Đua xe thăng bằng "siêu tốc độ" cùng các tay đua 2, 3 tuổi

Minh Thành - Thanh Nga |

Tề tựu đầy đủ tại phố đi bộ Hồ Gươm, các thành viên nhí trong CLB xe thăng bằng trổ tài biểu diễn các tiết mục bằng chiếc xe đạp không bàn đạp, khiến du khách không khỏi thán phục.
Xe thăng bằng không bàn đạp là loại xe có thiết kế tối giản, không có bàn đạp và xích, khung xe, yên xe thấp rất thích hợp để các em nhỏ có độ tuổi từ 1,5 đến 5 tuổi tập luyện. Nhận thấy tác dụng tích cực do việc thường xuyên sử dụng của con trai mình chị Bùi Thị Dung (32 tuổi, Hà Nội) quyết định thành lập CLB xe thăng bằng tại Hà Nội thu hút được sự quan tâm rất lớn của các bạn nhỏ và phụ huynh.
Buổi offline trên phố đi bộ Hồ Gươm vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, vừa là tạo không gian vui chơi mới cho các em nhỏ vào ngày cuối tuần, cùng với đó là giới thiệu loại hình rèn luyện thể lực mới cho các phụ huynh biết tới.
Ngay khi xuất hiện các tay đua nhí đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía các du khách.
Tham gia CLB, chủ yếu là các bạn nhỏ có độ tuổi từ 2 tuổi đến 5 tuổi. Câu lạc bộ sinh hoạt mỗi tuần một lần. Do thiết kế xe không bàn đạp, các em nhỏ phải dùng chân tạo lục đẩy khiến xe di chuyển, chính cấu tạo này khiến việc sử dụng và luyện tập với xe thăng bằng giúp các em tăng thể lực, khả năng giữ thăng bằng tốt.
Trước khi bước vào các phần biểu diễn, các em được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ: mũ bảo hiểm, quần, áo, chân, tay,...
Buổi biểu diễn xe của CLB gồm nhiều phần: đua xe lứa tuổi, đua xe với dù, biểu diễn thăng bằng, đua xe với phụ huynh.
“Khi cho con tham gia vào câu lạc bộ thấy con mình con rèn luyện được thể lực rất tốt, mới vào cũng lo sợ con ngã, sây sát nhưng thấy con càng tập luyện càng mạnh dạn hơn, ngã là tự đứng dậy, đồng thời con cũng mạnh dạn không còn nhút nhát nữa", chị Lê Thị Tuyết Mai phụ huynh bé Khánh Nam chia sẻ.
Không chỉ thu hút các bạn nam tham gia, tại đây cũng có những bạn nhỏ nữ.
Một em nhỏ bị ngã xe khi đang đi chuyển nhanh, do có đồ bảo hộ cẩn thận ngay sau đó em đã quay trở lại vòng đua.
Lần đầu đưa CLB trình diễn tại phố đi bộ, chị Dung rất bất ngờ vì nhận được nhiều lời hỏi thăm và quan tâm từ du khách tới đây. Sau buổi trình diễn thành công chị Dung tiết lộ thời gian tới sẽ tổ chức một cuộc thi xe đạp thăng bằng ngay tại Hà Nội.
Minh Thành - Thanh Nga
TIN LIÊN QUAN

Người Hà Nội đổ về phố đi bộ hồ Gươm mừng ngày giải phóng Thủ đô

VĂN THẮNG - HOÀI ANH |

Sáng 10.10, nhân kỉ niệm 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, rất nhiều người dân lựa chọn phố đi bộ hồ Gươm làm điểm đến cho gia đình và người thân để vui chơi và thư giãn.

Tròn mắt trước màn biểu diễn bằng xe thăng bằng của những "cua rơ" nhí

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Những động tác như: đứng thăng bằng trên yên xe, đi xe bằng một tay, lái bánh trước bằng 1 chân,...của các "cua rơ" nhí tại CLB xe thăng bằng khiến bất kì khán giả nào cũng phải tròn mắt.

Hàng nghìn khán giả đội mưa xem giải đua xe ôtô địa hình lớn nhất Việt Nam

HOÀI ANH - TẠ QUANG - SỞ HẠ |

Sáng 27.9, dù thời tiết không ủng hộ, song hàng nghìn khán giả vẫn có mặt tại Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Hà Nội để cổ vũ cho các vận động viên tham gia giải đua xe ôtô địa hình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người Hà Nội đổ về phố đi bộ hồ Gươm mừng ngày giải phóng Thủ đô

VĂN THẮNG - HOÀI ANH |

Sáng 10.10, nhân kỉ niệm 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, rất nhiều người dân lựa chọn phố đi bộ hồ Gươm làm điểm đến cho gia đình và người thân để vui chơi và thư giãn.

Tròn mắt trước màn biểu diễn bằng xe thăng bằng của những "cua rơ" nhí

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Những động tác như: đứng thăng bằng trên yên xe, đi xe bằng một tay, lái bánh trước bằng 1 chân,...của các "cua rơ" nhí tại CLB xe thăng bằng khiến bất kì khán giả nào cũng phải tròn mắt.

Hàng nghìn khán giả đội mưa xem giải đua xe ôtô địa hình lớn nhất Việt Nam

HOÀI ANH - TẠ QUANG - SỞ HẠ |

Sáng 27.9, dù thời tiết không ủng hộ, song hàng nghìn khán giả vẫn có mặt tại Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Hà Nội để cổ vũ cho các vận động viên tham gia giải đua xe ôtô địa hình.