Dùng máy cấy mạ, nông dân không còn bán mặt cho đất bán lưng cho trời

PHƯƠNG ANH |

Với việc áp dụng cơ giới hóa vào gieo cấy lúa đã tiết giảm chi phí, thời gian giúp nhiều hộ dân ở Sóc Trăng không còn cảnh “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”.

Khoảng 10 năm nay, cứ bắt đầu vụ mùa, ông Lâm Văn Hùng ở xã Đại Tâm (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) chẳng phải “chân lấm tay bùn”. Bởi việc làm đất, cấy lúa đều có dịch vụ cấy thuê trọn gói.
Khoảng 10 năm nay, cứ bắt đầu vụ mùa, ông Lâm Văn Hùng ở xã Đại Tâm (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) chẳng phải “chân lấm tay bùn”. Bởi việc làm đất, cấy lúa đều có dịch vụ cấy thuê trọn gói.
Ông Hùng cho biết: “Trước đây cứ đến vụ cấy rất vất vả, vì nếu gieo sạ thì hiệu quả sản xuất không cao lại mất nhiều công, còn thuê người cấy tay thì chi phí cao. Nay chuyển sang cấy bằng máy, chi phí và công lao động giảm đi nhiều. Từ khi có máy cấy xuống ruộng nông dân đã được lên bờ. ”
Ông Hùng cho biết: “Trước đây cứ đến vụ cấy rất vất vả, vì nếu gieo sạ thì hiệu quả sản xuất không cao lại mất nhiều công, còn thuê người cấy tay thì chi phí cao, còn cấy bằng máy, chi phí và công lao động giảm đi nhiều. Từ khi có máy cấy xuống ruộng nông dân đã được lên bờ”.
Ở xã Đại Tâm, (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) hình ảnh chiếc máy cấy không còn xa lạ với người dân. Bởi 10 năm nay, bà con ở đây đều chọn dịch vụ cấy này.
Ở xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng), hình ảnh chiếc máy cấy không còn xa lạ với người dân. Bởi 10 năm nay, bà con ở đây đều chọn dịch vụ cấy này.
Ông Lâm Hoài Phong, xã Đại Tâm, (huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) cho biết: “Lượng giống sử dụng máy cấy từ 6-7kg/1000m2, còn sạ tay đến 15kg, giảm được một nửa. Cấy máy lúa đều, sâu bệnh, năng suất cao hơn so với cấy tay 10 - 15%.”
Ông Lâm Hoài Phong, xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) cho biết: “Lượng giống sử dụng máy cấy từ 6-7kg/1.000m2, còn sạ tay đến 15kg, giảm được một nửa. Cấy máy lúa đều, ít sâu bệnh, năng suất cao hơn so với cấy tay 10 - 15%”.
Ông Hứa Thành Nghĩa - Tổ trưởng Tổ hợp tác nông nghiệp Đại Ân cho biết: Dịch vụ gieo cấy trọn gói được Tổ hợp tác nông nghiệp Đại Ân xã đại Tâm liên kết với doanh nghiệp Hồ Quang ở thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng - nơi sản xuất gạo ST25 nổi tiếng thế giới từ hơn 10 năm nay với diện tích trên 100 hecta. Theo đó đến vụ mùa, Tổ hợp tác sẽ đảm nhận công việc cải tạo đất, gieo mạ, cấy lúa thuê cho nông dân. Với việc cải tạo đất có giá là 2,8 triệu đồng/ha, và gieo cấy lúa là 5,5 triệu đồng/ha. (Trong ảnh công nhân đang cắt mạ thành những ô nhỏ để vận chuyễn ra ruộng cấy).
Ông Hứa Thành Nghĩa - Tổ trưởng Tổ hợp tác nông nghiệp Đại Ân (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) cho biết: Dịch vụ gieo cấy trọn gói được Tổ hợp tác nông nghiệp Đại Ân liên kết với doanh nghiệp Hồ Quang ở thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng - nơi sản xuất gạo ST25 nổi tiếng - với diện tích trên 100 hecta. Theo đó đến vụ mùa, Tổ hợp tác sẽ đảm nhận công việc cải tạo đất, gieo mạ, cấy lúa thuê cho nông dân. Với việc cải tạo đất có giá là 2,8 triệu đồng/ha, và gieo cấy lúa là 5,5 triệu đồng/ha. (Trong ảnh công nhân đang cắt mạ thành những ô nhỏ để vận chuyển ra ruộng cấy).
Với hình thức cấy lúa bằng máy, mạ sẽ được gieo trên giá thể bao gồm bùn non và xơ dừa. Khi mạ non được khoảng 3 lá thì tiến hành cấy ra đồng.
Với hình thức cấy lúa bằng máy, mạ sẽ được gieo trên giá thể bao gồm bùn non và xơ dừa. Khi mạ non được khoảng 3 lá thì tiến hành cấy ra đồng.
vào ngày mùa hàng chục lao động tại địa phương cũng có thêm thu nhập từ việc gieo, vận chuyển và lái máy cấy. Thu nhập từ 300.000 - 500.000 đồng/ngày.
Vào ngày mùa hàng chục lao động tại địa phương cũng có thêm thu nhập từ việc gieo, vận chuyển và lái máy cấy. Thu nhập từ 300.000 - 500.000 đồng/ngày.
Từ khi có dịch vụ gieo cấy trọn gói, nên việc sản xuất lúa của bà con nên bảo đảm tiến độ thời vụ. Đây là một trong các hình thức đưa cơ giới hóa vào sản xuất cho hiệu quả cao. Đặc biệt, toàn bộ diện tích lúa khi chín đều được doanh nghiệp bao tiêu với giá ổn định, có lợi cho người trồng.
Từ khi có dịch vụ gieo cấy trọn gói, việc sản xuất lúa của bà con bảo đảm tiến độ thời vụ. Đây là một trong các hình thức đưa cơ giới hóa vào sản xuất cho hiệu quả cao. Đặc biệt, toàn bộ diện tích lúa khi chín đều được doanh nghiệp bao tiêu với giá ổn định, có lợi cho người trồng.
PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Sóc Trăng có 11 đề tài Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia

