“Đứng hình” trước vẻ đẹp hút hồn của cổng cưới lá dừa miền Tây

Quang Minh |

Tiền Giang - Nếu một lần dự tiệc cưới ở miền Tây sông nước, bạn sẽ “đứng hình” vì cổng cưới lá dừa vừa độc đáo mà còn lãng mạn.

Đến với miền Tây sông nước, những rặng dừa xanh mướt là một trong những “đặc sản” mà du khách có thể dễ dàng bắt gặp. Nơi đây, ngoài những quả dừa được người dân bày bán thì lá dừa cũng được tận dụng một cách tối đa.
Đến với miền Tây sông nước, những rặng dừa xanh mướt là một trong những “đặc sản” mà du khách có thể dễ dàng bắt gặp. Nơi đây, ngoài những quả dừa được người dân bày bán thì lá dừa cũng được tận dụng một cách tối đa.
Với phần lá dừa, người miền Tây tận dụng chúng để trang trí hay làm cổng cưới. Những chiếc cổng cưới được kết hoàn toàn thủ công, được đan xếp tỉ mỉ và mẫu mã cực kì đa dạng.
Với phần lá dừa, người miền Tây tận dụng chúng để trang trí hay làm cổng cưới. Những chiếc cổng cưới được kết hoàn toàn thủ công, được đan xếp tỉ mỉ và mẫu mã cực kì đa dạng.
Từ hoa, quả, củ, lá cây…, anh Võ Văn Tâm (35 tuổi, xã Mỹ Long, h.Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) với nhiều năm trong nghề đã tạo nên hàng trăm mẫu cổng cưới truyền thống đẹp đến ngỡ ngàng.
Từ hoa, quả, củ, lá cây…, anh Võ Văn Tâm (35 tuổi, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) với nhiều năm trong nghề đã tạo nên hàng trăm mẫu cổng cưới truyền thống đẹp đến ngỡ ngàng.
Anh Tâm cho biết, vào năm 2015, tình cờ người bạn nhờ phụ làm cổng cưới truyền thống, làm xong được nhiều người khen nên thích thú. “Ban đầu, tôi chỉ theo phụ giúp không công nhưng không ngờ nhận được nhiều lời khen. Từ đó, tôi đam mê rồi quyết định khởi nghiệp với nghề này. Vừa làm, vừa tìm tòi học hỏi và dần dần sáng tạo thêm”, anh Tâm nói.
Anh Tâm cho biết, vào năm 2015, tình cờ người bạn nhờ phụ làm cổng cưới truyền thống, làm xong được nhiều người khen nên thích thú. “Ban đầu, tôi chỉ theo phụ giúp không công nhưng không ngờ nhận được nhiều lời khen. Từ đó, tôi đam mê rồi quyết định khởi nghiệp với nghề này. Vừa làm, vừa tìm tòi học hỏi và dần dần sáng tạo thêm”, anh Tâm nói.
Hiện anh Tâm có hàng trăm mẫu cổng cưới; trong đó có 2 mẫu được chọn nhiều nhất là cổng cưới lá dừa và cổng cưới rồng phụng. Cổng rồng phụng nổi bật trên nền xanh, làm hoàn toàn từ vật liệu tự nhiên ở quê như rau, ớt, tỏi, đậu đũa… Còn cổng lá dừa được kết từ lá dừa nước và dừa ta.
Hiện anh Tâm có hàng trăm mẫu cổng cưới; trong đó có 2 mẫu được chọn nhiều nhất là cổng cưới lá dừa và cổng cưới rồng phụng. Cổng rồng phụng nổi bật trên nền xanh, làm hoàn toàn từ vật liệu tự nhiên ở quê như rau, ớt, tỏi, đậu đũa… Còn cổng lá dừa được kết từ lá dừa nước và dừa ta.
Để dựng hình tượng rồng làm cổng, anh Tâm làm khung bằng tre. Anh tạo hình con rồng bằng xốp sau đó dùng đinh nhỏ để đính các loại trái cây và hoa vào. Trên thân rồng có những quả cau xếp sát nhau làm vảy, ớt dùng làm vây lưng, lá dứa làm bờm, đậu que dùng để viền đôi mắt và miệng, củ tỏi bóc vỏ dùng làm răng.
Để dựng hình tượng rồng làm cổng, anh Tâm làm khung bằng tre. Anh tạo hình con rồng bằng xốp sau đó dùng đinh nhỏ để đính các loại trái cây và hoa vào. Trên thân rồng có những quả cau xếp sát nhau làm vảy, ớt dùng làm vây lưng, lá dứa làm bờm, đậu que dùng để viền đôi mắt và miệng, củ tỏi bóc vỏ dùng làm răng.
Theo anh Tâm, ngoài những mẫu cổng do bản thân thiết kế, anh còn thực hiện mẫu theo sở thích và gợi ý của khách hàng. Đặc biệt, chiếc cổng cưới lớn nhất anh từng làm là cổng rồng, phụng có chiều cao gần 4m. Với nguyên liệu kết từ 5 buồng cau khoảng 20kg, 10kg ớt đỏ, 14kg đậu bắp… Cổng được trang trí thêm hoa hồng nhập.
Theo anh Tâm, ngoài những mẫu cổng do bản thân thiết kế, anh còn thực hiện mẫu theo sở thích và gợi ý của khách hàng. Đặc biệt, chiếc cổng cưới lớn nhất anh từng làm là cổng rồng, phụng có chiều cao gần 4m. Với nguyên liệu kết từ 5 buồng cau khoảng 20kg, 10kg ớt đỏ, 14kg đậu bắp… Cổng được trang trí thêm hoa hồng nhập.
Từng chiếc lá dừa được cắt tỉa gọn gàng, lau chùi sạch sẽ và được những nghệ nhân với đôi bàn tay khéo léo xếp thành nhiều hình thù khác nhau như hoa hồng, con rồng – phượng, chim hạc, bông hoa hay cánh quạt khổng lồ,…
Từng chiếc lá dừa được cắt tỉa gọn gàng, lau chùi sạch sẽ và được những nghệ nhân với đôi bàn tay khéo léo xếp thành nhiều hình thù khác nhau như hoa hồng, con rồng – phượng, chim hạc, bông hoa hay cánh quạt khổng lồ,…
Tùy vào mẫu và tỉnh xa hay gần, giá mỗi chiếc cổng dao động từ 1-20 triệu đồng. Nguyên liệu anh tự tìm và mua, khách hàng chỉ cần đặt và chọn mẫu.
Tùy vào mẫu và tỉnh xa hay gần, giá mỗi chiếc cổng dao động từ 1-20 triệu đồng. Nguyên liệu anh tự tìm và mua, khách hàng chỉ cần đặt và chọn mẫu.
Bên cạnh đó, anh còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động. Có thời điểm gần 50 người cùng làm, như chị em khi tham gia làm được trả từ 20.000 - 30.000 đồng/giờ, các bạn nam thì trả theo công sức bỏ ra từ 300.000 - 500.000 đồng/ngày.
Bên cạnh đó, anh còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động. Có thời điểm gần 50 người cùng làm, như chị em khi tham gia làm được trả từ 20.000 - 30.000 đồng/giờ, các bạn nam thì trả theo công sức bỏ ra từ 300.000 - 500.000 đồng/ngày.
Ngoài cổng cưới, anh còn làm mâm quả trang trí bàn thờ gia tiên với đủ hình dáng đẹp mắt, sặc sỡ hoàn toàn từ nguyên liệu hoa, quả.
Ngoài cổng cưới, anh còn làm mâm quả trang trí bàn thờ gia tiên với đủ hình dáng đẹp mắt, sặc sỡ hoàn toàn từ nguyên liệu hoa, quả.
Quang Minh
TIN LIÊN QUAN

