Du lịch Quảng Nam: Nơi kín người, chỗ vắng vẻ

Thanh Chung |

Quảng Nam - Trong dịp lễ 30.4 - 1.5, rất đông du khách đến Quảng Nam tham quan trong đó Hội An mỗi ngày đón hơn 10.000 lượt khách còn tại Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn chỉ đón vỏn vẹn 500 du khách đến tham quan.

 
Ngày 2.5, cả nước bước vào ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Tại TP.Hội An, rất đông du khách trong nước lẫn quốc tế tản bộ trên các tuyến đường trong khu phố cổ.
 
Các tuyến đường Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, cầu An Hội luôn trong tình trạng đông đúc.
 
Một quán nước giải khát trên vỉa hè gần Chùa Cầu chật kín chỗ ngồi.
 
Nhiều du khách ngồi thuyền tham quan các công trình kiến trúc hàng trăm năm tuổi ở Hội An.
 
Với lượng khách đông đúc đến Hội An, người làm du lịch phấn khởi trở lại sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
 
Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, trong dịp lễ 30.4 - 1.5, mỗi ngày TP.Hội An đón hơn 10.000 lượt du khách. Dù thời tiết trên địa bàn những ngày qua có mưa nhưng lượng khách đến phố cố rất đông.
 
“Việc du khách đông trở lại là một tín hiệu vui, giúp cho ngành du lịch địa phương phục hồi trở lại sau vài năm ảnh hưởng dịch COVID. Ngoài ra, chính quyền địa phương luôn tuyên truyền nhắc nhở các cơ sở lưu trú, các quán ăn, nhà hàng;… tuyệt đối không được chặt chém hoặc nâng giá, để tạo lòng tin, thân thiện đối với du khách đến tham quan phố cổ Hội An” - ông Sơn nói.
 
Khác với Hội An, Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn trong những ngày lễ 30.4 - 1.15 chỉ đón khoảng 500 khách/ngày.
 
Ông Phan Hộ  - Giám đốc Ban quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn cho biết, nguồn khách đến Mỹ Sơn chủ yếu là du khách nước ngoài. Đặc biệt lượng khách đến Mỹ Sơn thông qua các các tour du lịch hoặc người thích tìm hiểu về lịch sử. Hiện tại, các sản phẩm du lịch ở Mỹ Sơn còn hạn chế do đó rất ít du khách đến tham quan. Việc xây dựng thêm sản phẩm du lịch cũng gặp khó khăn vì vướng quy hoạch và ở đây bao quanh là rừng phòng hộ. Sắp tới ban quản lý sẽ kiến nghị tỉnh về quy hoạch mới để tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ du khách, phát triển du lịch nhưng không ảnh hưởng đến văn hóa, kiến trúc ở đây.
Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Thời tiết bất lợi, du lịch Khánh Hòa đón 275,5 nghìn lượt khách

Phương Linh |

Khánh Hòa - Kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay ngành du lịch Khánh Hòa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Mặc dù thời tiết có mưa nhưng lượng khách tăng mạnh trên 119% so với cùng kỳ năm trước, công suất cơ sở lưu trú phục vụ trên 87%.

Hoá đơn 42,5 triệu đồng: Thần khẩu hại xác phàm hay "bóc phốt" hại du lịch?

Anh Đào |

"Chặt chém” làm hại hình ảnh du lịch bao nhiêu thì những thông tin thất thiệt tào lao cũng gây ảnh hưởng bấy nhiêu.

Quảng Nam: Du khách nội địa tận hưởng du lịch xanh

Thanh Chung |

Quảng Nam - Trong dịp lễ 30.4 -1.5, mỗi ngày có hàng chục nghìn du khách nội địa đến tham quan Hội An, đặc biệt những điểm đến của du khách đều có không gian xanh. Do đó, tỉnh Quảng Nam cũng đã có kế hoạch dài hơi cho việc xanh hóa phục vụ du khách.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Thời tiết bất lợi, du lịch Khánh Hòa đón 275,5 nghìn lượt khách

Phương Linh |

Khánh Hòa - Kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay ngành du lịch Khánh Hòa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Mặc dù thời tiết có mưa nhưng lượng khách tăng mạnh trên 119% so với cùng kỳ năm trước, công suất cơ sở lưu trú phục vụ trên 87%.

Hoá đơn 42,5 triệu đồng: Thần khẩu hại xác phàm hay "bóc phốt" hại du lịch?

Anh Đào |

"Chặt chém” làm hại hình ảnh du lịch bao nhiêu thì những thông tin thất thiệt tào lao cũng gây ảnh hưởng bấy nhiêu.

Quảng Nam: Du khách nội địa tận hưởng du lịch xanh

Thanh Chung |

Quảng Nam - Trong dịp lễ 30.4 -1.5, mỗi ngày có hàng chục nghìn du khách nội địa đến tham quan Hội An, đặc biệt những điểm đến của du khách đều có không gian xanh. Do đó, tỉnh Quảng Nam cũng đã có kế hoạch dài hơi cho việc xanh hóa phục vụ du khách.