Dựng hàng rào 2m tại cửa UBND phường sau khi xuất hiện hàng loạt F0

Hà Phương |

Hà Nội - Sau khi xuất hiện hàng loạt ca mắc COVID-19, chiều 17.11, lực lượng chức năng lập hàng rào cứng bằng tôn cao khoảng 2m tại cửa UBND phường Giảng Võ (Ba Đình) để phục vụ công tác chống dịch.

Trong vòng 1 tuần, UBND phường Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) đã ghi nhận hơn 80 ca mắc COVID-19. Lực lượng chức năng liên ngàng quyết định dựng hàng rào tôn cao 2m ngay trước cửa UBND phường để chống dịch.
Trong vòng 1 tuần, UBND phường Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) đã ghi nhận hơn 80 ca mắc COVID-19. Lực lượng chức năng liên ngành quyết định dựng hàng rào tôn cao 2m ngay trước cửa UBND phường để chống dịch.
Theo ông Nguyễn Ngọc Chiến - Chủ tịch UBND phường Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, ngay sau khi phát hiện các ca mắc mới, UBND phường Giảng Võ đã cách ly, phong tỏa các ngõ 678, 720... đường La Thành và một phần của ngõ 612 (nơi đặt trụ sở UBND phường Giảng Võ)...
Theo ông Nguyễn Ngọc Chiến - Chủ tịch UBND phường Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, ngay sau khi phát hiện các ca mắc mới, UBND phường Giảng Võ đã cách ly, phong tỏa các ngõ 678, 720... đường La Thành và một phần của ngõ 612 (nơi đặt trụ sở UBND phường Giảng Võ)...
Theo ghi nhận, tại ngõ 678 La Thành, nơi có nhiều trường hợp F0 được dựng hàng rào Arie và biển cảnh báo.
Theo ghi nhận, tại ngõ 678 La Thành, nơi có nhiều trường hợp F0 được dựng hàng rào và biển cảnh báo.
Tấm rào tôn kiên cố được buộc chặt tại ngay cạnh trụ sở UBND phường Giảng Võ. Nhiều người quay đầu xe khi đi tới khu vực này.
Tấm rào tôn kiên cố được buộc chặt tại ngay cạnh trụ sở UBND phường Giảng Võ (Ba Đình). Nhiều người quay đầu xe khi đi tới khu vực này.
Để hạn chế tối đa việc lây nhiễm chéo trong cộng đồng và bảo vệ sức khỏe của người dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Giảng Võ đã áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ, khoanh vùng cách ly, phong tỏa 635 hộ dân với 2.535 nhân khẩu trên địa bàn phường để kiểm soát dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.
Để hạn chế tối đa việc lây nhiễm chéo trong cộng đồng và bảo vệ sức khỏe của người dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Giảng Võ đã áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ, khoanh vùng cách ly, phong tỏa 635 hộ dân với 2.535 nhân khẩu trên địa bàn phường để kiểm soát dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.
Các thông báo tiếp nhận thông tin từ các họ gia đình trong khu vực phong tỏa phòng chống dịch về nhu cầu lương thực, thực phẩm, đi chợ hộ, hỗ trợ.
Các thông báo tiếp nhận thông tin từ các hộ gia đình trong khu vực phong tỏa phòng chống dịch về nhu cầu lương thực, thực phẩm, đi chợ hộ, hỗ trợ.
Lực lượng chức năng được trang bị đồ bảo hộ y tế an toàn khi thực hiện nhiệm vụ tại đây.
Lực lượng chức năng được trang bị đồ bảo hộ y tế an toàn khi thực hiện nhiệm vụ tại đây.
Từ ngày 12.11, UBND phường Giảng Võ (quận Ba Đình) có thông báo phong tỏa tạm thời số nhà 61 ngõ 612 La Thành, đầu ngõ 678 La Thành, số nhà 84 ngõ 678 La Thành, số nhà 109 ngõ 678 La Thành, đầu ngõ 720 La Thành, đầu ngõ 766 La Thành, đầu ngõ 150 Giảng Võ.
Từ ngày 12.11, UBND phường Giảng Võ (quận Ba Đình) có thông báo phong tỏa tạm thời số nhà 61 ngõ 612 La Thành, đầu ngõ 678 La Thành, số nhà 84 ngõ 678 La Thành, số nhà 109 ngõ 678 La Thành, đầu ngõ 720 La Thành, đầu ngõ 766 La Thành, đầu ngõ 150 Giảng Võ.
Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Hà Nội yêu cầu người về từ TPHCM cách ly tại nhà 7 ngày?

Phạm Đông |

Hà Nội - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã có thông tin về yêu cầu người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc F0 khỏi bệnh về từ khu vực nguy cơ cao (cấp 3, 4) hoặc từ nơi có số ca mắc cao như TP.HCM phải cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

F1 ở Hà Nội đang được cách ly tại nhà như thế nào?

Phạm Đông |

Hà Nội - Các trường hợp F1 tự cách ly tại nhà đều được dựng rào chắn, đặt biển báo, có người giám sát hàng ngày, hỗ trợ các nhu cầu cần thiết để cuộc sống sinh hoạt của gia đình không xáo trộn.

Hà Nội: 4 xã, phường "màu cam", phường Phú Đô "màu đỏ" về cấp độ dịch

Vương Trần |

Hà Nội - 30/30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội ở cấp độ 2 về phòng chống dịch COVID-19. Có 4 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 3 - "màu cam" và 1 phường ở cấp độ 4 - "màu đỏ" về dịch COVID-19.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Vì sao Hà Nội yêu cầu người về từ TPHCM cách ly tại nhà 7 ngày?

Phạm Đông |

Hà Nội - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã có thông tin về yêu cầu người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc F0 khỏi bệnh về từ khu vực nguy cơ cao (cấp 3, 4) hoặc từ nơi có số ca mắc cao như TP.HCM phải cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

F1 ở Hà Nội đang được cách ly tại nhà như thế nào?

Phạm Đông |

Hà Nội - Các trường hợp F1 tự cách ly tại nhà đều được dựng rào chắn, đặt biển báo, có người giám sát hàng ngày, hỗ trợ các nhu cầu cần thiết để cuộc sống sinh hoạt của gia đình không xáo trộn.

Hà Nội: 4 xã, phường "màu cam", phường Phú Đô "màu đỏ" về cấp độ dịch

Vương Trần |

Hà Nội - 30/30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội ở cấp độ 2 về phòng chống dịch COVID-19. Có 4 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 3 - "màu cam" và 1 phường ở cấp độ 4 - "màu đỏ" về dịch COVID-19.