Hơn 38.600 học sinh tỉnh Tiền Giang đã tiêm vaccine COVID-19

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Tính đến ngày 23.11 đã có hơn 38.600 học sinh tỉnh Tiền Giang được tiêm vaccine trên tổng số hơn 143.000 người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi trong tỉnh, đạt gần 27%.

Tiền Giang bắt đầu tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi

Kỳ Quan |

TIỀN GIANG - Sau khi đã “phủ” vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên đạt tỉ lệ khá cao, từ hôm nay 17.11, tỉnh Tiền Giang bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ từ 12 tới dưới 18 tuổi.

Công nhân lao động ngụ tỉnh Tiền Giang có thể đi làm ngoài tỉnh

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Sau 1 tuần cho CNLĐ tỉnh nhà được đi làm việc (đi về hàng ngày) tại tất cả các doanh nghiệp trong tỉnh, Tiền Giang tiếp tục “mở cửa” cho CNLĐ trong tỉnh được đi làm ngoài tỉnh (đi về hằng ngày).

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hơn 38.600 học sinh tỉnh Tiền Giang đã tiêm vaccine COVID-19

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Tính đến ngày 23.11 đã có hơn 38.600 học sinh tỉnh Tiền Giang được tiêm vaccine trên tổng số hơn 143.000 người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi trong tỉnh, đạt gần 27%.

Tiền Giang bắt đầu tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi

Kỳ Quan |

TIỀN GIANG - Sau khi đã “phủ” vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên đạt tỉ lệ khá cao, từ hôm nay 17.11, tỉnh Tiền Giang bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ từ 12 tới dưới 18 tuổi.

Công nhân lao động ngụ tỉnh Tiền Giang có thể đi làm ngoài tỉnh

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Sau 1 tuần cho CNLĐ tỉnh nhà được đi làm việc (đi về hàng ngày) tại tất cả các doanh nghiệp trong tỉnh, Tiền Giang tiếp tục “mở cửa” cho CNLĐ trong tỉnh được đi làm ngoài tỉnh (đi về hằng ngày).