Du khách thích thú với trải nghiệm đặc sản du lịch miệt vườn Cần Thơ

Thành Nhân - Yến Phương |

Cần Thơ - Phát triển du lịch sinh thái miệt vườn gắn liền với bảo vệ môi trường đã thu hút du khách đến tham quan và trải nghiệm trong dịp ngày lễ 30.4 và 1.5.

 
Trong dịp ngày lễ 30.4 và 1.5 năm nay được nghỉ 4 ngày, Du lịch sinh thái ở TP.Cần Thơ đã hấp dẫn thu hút nhiều du khách gần xa đến tham quan, trải nghiệm.
 
 
Du khách thích thú và trải nghiệm cốm nổ.
 
Thưởng thức đặc sản mật ong nguyên chất tại Cồn Sơn (quận Bình Thủy, TP.cần Thơ).
 
Đến với Cồn Sơn – các điểm tham quan độc đáo, với nét đẹp hoang sơ, tự nhiên đem đến những phút giây nghỉ dưỡng tuyệt vời du khách. Trong ảnh, du khách trải nghiệm nướng bánh dân gian tại nhà vườn Công Minh (tại Cồn Sơn).
 
 
Tại các địa điểm làng du lịch đều đông khách thăm quan, không có tình trạng chặt chém, chèo kéo, lừa đảo...du khách.
 
Chị Thùy (du khách ở TP.HCM) chia sẻ: Lễ được nghỉ 4 ngày nên tôi cùng gia đình đã tổ chức một chuyến du lịch đến với TP.Cần Thơ. Thông qua thông tin báo đài về việc Cần Thơ có nhiều điểm du lịch sinh thái nên quyết định chọn Cần Thơ để đi chơi trong dịp này.
 
Theo chị Thùy, ngoài du lịch sinh thái rất hấp dẫn, những món đặc sản và con người nơi đây đã làm cho tôi và gia đình cảm thấy rất vui và tuyệt vời trong chuyến du lịch này.
 
Ngoài các địa điểm du lịch sinh thái, Đền thờ vua Hùng cũng tấp nập du khách từ các tỉnh, thành trên cả nước đến tham quan.
 
Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP.Cần Thơ cho biết, trong dịp lễ ngày 30.4 và 1.5, các địa điểm du lịch đã thu hút rất nhiều du khách và phục vụ rất tốt. Ngoài ra, lượng khách ở các cơ sở lưu trú chiếm khoảng 95%. Đây là tín hiệu tốt cho ngành du lịch TP.Cần thơ. Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục hướng dẫn và kiểm tra để các cơ sở kinh doanh du lịch có nhiều sản phẩm mới thu hút du khách khi đến với Cần Thơ.
Thành Nhân - Yến Phương
TIN LIÊN QUAN

Lễ 30.4: Đền Hùng Cần Thơ là điểm đến đầu tiên của nhiều du khách

PHONG LINH - YẾN PHƯƠNG |

Sáng 30.4, người dân mọi miền đất nước bước vào ngày lễ đầu tiên trong kì nghỉ lễ của dân tộc. Tại Cần Thơ, nhiều người dân, du khách lựa chọn Đền thờ các Vua Hùng là địa điểm đầu tiên để tham quan.

Phố đi bộ Ninh Kiều đón trận mưa tầm tã ngày đầu ra mắt

Thành Nhân - Yến Phương |

Cần Thơ - Tuyến Phố đi bộ Ninh Kiều dài khoảng 700m tại quận Ninh Kiều ra mắt và đi vào hoạt động từ ngày 30.4. Tuy nhiên, chiều và tối xuất hiện cơn mưa nặng hạt khiến tuyến phố không được đông đúc như kỳ vọng trong ngày đầu ra mắt.

Đền thờ Vua Hùng Cần Thơ tấp nập khách viếng trong ngày đầu nghỉ lễ

PHONG LINH - YẾN PHƯƠNG |

Cần Thơ - Sáng 30.4, rất đông người dân đã đến thăm viếng Đền thờ Vua Hùng trong ngày đầu tiên nghỉ lễ.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Lễ 30.4: Đền Hùng Cần Thơ là điểm đến đầu tiên của nhiều du khách

PHONG LINH - YẾN PHƯƠNG |

Sáng 30.4, người dân mọi miền đất nước bước vào ngày lễ đầu tiên trong kì nghỉ lễ của dân tộc. Tại Cần Thơ, nhiều người dân, du khách lựa chọn Đền thờ các Vua Hùng là địa điểm đầu tiên để tham quan.

Phố đi bộ Ninh Kiều đón trận mưa tầm tã ngày đầu ra mắt

Thành Nhân - Yến Phương |

Cần Thơ - Tuyến Phố đi bộ Ninh Kiều dài khoảng 700m tại quận Ninh Kiều ra mắt và đi vào hoạt động từ ngày 30.4. Tuy nhiên, chiều và tối xuất hiện cơn mưa nặng hạt khiến tuyến phố không được đông đúc như kỳ vọng trong ngày đầu ra mắt.

Đền thờ Vua Hùng Cần Thơ tấp nập khách viếng trong ngày đầu nghỉ lễ

PHONG LINH - YẾN PHƯƠNG |

Cần Thơ - Sáng 30.4, rất đông người dân đã đến thăm viếng Đền thờ Vua Hùng trong ngày đầu tiên nghỉ lễ.