Dừng hội cướp phết Hiền Quan, trai làng đánh trống phản đối kịch liệt

Duy Hiệu - Thạch Thảo |

Hội cướp phết Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) bị dừng ngay trước thời điểm diễn ra, hàng trăm thanh niên đánh trống, hò hét để phản đối quyết định dừng.
 
Trước ngày tổ chức lễ chính (13 tháng giêng), lễ hội cướp Phết Hiền Quan đã bị dừng.
 
Do phần đánh Phết diễn ra ngày 16.2 (12 tháng giêng) tại Lễ hội Phết xã Hiền Quan, huyện Tam Nông đã không thực hiện đúng như nội dung của "Đề án về đổi mới công tác quản lý và tổ chức lễ hội Phết năm 2019" đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch thẩm định vì không đảm bảo an ninh, an toàn trong phần đánh Phết.
 
Theo thông lệ, sau lễ tế trong đình , chiều 13 tháng Giêng, 6 quả phết và 3 quả chúi làm từ củ tre sơn đỏ sẽ lần lượt được tung ra bãi đất trống để mọi người tham gia tranh cướp.
 
Sáng ngày 17.2, UBND huyện Tam Nông (Phú Thọ) có văn bản hỏa tốc gửi UBND xã Hiền Quan, BTC lễ hội Phết xã Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) về việc dừng tổ chức phần cướp Phết.  Ban tổ chức thông báo chính thức sẽ không tổ chức cướp phết vào chiều 13 tháng Giêng (17.2).
 
Ngay sau khi nhận được thông báo,  hàng trăm thanh niên đánh trống phản đối trước cửa đình.
 
Quá bất ngờ, người dân không đồng ý khi phong tục lễ hội bị phá bỏ. Chị Phan Thị Huyền Trang (Tam Cường - Tam Nông - Phú Thọ) chia sẻ: "Tôi thấy hội cướp phết rất vui. Tuy ở xã khác nhưng chưa năm nào tôi bỏ qua. Nhiều người nói cấm là do bạo lực, nhưng bạo lực hay không tôi nghĩ là do góc nhìn và quản lí lễ hội. Đây gần như nét văn hóa truyền thống của chúng tôi, thu hút bạn bè thập phương. Tôi nghĩ không nên cấm và thật khó hiểu khi cấm".
 
Ban tổ chức giải thích và khuyên giải người dân giải tán sau nhiều giờ đồng hồ la hét, phản đối.
Cảnh hỗn loạn tại lễ hội Phết Hiền Quan 2018.
Cảnh hỗn loạn tại lễ hội Phết Hiền Quan 2018.
 
Mặc dù hầu hết hội cướp phết các năm đều có người bị thương vì dẫm đạp nhưng nghe tin "dừng cướp phết" nhiều người dân tỏ ra bức xúc.
Duy Hiệu - Thạch Thảo
TIN LIÊN QUAN

Chính thức dừng cướp phết Hiền Quan do để xảy ra hỗn loạn

Tô Thế - Hà Phương |

Trước ngày tổ chức lễ chính (13 tháng giêng), lễ hội cướp Phết Hiền Quan đã bị dừng bởi trong quá trình cướp phết vào chiều 16.2, hàng trăm thanh niên đã làm mất an ninh trật tự, náo loạn khu vực tổ chức lễ hội.

Bạo lực tại hội cướp phết Hiền Quan: Mỹ tục hay hủ tục?

HẢI ĐĂNG |

“Đến hẹn lại lên”, vào dịp 12-13 tháng Giêng âm lịch, dư luận tiếp tục “dậy sóng” với những hình ảnh được cho là bạo lực, hỗn loạn tại hội Phết Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ).

Thanh niên mình trần, lội bùn quyết liệt tranh cướp phết ở Hiền Quan

Sơn Tùng- Minh Hà |

Chiều 28.2, lễ hội cướp phết Hiền Quan (huyện Tam Nông, Phú Thọ) diễn ra tưng bừng, với những màn tranh cướp phết vô cùng quyết liệt của hàng trăm thanh niên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chính thức dừng cướp phết Hiền Quan do để xảy ra hỗn loạn

Tô Thế - Hà Phương |

Trước ngày tổ chức lễ chính (13 tháng giêng), lễ hội cướp Phết Hiền Quan đã bị dừng bởi trong quá trình cướp phết vào chiều 16.2, hàng trăm thanh niên đã làm mất an ninh trật tự, náo loạn khu vực tổ chức lễ hội.

Bạo lực tại hội cướp phết Hiền Quan: Mỹ tục hay hủ tục?

HẢI ĐĂNG |

“Đến hẹn lại lên”, vào dịp 12-13 tháng Giêng âm lịch, dư luận tiếp tục “dậy sóng” với những hình ảnh được cho là bạo lực, hỗn loạn tại hội Phết Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ).

Thanh niên mình trần, lội bùn quyết liệt tranh cướp phết ở Hiền Quan

Sơn Tùng- Minh Hà |

Chiều 28.2, lễ hội cướp phết Hiền Quan (huyện Tam Nông, Phú Thọ) diễn ra tưng bừng, với những màn tranh cướp phết vô cùng quyết liệt của hàng trăm thanh niên.