Du khách nước ngoài phấn khích, cảm thấy an toàn khi du lịch tại TPHCM

Trần Khanh |

Hầu hết du khách nước ngoài tuy có chút lo lắng về dịch bệnh COVID-19, nhưng mọi người vẫn cảm thấy an toàn và được tiếp đón nhiệt tình khi tham quan, mua sắm, du lịch tại TP.Hồ Chí Minh.


A
Theo ghi nhận của PV Lao Động, ngày 18.3, lượng khách du lịch người nước ngoài ghé thăm TP.Hồ Chí Minh có giảm hơn so với trước đây bởi tình hình dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, không vì thế mà du khách cảm thấy lo lắng hay e ngại khi bước ra đường. Ảnh TK.
A
Tại một khu ẩm thực sầm uất nằm trên đường Thủ Khoa Huân (quận 1, TP.Hồ Chí Minh), trước cửa ra vào luôn có sẵn nhân viên tiếp đón và hướng dẫn du khách cách phòng tránh dịch bệnh. Theo đó, khách bước vào khu ẩm thực sẽ được nhân viên xịt nước sát khuẩn vào lòng bàn tay và ân cần tặng thêm khẩu trang y tế nếu chưa có. Ảnh TK.
A
Ở các quầy bán thức ăn, khách hàng có thể thoải mái lựa chọn món yêu thích với giá niêm yết công khai. Đáng chú ý là trình độ giao tiếp ngoại ngữ của nhân viên bán hàng khá tốt, nhờ đó mà khách nước ngoài cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp. Trong ảnh là nhân viên một quán ăn ân cần tiếp đón, nhiệt tình giới thiệu món ăn mang đậm hương vị Việt Nam với du khách nước ngoài Ảnh TK.
A
Nhiều khách du lịch nước ngoài tỏ ra thích thú với các món ăn truyền thống của Việt Nam. Ảnh TK.
A
A
Trong lúc chờ đợi thức ăn, anh Bobby Charton (33 tuổi, quốc tịch Anh) chia sẻ, từng được nghe nhiều bạn bè khen ngợi về cảnh đẹp ở Việt Nam, con người thân thiện mến khách từ lâu nhưng hôm nay mới được trải nghiệm. Sau 3 ngày nhập cảnh, anh nhận thấy người dân Việt Nam rất mến khách, chi phí du lịch và ăn uống cũng khá rẻ. Ảnh TK.
a
Ông Sam Michael Cusmano (67 tuổi, quốc tịch Úc) cho biết: "Qua thông tin trên báo chí, tôi cũng biết đến dịch bệnh COVID-19, nhưng đi đến đâu cũng thấy mọi người có ý thức phòng tránh dịch nên cảm thấy khá yên tâm khi ở Việt Nam". Ảnh TK.
a
Còn tại chợ Bến Thành (quận 1), dù là thời điểm buổi trưa nhưng lượng khách nước ngoài đến tham quan khá đông. Bà Corine Franco (60 tuổi, quốc tịch Pháp) mua sắm tại đây cho hay, những người bán hàng luôn mỉm cười với du khách và nhiệt tình chào mời mua sản phẩm. Đa số những người trong khu chợ đều đeo khẩu trang nên du khách cảm thấy được an toàn hơn khi tham quan. Ảnh TK.
a
Trao đổi với PV Lao Động, anh Nguyễn Ngọc Huy (30 tuổi) – tiểu thương chợ Bến Thành cho rằng, thái độ cởi mở và thân thiện với du khách luôn được mọi người đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, các tiểu thương cũng tuyên truyền, nhắc nhở khách du lịch cần đeo khẩu trang khi tham đi lại để bảo vệ sức khoẻ cho bản thân họ và cộng đồng. Ảnh TK.
Trần Khanh
TIN LIÊN QUAN

Người nước ngoài đội mưa đi hiến máu giữa dịch bệnh COVID-19

Hoàng Việt - Thảo Anh |

Giữa dịch bệnh COVID-19, hưởng ứng thông điệp "Việt Nam cần bạn ngay bây giờ!" của ông Wayne Worrel (người Anh sinh sống lâu năm tại Việt Nam),  11h30 trưa nay 18.3, đông đảo người nước ngoài đã tham gia hiến máu tại Điểm hiến máu cố định 26 Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ảnh chế: Ronaldo, Messi quá tuổi "băm" khi EURO, Copa lùi sang năm 2021

Bảo Bình |

Ronaldo, Messi quá tuổi "băm" khi EURO, Copa lùi sang năm 2021; Keisuke Honda ghi bàn ở 5 châu lục; Matuidi nhiễm COVID-19... là những ảnh chế thú vị nhất 24h giờ qua.

Chủ quán ở Hà Nội "chơi lớn'', sắm flycam để giao đồ ăn cho khách

Tô Thế |

Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, một chủ quán bánh mỳ tại Hà Nội đã nảy ra ý tưởng dùng Flycam chuyển đồ ăn đến bàn cho khách. Ngay khi quán áp dụng, nhiều khách hàng tỏ ra thích thú với ý tưởng này.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người nước ngoài đội mưa đi hiến máu giữa dịch bệnh COVID-19

Hoàng Việt - Thảo Anh |

Giữa dịch bệnh COVID-19, hưởng ứng thông điệp "Việt Nam cần bạn ngay bây giờ!" của ông Wayne Worrel (người Anh sinh sống lâu năm tại Việt Nam),  11h30 trưa nay 18.3, đông đảo người nước ngoài đã tham gia hiến máu tại Điểm hiến máu cố định 26 Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ảnh chế: Ronaldo, Messi quá tuổi "băm" khi EURO, Copa lùi sang năm 2021

Bảo Bình |

Ronaldo, Messi quá tuổi "băm" khi EURO, Copa lùi sang năm 2021; Keisuke Honda ghi bàn ở 5 châu lục; Matuidi nhiễm COVID-19... là những ảnh chế thú vị nhất 24h giờ qua.

Chủ quán ở Hà Nội "chơi lớn'', sắm flycam để giao đồ ăn cho khách

Tô Thế |

Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, một chủ quán bánh mỳ tại Hà Nội đã nảy ra ý tưởng dùng Flycam chuyển đồ ăn đến bàn cho khách. Ngay khi quán áp dụng, nhiều khách hàng tỏ ra thích thú với ý tưởng này.