Du khách ùn ùn đổ về Ninh Bình du lịch

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngày 10.4, hàng vạn du khách ùn ùn đổ về các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh để tham quan, trải nghiệm.

Có mặt tại các khu du lịch nổi tiếng của Ninh Bình như: Khu du lịch sinh thái Tràng An, Tam Cốc - Bích Động, Vươn chim Thung Nham, Hang Múa... theo ghi nhận cảu PV Lao Động, từ sáng sớm du khách đã ùn ùn đổ về đây để tham quan, du lịch. Ảnh: NT
Có mặt tại các khu du lịch nổi tiếng của Ninh Bình như: Khu du lịch sinh thái Tràng An, Tam Cốc - Bích Động, Vườn chim Thung Nham, Hang Múa... theo ghi nhận của PV Lao Động, từ sáng sớm du khách đã ùn ùn đổ về đây để tham quan, du lịch. Ảnh: NT
Tại Khu du lịch sinh thái Tràng an, từ sáng sớm, hàng nghìn du khách đã xếp hàng để mua vé xuống thuyền tham quan. Ảnh: NT
Tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, từ sáng sớm, hàng nghìn du khách đã xếp hàng để mua vé xuống thuyền tham quan. Ảnh: NT
Khu vực bến thuyền Tràng An luôn chật cứng người, Ban quản lý khu du lịch này phải tăng cường lực lượng để bán vé và sắp xếp cho du khách xuống thuyền một cách an toàn. Ảnh: NT
Khu vực bến thuyền Tràng An luôn chật cứng người, Ban quản lý khu du lịch này phải tăng cường lực lượng để bán vé và sắp xếp cho du khách xuống thuyền an toàn. Ảnh: NT
Theo Ban quản lý Khu du lịch sinh thái Trang An, trong ngày 10.4, có khoảng gần 3 vạn khách du lịch tới thạm quan tại đây. Mặc dù lượng khách đông nhưng công tác phòng dịch COVID-19 được Ban quản lý khu du lịch Tràng An và du khách tuân thủ, chấp hành nghiêm theo quy định. Ảnh: NT
Theo Ban quản lý Khu du lịch sinh thái Tràng An, trong ngày 10.4, có khoảng gần 3 vạn khách du lịch. Mặc dù lượng khách đông nhưng công tác phòng dịch COVID-19 được Ban quản lý khu du lịch Tràng An và du khách tuân thủ, chấp hành nghiêm theo quy định. Ảnh: NT
Khu vực bến thuyền Tam Cốc - Bích Động luôn chật cứng người. Ảnh: NT
Tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động trong ngày 10.4, lượng khách đổ về đây cũng rất đông, tất cả du khách đều chấp hành nghiêm các quy định về phòng dịch và mặc áo phao trước khi xuống thuyền tham quan. Khu vực bến thuyền Tam Cốc - Bích Động luôn chật cứng người. Ảnh: NT
Theo thống kê của ngành du lịch tỉnh Ninh Bình, trong 2 ngày 9 và 10.4, tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón gần 8 vạn khách du lịch. Ảnh: NT
Theo thống kê của ngành du lịch tỉnh Ninh Bình, trong 2 ngày 9 và 10.4, tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón gần 8 vạn khách du lịch. Ảnh: NT
Khách du lịch đến tham quan tại Khu di tích Cố đô Hoa Lư. Ảnh: Nt
Khách du lịch đến tham quan tại Khu di tích Cố đô Hoa Lư. Ảnh: NT
NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Ninh Bình phấn đấu đón 100 nghìn lượt khách quốc tế

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ ngày 15.3, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình bắt đầu mở cửa đón khách quốc tế. Theo đó, khách du lịch quốc tế có thể lựa chọn hình thức đi theo tour trọn gói, khép kín của công ty lữ hành tổ chức hoặc đi lẻ tự chọn.

Ninh Bình chuẩn bị các điều kiện đón khách du lịch quốc tế từ ngày 15.3.

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Để sẵn sàng đón khách nước ngoài trở lại từ ngày 15.3 theo chủ trương mở cửa hoàn toàn thị trường du lịch của Chính phủ, ngành Du lịch Ninh Bình đã có nhiều hoạt động chuẩn bị từ cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, vệ sinh môi trường.

Ninh Bình đón gần 18 vạn lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón gần 18 vạn lượt khách du lịch trong và ngoài tỉnh.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Du lịch Ninh Bình phấn đấu đón 100 nghìn lượt khách quốc tế

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ ngày 15.3, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình bắt đầu mở cửa đón khách quốc tế. Theo đó, khách du lịch quốc tế có thể lựa chọn hình thức đi theo tour trọn gói, khép kín của công ty lữ hành tổ chức hoặc đi lẻ tự chọn.

Ninh Bình chuẩn bị các điều kiện đón khách du lịch quốc tế từ ngày 15.3.

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Để sẵn sàng đón khách nước ngoài trở lại từ ngày 15.3 theo chủ trương mở cửa hoàn toàn thị trường du lịch của Chính phủ, ngành Du lịch Ninh Bình đã có nhiều hoạt động chuẩn bị từ cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, vệ sinh môi trường.

Ninh Bình đón gần 18 vạn lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón gần 18 vạn lượt khách du lịch trong và ngoài tỉnh.