Du xuân Đà Lạt trở thành ác mộng bởi biển người chen chúc

Hữu Long |

Du xuân ngày mùng 4 Tết, Đà Lạt rơi vào tình cảnh quá tải, biển người chen chúc để được di chuyển đến các điểm tham qua. Có thời điểm tại khu vực nổi tiếng như Chợ đêm Đà Lạt, vườn hoa thành phố, hồ Tuyền Lâm… hàng ngàn con người, phương tiện giao thông chen lấn, lộn xộn. Nhiều du khách ví von đi du lịch Đà Lạt ngày Tết quả thật là ác mộng...

Mùng 4 Tết, nhiều tuyến đường chính trong nội thành Đà Lạt rơi vào cảnh quá tải, đường xá đông đúc.
Mùng 4 Tết, nhiều tuyến đường chính trong nội thành Đà Lạt rơi vào cảnh quá tải, đường xá đông đúc. Ảnh Son Ha Luu
Tuy đã quá tải nhưng dòng người từ khắp nơi vẫn nườm nượp đổ về Đà Lạt chơi xuân.
Tuy đã quá tải nhưng dòng người từ khắp nơi vẫn nườm nượp đổ về Đà Lạt chơi xuân. Ảnh Son Ha Luu
Chen lấn
Mặc dù trước đó Đà Lạt đã lắp đặt nhiều trụ đèn tín hiệu giao thông nhưng cũng không thể điều tiết nổi trước áp lực về xe cộ quá lớn. Ảnh Son Ha Luu
Lực lượng cảnh sát giao thông phải tăng cường tối đa để phân luồng, điều tiết giao thông trong những ngày cao điểm.
Lực lượng cảnh sát giao thông phải tăng cường tối đa để phân luồng, điều tiết giao thông trong những ngày cao điểm. Ảnh Son Ha Luu
Ô Tô
Ô tô, xe máy, du khách phải nhích từng chút một để di chuyển trong thành phố Đà Lạt. Ảnh Son Ha Luu
a
Toàn bộ các tuyến đường lớn nối Đà Lạt với TP.HCM, Nha Trang và các tỉnh Tây Nguyên đều đông đúc. Có người ví von đi du lịch Đà Lạt ngày tết là đi hành xác bởi tình trạng ùn tắc, chen lấy xô đẩy. Ảnh Son Ha Luu
Phòng Văn hóa Thông tin TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, dự kiến trong mấy ngày tết sẽ có khoảng 72.000 lượt khách sẽ tới Đà Lạt. Con số này tăng thêm 71% so với dịp Tết Âm lịch năm 2021 và giảm 20% so với cùng kỳ năm 2020. Lượng khách quốc tế ước đạt 900 lượt.
Phòng Văn hóa Thông tin TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, dự kiến trong mấy ngày tết sẽ có khoảng 72.000 lượt khách sẽ tới Đà Lạt. Con số này tăng thêm 71% so với dịp Tết Âm lịch năm 2021 và giảm 20% so với cùng kỳ năm 2020. Lượng khách quốc tế ước đạt 900 lượt.
Phòng Văn hóa Thông tin TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, dự kiến trong mấy ngày tết sẽ có khoảng 72.000 lượt khách tới Đà Lạt. Con số này tăng thêm 71% so với dịp Tết Âm lịch năm 2021 và giảm 20% so với cùng kỳ năm 2020. Lượng khách quốc tế ước đạt 900 lượt. Ảnh Son Ha Luu
Không chỉ đông đúc ban ngày, vào thời điểm đêm xuống, lượng người đi du xuân Đà Lạt cũng rất đông.
Không chỉ đông đúc ban ngày, vào thời điểm đêm xuống, lượng người đi du xuân Đà Lạt cũng rất đông. Ảnh Son Ha Luu

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Giao thông hỗn loạn, dòng người nhích từng mét đi chơi Tết Đà Lạt

Hữu Long |

Mùng 4 Tết (tức ngày 4.2), dòng người từ khắp nơi vẫn nườm nượp đổ về Đà Lạt chơi xuân. Đã xuất hiện tình trạng ùn tắc cục bộ, chen lấn tại các tuyến đường vào trung tâm và một khu vực trong thành phố Đà Lạt. Nhu cầu chơi tết của người dân tăng cao nên loạt nhà nghỉ, khách sạn thông báo hết phòng…

Đàm Vĩnh Hưng nói về việc bà Phương Hằng tuyên bố mua vé show diễn ở Đà Lạt

ĐÔNG DU |

Việc show diễn đầu năm bị một nhóm người vào hò hét khiến nam ca sĩ cảm thấy buồn lòng. Tiếp đó, trong show diễn vào Mùng 4 Tết, phía Đàm Vĩnh Hưng cho biết nam ca sĩ tin tưởng pháp luật sẽ vào cuộc xử lý nếu lại bị phá rối.

Dòng người ùn ùn đổ về Đà Lạt, nửa ngày chưa vào được thành phố

Hữu Long |

Hàng chục ngàn du khách đổ về Đà Lạt (Lâm Đồng) trong mấy ngày tết. Tuy lượng khách đổ về Đà Lạt tăng cao nhưng cơ quan quản lý dự kiến sẽ không có tình trạng thiếu phòng trong các ngày lễ…

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giao thông hỗn loạn, dòng người nhích từng mét đi chơi Tết Đà Lạt

Hữu Long |

Mùng 4 Tết (tức ngày 4.2), dòng người từ khắp nơi vẫn nườm nượp đổ về Đà Lạt chơi xuân. Đã xuất hiện tình trạng ùn tắc cục bộ, chen lấn tại các tuyến đường vào trung tâm và một khu vực trong thành phố Đà Lạt. Nhu cầu chơi tết của người dân tăng cao nên loạt nhà nghỉ, khách sạn thông báo hết phòng…

Đàm Vĩnh Hưng nói về việc bà Phương Hằng tuyên bố mua vé show diễn ở Đà Lạt

ĐÔNG DU |

Việc show diễn đầu năm bị một nhóm người vào hò hét khiến nam ca sĩ cảm thấy buồn lòng. Tiếp đó, trong show diễn vào Mùng 4 Tết, phía Đàm Vĩnh Hưng cho biết nam ca sĩ tin tưởng pháp luật sẽ vào cuộc xử lý nếu lại bị phá rối.

Dòng người ùn ùn đổ về Đà Lạt, nửa ngày chưa vào được thành phố

Hữu Long |

Hàng chục ngàn du khách đổ về Đà Lạt (Lâm Đồng) trong mấy ngày tết. Tuy lượng khách đổ về Đà Lạt tăng cao nhưng cơ quan quản lý dự kiến sẽ không có tình trạng thiếu phòng trong các ngày lễ…