Được mùa rớt giá, dân Lý Sơn thu hoạch tỏi phơi khô chờ lên giá

NHÂN NGHĨA |

Nông dân huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đang bước vào thu hoạch rộ hơn 320ha tỏi vụ Đông Xuân. Vụ tỏi này, nông dân huyện đảo tuy trúng mùa, nhưng giá thấp. Nhiều người đã lựa chọn phương án thu hoạch tỏi mang về phơi khô, chờ khi giá tỏi tăng lên mới bán.

Vụ tỏi Đông Xuân nông dân Lý Sơn xuống giống muộn cả tháng so với niên vụ trước, và canh tác trong điều kiện khan hiếm nguồn nước tưới, nhưng vụ tỏi này nông dân được mùa, năng suất tốt, chất lượng cao. Trung bình, mỗi sào nông dân thu về khoảng 500kg tỏi tươi.
Vụ tỏi Đông Xuân năm nay, tuy nông dân Lý Sơn xuống giống muộn cả tháng so với niên vụ trước nhưng may mắn tỏi được mùa, năng suất tốt, chất lượng cao. Trung bình, mỗi sào nông dân thu về khoảng 500kg tỏi tươi.
Giá tỏi năm nay rẻ so với mọi năm, nên phần lớn nông dân trên đảo thu hoạch tỏi về đem phơi khô trữ chờ giá cao rồi bán.
Tuy tỏi được mùa nhưng giá tỏi năm nay rẻ so với mọi năm. Nhiều nông dân Lý Sơn lựa chọn phương án thu hoạch tỏi về phơi khô trữ chờ giá cao rồi bán.
Hiện mỗi kg tỏi tươi được thương lái thu mua tại đảo từ 25.000 – 30.000 đồng/kg. Giá tỏi này người trồng tỏi trên đảo không có lãi, thậm chí là cầm chắc lỗ 5 triệu đồng mỗi sào.
Hiện mỗi kg tỏi tươi được thương lái thu mua tại đảo từ 25.000 – 30.000 đồng/kg. Giá tỏi này người trồng tỏi trên đảo không có lãi, thậm chí là cầm chắc lỗ 5 triệu đồng mỗi sào.
iện mỗi kg tỏi tươi được thương lái thu mua tại đảo từ 25.000 – 30.000 đồng/kg. Giá tỏi này người trồng tỏi trên đảo không có lãi, thậm chí là cầm chắc lỗ 5 triệu đồng mỗi sào. Ảnh 5: Thời gian qua tỏi Lý Sơn liên tục rớt giá mạnh, nguyên do là nguồn cung trên thị trường quá nhiều, nhưng cốt lõi vẫn là thương hiệu tỏi bị xâm hại.
iện mỗi kg tỏi tươi được thương lái thu mua tại đảo từ 25.000 – 30.000 đồng/kg. Giá tỏi này người trồng tỏi trên đảo không có lãi, thậm chí là cầm chắc lỗ 5 triệu đồng mỗi sào. Ảnh 5: Thời gian qua tỏi Lý Sơn liên tục rớt giá mạnh, nguyên do là nguồn cung trên thị trường quá nhiều, nhưng cốt lõi vẫn là thương hiệu tỏi bị xâm hại.
Giá tỏi Lý Sơn liên tục rớt mạnh, nguyên do là nguồn cung trên thị trường quá nhiều, nhưng cốt lõi vẫn là thương hiệu tỏi bị xâm hại.
Giá tỏi tươi đầu vụ thấp, nhiều nông dân ở “Vương quốc tỏi” đành cắt bỏ phần lá và rễ tỏi rồi đem phơi khô bảo quản, đợi giá cao bán. Ảnh 7: Việc trữ tỏi khô chờ giá cao bán thì nông dân trên đảo cũng đối mặt với nhiều nỗ lo về giá cả. Cuối năm ngoái giá tỏi khô chỉ ở mức 25.000 - 30.000 đồng/kg, giá tỏi quá thấp khiến lượng tỏi khô tồn đọng trong dân khá lớn.
Giá tỏi tươi đầu vụ thấp, nhiều nông dân ở “Vương quốc tỏi” đành cắt bỏ phần lá và rễ tỏi rồi đem phơi khô bảo quản, đợi giá cao bán. Ảnh 7: Việc trữ tỏi khô chờ giá cao bán thì nông dân trên đảo cũng đối mặt với nhiều nỗ lo về giá cả. Cuối năm ngoái giá tỏi khô chỉ ở mức 25.000 - 30.000 đồng/kg, giá tỏi quá thấp khiến lượng tỏi khô tồn đọng trong dân khá lớn.
