánh an toàn xuống đường băng mới Tân Sơn Nhất.
Ông Trương Hòa Bình đánh giá, trong bối cảnh COVID-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành giai đoạn một, đáp ứng nhu cầu, nhất là cao điểm Tết Nguyên đán sắp tới. Phó Thủ tướng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh thực hiện các phần việc của giai đoạn hai, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá, trong bối cảnh COVID-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành giai đoạn một, đáp ứng nhu cầu, nhất là cao điểm Tết Nguyên đán sắp tới. Phó Thủ tướng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh thực hiện các phần việc của giai đoạn hai, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả.
Khởi công cuối tháng 6.2020, dự án cải tạo, nâng cấp đường băng sân bay Tân Sơn Nhất có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng. Trong ảnh là đường cất hạ cánh 25R dài 3,8 km, rộng 46 m đã hoàn thành giai đoạn 1. Ngoài ra dự án còn xây mới bốn đường lăn nối E1, NS1, W6, W4 và thi công đồng bộ hệ thống đèn hiệu, biển báo hàng không, trạm điện...
Khởi công cuối tháng 6.2020, dự án cải tạo, nâng cấp đường băng sân bay Tân Sơn Nhất có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng. Trong ảnh là đường cất hạ cánh 25R dài 3,8 km, rộng 46 m đã hoàn thành giai đoạn 1. Ngoài ra dự án còn xây mới bốn đường lăn nối E1, NS1, W6, W4 và thi công đồng bộ hệ thống đèn hiệu, biển báo hàng không, trạm điện...
Khởi công cuối tháng 6.2020, dự án cải tạo, nâng cấp đường băng sân bay Tân Sơn Nhất có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng. Trong ảnh là đường cất hạ cánh 25R dài 3,8 km, rộng 46 m đã hoàn thành giai đoạn 1. Ngoài ra dự án còn xây mới bốn đường lăn nối E1, NS1, W6, W4 và thi công đồng bộ hệ thống đèn hiệu, biển báo hàng không, trạm điện...
Trong giai đoạn 2, dự án sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại như: xây dựng các đường lăn thoát nhanh; xây dựng, cải tạo nâng cấp các đoạn đường lăn nối; xây dựng các công trình phục vụ quản lý bay, đèn tín hiệu... phấn đấu hoàn thành trước ngày 31.12.2021.
Ông Đinh Việt Thắng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, đánh giá việc sân bay Tân Sơn Nhất có 2 đường băng mới trước cao điểm Tết Nguyên đán có ý nghĩa rất quan trọng . “Nếu chỉ có một đường băng thì khi có sự cố phải đóng cửa sân bay để khắc phục. Việc có 2 đường bay khi gặp sự cố sẽ có đường bay dự phòng để đảm bảo việc lưu thông không bị trì hoãn” – ông Thắng nói.
Theo ông Đinh Việt Thắng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, việc sân bay Tân Sơn Nhất có 2 đường băng mới có ý nghĩa rất quan trọng. “Nếu chỉ có một đường băng thì khi có sự cố phải đóng cửa sân bay để khắc phục. Việc có 2 đường bay khi gặp sự cố sẽ có đường bay dự phòng để đảm bảo việc lưu thông không bị trì hoãn” – ông Thắng nói.
Theo Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, với việc có hai đường băng, sân bay Tân Sơn Nhất chắc chắn đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp Tết sắp tới. “Chúng tôi cam kết sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2021” - ông Thắng khẳng định.
Cũng theo Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, với việc có 2 đường băng, sân bay Tân Sơn Nhất chắc chắn đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp Tết sắp tới. “Chúng tôi cam kết sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2021” - ông Thắng khẳng định.
MINH QUÂN - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Khánh thành hai đường băng hơn 4.000 tỉ đồng ở Tân Sơn Nhất và Nội Bài

MINH QUÂN - ANH TÚ |

Chuyến bay số hiệu VN1828 của Vietnam Airlies từ Phú Quốc đến TPHCM đánh dấu mốc chuyến bay đầu tiên hạ cánh trên đường băng 25R sân bay Tân Sơn Nhất lúc 15h15 chiều ngày 10.1.

Tối 15.12 bay hiệu chuẩn đường băng mới tại Tân Sơn Nhất

Minh Hạnh |

Theo đại diện Tổng Công ty Cửu Long, đơn vị được Bộ Giao thông Vận tải giao quản lý dự án thi công đường băng Tân Sơn Nhất. Từ tối ngày 15.12 đến 20.12, Cảng hàng không quốc Tế Tân Sơn Nhất tổ chức bay hiệu chuẩn trên đường băng mới.

Toàn cảnh "đại công trường" cải tạo đường băng sân bay Quốc tế Nội Bài

Sơn Tùng - Tạ Quang |

Trong những ngày này, sân bay Quốc tế Nội Bài đóng cửa đường băng 1A để sửa chữa. Không kể ngày đêm, hàng chục công nhân của dự án cải tạo đường băng làm việc để đảm bảo tiến độ và đảm bảo an toàn trong khi làm việc.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Khánh thành hai đường băng hơn 4.000 tỉ đồng ở Tân Sơn Nhất và Nội Bài

MINH QUÂN - ANH TÚ |

Chuyến bay số hiệu VN1828 của Vietnam Airlies từ Phú Quốc đến TPHCM đánh dấu mốc chuyến bay đầu tiên hạ cánh trên đường băng 25R sân bay Tân Sơn Nhất lúc 15h15 chiều ngày 10.1.

Tối 15.12 bay hiệu chuẩn đường băng mới tại Tân Sơn Nhất

Minh Hạnh |

Theo đại diện Tổng Công ty Cửu Long, đơn vị được Bộ Giao thông Vận tải giao quản lý dự án thi công đường băng Tân Sơn Nhất. Từ tối ngày 15.12 đến 20.12, Cảng hàng không quốc Tế Tân Sơn Nhất tổ chức bay hiệu chuẩn trên đường băng mới.

Toàn cảnh "đại công trường" cải tạo đường băng sân bay Quốc tế Nội Bài

Sơn Tùng - Tạ Quang |

Trong những ngày này, sân bay Quốc tế Nội Bài đóng cửa đường băng 1A để sửa chữa. Không kể ngày đêm, hàng chục công nhân của dự án cải tạo đường băng làm việc để đảm bảo tiến độ và đảm bảo an toàn trong khi làm việc.