PHƯƠNG ANH |

Sáng ngày 18.11, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thảo khoa học “Khoa học và công nghệ Sóc Trăng 30 năm hình thành và phát triển (1993-2023)”.

Thêm mái ấm cho đoàn viên gặp khó khăn ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Ngày 16.11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng) tổ chức Lễ bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Trần Văn Ngởi - Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Mỹ Thuận B, xã Mỹ Thuận.

Có dịch vụ trọn gói, nông dân trồng lúa Sóc Trăng nhàn nhã chờ thu hoạch

PHƯƠNG ANH |

Dịch vụ gieo cấy trọn gói được Tổ hợp tác nông nghiệp Đại Ân xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) liên kết với doanh nghiệp Hồ Quang ở thị trấn Mỹ Xuyên - nơi sản xuất gạo ST25 nổi tiếng khắp thế giới. Theo đó đến vụ mùa, Tổ hợp tác sẽ đảm nhận công việc cải tạo đất, gieo mạ, cấy lúa thuê cho nông dân. Đây là một trong các hình thức đưa cơ giới hóa vào sản xuất cho hiệu quả cao.

Ngư dân Nam Định đi cà kheo săn lộc trời từ biển

Lương Hà |

Nam Định - Vào mùa moi biển (hay còn gọi là con tép), nhiều ngư dân ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định xuống biển đánh bắt bằng cách đi cà kheo có gắn lưới, kiếm thu nhập ổn định mỗi ngày.

Giờ thứ 9: Lấy chồng cho vợ - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Ông lão đánh cá cứu được một cô gái nhảy sông tự tử. Cô gái nguyện ở cạnh bên ông suốt đời, tuy nhiên ông không muốn cô sống khổ sở tại nơi đây. Ông đã tìm một người đàn ông khoẻ mạnh, có nhiều tương lai hơn làm chồng cho cô gái ấy. Liệu rằng cô gái đó có chấp nhận?

Các hộ dân bị nứt nhà do thi công cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn chưa được hỗ trợ

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Quá trình thi công dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn đã làm hơn 100 hộ dân bị ảnh hưởng, nứt nhà và các công trình phụ. Đến nay, vẫn còn gần 20 hộ chưa được cơ quan chức năng đánh giá mức độ thiệt hại để hỗ trợ đền bù.

Quảng Trị kiến nghị ngừng mô hình một cửa một lần dừng sau 8 năm thí điểm

TIẾN NHẤT |

Tỉnh Quảng Trị đã có đề nghị Bộ Ngoại giao Việt Nam và Lào xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hai nước thống nhất cho phép cặp Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đen Sa Vẳn dừng thí điểm mô hình một cửa một lần dừng và quay trở lại hoạt động như các cửa khẩu quốc tế khác trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Vé xem trận tuyển Việt Nam và Iraq được rao bán tràn lan trên mạng xã hội

MINH PHONG |

Thị trường vé "chợ đen" trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq hoạt động sôi nổi trên các hội nhóm mua/bán vé bóng đá.

Sóc Trăng có 11 đề tài Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia

PHƯƠNG ANH |

Sáng ngày 18.11, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thảo khoa học “Khoa học và công nghệ Sóc Trăng 30 năm hình thành và phát triển (1993-2023)”.

Thêm mái ấm cho đoàn viên gặp khó khăn ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Ngày 16.11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng) tổ chức Lễ bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Trần Văn Ngởi - Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Mỹ Thuận B, xã Mỹ Thuận.

Có dịch vụ trọn gói, nông dân trồng lúa Sóc Trăng nhàn nhã chờ thu hoạch

PHƯƠNG ANH |

Dịch vụ gieo cấy trọn gói được Tổ hợp tác nông nghiệp Đại Ân xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) liên kết với doanh nghiệp Hồ Quang ở thị trấn Mỹ Xuyên - nơi sản xuất gạo ST25 nổi tiếng khắp thế giới. Theo đó đến vụ mùa, Tổ hợp tác sẽ đảm nhận công việc cải tạo đất, gieo mạ, cấy lúa thuê cho nông dân. Đây là một trong các hình thức đưa cơ giới hóa vào sản xuất cho hiệu quả cao.