Giá tỏi tươi đầu vụ thấp, nhiều nông dân ở “Vương quốc tỏi” đành cắt bỏ phần lá và rễ tỏi rồi đem phơi khô bảo quản, đợi giá cao bán. Việc trữ tỏi khô chờ giá cao bán thì nông dân trên đảo cũng đối mặt với nhiều nỗ lo về giá cả. Cuối năm ngoái giá tỏi khô chỉ ở mức 25.000 - 30.000 đồng/kg, giá tỏi quá thấp khiến lượng tỏi khô tồn đọng trong dân khá lớn.
Chính quyền huyện Lý Sơn đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho người trồng tỏi. Trước mắt là kết nối với doanh nghiệp trong quá trình bao tiêu sản phẩm tỏi của nông dân với giá cao hơn giá thị trường; đồng thời tiến hành xây dựng mã vạch, bao bì, lo go truy xuất nguồn gốc tỏi Lý Sơn bằng công nghệ điện tử để tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Ảnh 9: Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) Đặng Tấn Thành, cho biết huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tê và Hà tầng Nông thôn huyện xây dựng dự án truy xuất nguồn gốc tỏi Lý Sơn đến với người tiêu dùng, truy xuất nguồn gốc rất quan trọng nó giúp người tiêu dùng nhận diện được cây tỏi, củ tỏi trồng ở đâu và trồng ở địa phương nào, từ đó giúp người tiêu dùng chọn đúng sản phẩm tỏi Lý Sơn.
Chính quyền huyện Lý Sơn đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho người trồng tỏi. Trước mắt là kết nối với doanh nghiệp trong quá trình bao tiêu sản phẩm tỏi của nông dân với giá cao hơn giá thị trường; đồng thời tiến hành xây dựng mã vạch, bao bì, lo go truy xuất nguồn gốc tỏi Lý Sơn bằng công nghệ điện tử để tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Ảnh 9: Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) Đặng Tấn Thành, cho biết huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tê và Hà tầng Nông thôn huyện xây dựng dự án truy xuất nguồn gốc tỏi Lý Sơn đến với người tiêu dùng, truy xuất nguồn gốc rất quan trọng nó giúp người tiêu dùng nhận diện được cây tỏi, củ tỏi trồng ở đâu và trồng ở địa phương nào, từ đó giúp người tiêu dùng chọn đúng sản phẩm tỏi Lý Sơn.
Chính quyền huyện Lý Sơn đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho người trồng tỏi. Trước mắt là kết nối với doanh nghiệp trong quá trình bao tiêu sản phẩm tỏi của nông dân với giá cao hơn giá thị trường; đồng thời tiến hành xây dựng mã vạch, bao bì, logo truy xuất nguồn gốc tỏi Lý Sơn bằng công nghệ điện tử để tạo niềm tin cho người tiêu dùng.
Khi việc truy xuất nguồn gốc tỏi bằng công nghệ điện tử được áp dụng trên thị trường thì Chỉ dẫn địa lý tỏi thì tỏi Lý Sơn sẽ được phát huy, từ đó tỏi Lý Sơn mới có cơ hội tìm lại được giá trị vốn có của mình chứ không phải đứng ngang hàng với tỏi được trồng ở địa phương khác như thời gian qua.
Khi việc truy xuất nguồn gốc tỏi bằng công nghệ điện tử được áp dụng trên thị trường thì Chỉ dẫn địa lý tỏi thì tỏi Lý Sơn sẽ được phát huy, từ đó tỏi Lý Sơn mới có cơ hội tìm lại được giá trị vốn có của mình chứ không phải đứng ngang hàng với tỏi được trồng ở địa phương khác như thời gian qua.
NHÂN NGHĨA
TIN LIÊN QUAN

Mở đường thủy Đà Nẵng - đảo Lý Sơn: Đột phá về liên kết du lịch

Hữu Danh - Hữu Long |

UBND tỉnh Quảng Ngãi có công văn đồng ý với đề xuất mở tuyến đường thủy Đà Nẵng – Lý Sơn của UBND TP.Đà Nẵng và Bộ GTVT. Việc mở thêm tuyến vận tải đường thủy Đà Nẵng - Lý Sơn sẽ tạo nhiều thuận lợi hơn để thu hút du khách ra tham quan, du lịch ở đảo Lý Sơn, đẩy mạnh liên kết du lịch của các địa phương miền Trung.

Gian thương chở tỏi từ đất liền ra "Vương quốc tỏi" Lý Sơn

Nhân Nghĩa - Hữu Long |

Lý Sơn, Quảng Ngãi đang chuẩn bị bước vào kỳ thu hoạch đại trà hơn 320ha tỏi đông xuân, thời điểm này một số thương lái đã lén lút chuyển tỏi được trồng ở đất liền về đảo tiêu thụ. Câu chuyện chở tỏi ra đảo tuy không mới nhưng tình trạng này kéo dài suốt thời gian qua đã ảnh hưởng đến nỗ lực của chính quyền và nông dân huyện đảo trong hành trình bảo vệ thương hiệu tỏi Lý Sơn.

Quảng Ngãi: Cảng ở đảo Lý Sơn đã quá tải

NHÂN NGHĨA |

Cùng lúc phải phục vụ cho hoạt động tàu cá, tàu vận tải hàng hóa, hành khách nên nhiều năm qua cảng Lý Sơn (Quảng Ngãi) trở nên quá tải gây khó khăn, phiền hà cho người dân và du khách.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Mở đường thủy Đà Nẵng - đảo Lý Sơn: Đột phá về liên kết du lịch

Hữu Danh - Hữu Long |

UBND tỉnh Quảng Ngãi có công văn đồng ý với đề xuất mở tuyến đường thủy Đà Nẵng – Lý Sơn của UBND TP.Đà Nẵng và Bộ GTVT. Việc mở thêm tuyến vận tải đường thủy Đà Nẵng - Lý Sơn sẽ tạo nhiều thuận lợi hơn để thu hút du khách ra tham quan, du lịch ở đảo Lý Sơn, đẩy mạnh liên kết du lịch của các địa phương miền Trung.

Gian thương chở tỏi từ đất liền ra "Vương quốc tỏi" Lý Sơn

Nhân Nghĩa - Hữu Long |

Lý Sơn, Quảng Ngãi đang chuẩn bị bước vào kỳ thu hoạch đại trà hơn 320ha tỏi đông xuân, thời điểm này một số thương lái đã lén lút chuyển tỏi được trồng ở đất liền về đảo tiêu thụ. Câu chuyện chở tỏi ra đảo tuy không mới nhưng tình trạng này kéo dài suốt thời gian qua đã ảnh hưởng đến nỗ lực của chính quyền và nông dân huyện đảo trong hành trình bảo vệ thương hiệu tỏi Lý Sơn.

Quảng Ngãi: Cảng ở đảo Lý Sơn đã quá tải

NHÂN NGHĨA |

Cùng lúc phải phục vụ cho hoạt động tàu cá, tàu vận tải hàng hóa, hành khách nên nhiều năm qua cảng Lý Sơn (Quảng Ngãi) trở nên quá tải gây khó khăn, phiền hà cho người dân và du khách.