Du khách nước ngoài nói gì về những trụ nước sạch miễn phí ở Hà Nội?

Hoàng Long |

Những trụ nước sạch uống liền miễn phí vừa được lắp đặt trên một số tuyến phố thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã nhận được phản ứng tích cực từ người dân và du khách nước ngoài.

Theo đó, 3 trụ nước sạch này nằm ở 3 khu vực khác nhau bao gồm vườn hoa Sơn Tây (nằm trên phố Tràng Thi), chợ Hàng Da (phố Hàng Da) và chợ Đồng Xuân, được cho là những khu vực có mật độ người qua lại cao.
Từ tháng 1.2019, những trụ nước sạch uống liền miễn phí đã được bố trí lắp đặt tại một số tuyến phố trung tâm Hà Nội như, Đồng Xuân, Tràng Thi, Quang Trung.
Các trụ nước này được thiết kế cao hơn 1m, với chiều dài và rộng là 50cm, mang phong cách hiện đại nhằm thu hút người sử dụng và được lắp đặt từ các vật liệu thân thiện với môi trường. Ngay sau khi hoàn thành và đi vào sử dụng, các trụ nước này đã thu hút được không ít sự chú ý và tò mò của người dân sinh sống xung quanh.
Các trụ nước sạch được thiết kế cao hơn 1m, cách mép đường khoảng 50cm và được lắp đặt hệ thống máy lọc nước thông minh. Nước cung cấp cho bình lọc đã xử lý qua nhiều công đoạn, đạt tiêu chuẩn nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai.
Cách sử dụng cũng hết sức đơn giản. Người sử dụng có thể uống trực tiếp từ vòi nước phun theo hướng ngược lên trên, hoặc có thể dễ dàng tiếp nước vào các chai. Việc này giúp hạn chế cũng như tái sử dụng các loại chai hay cốc nhựa vốn thường chỉ được sử dụng 1 lần.
Người sử dụng có thể uống trực tiếp từ vòi nước phun theo hướng ngược lên trên, hoặc có thể dễ dàng tiếp nước vào các chai. Việc này giúp hạn chế, cũng như tái sử dụng các loại chai hay cốc nhựa vốn thường chỉ được sử dụng 1 lần.
Bảng hướng dẫn sử dụng được gắn ngay bên hông các trụ nước.
Bảng hướng dẫn sử dụng được gắn ngay bên hông các trụ nước.
Loại hình này là mới và rất tuyệt ở Hà Nội. Đây là cách để bảo vệ môi trường rất tốt khi mà các chai nước sau khi được dùng hết sẽ không bị vứt đi mà thay vào đó chúng ta có thể đổ đầy trở lại. Tuy nhiên, có vẻ các trụ nước này không thực sự phù hợp với trẻ em. Mặc dù có bục dành cho trẻ em, nhưng đối với các em nhỏ, các trụ nước có thể hơi cao và rộng nên các em có thể sẽ phải với tới để uống nước” anh Dylan, một du khách đến từ Pháp chia sẻ.
"Mô hình này mới và rất tuyệt. Đây là cách để bảo vệ môi trường rất tốt khi mà các chai nước sau khi được dùng hết sẽ không bị vứt đi mà thay vào đó chúng ta có thể đổ đầy trở lại. Tuy nhiên, có vẻ các trụ nước này không thực sự phù hợp với trẻ em. Mặc dù có bục dành cho trẻ em, nhưng đối với các em nhỏ, các trụ nước có thể hơi cao và rộng”, anh Dylan, một du khách đến từ Pháp chia sẻ.
“Chúng tôi thấy những trụ nước này là cần thiết. Nếu so sánh với ở Đức thì những trụ nước này là hơi thừa vì chúng tôi hoàn toàn có thể uống nước ở bất cứ đâu, trong nhà vệ sinh, nhà tắm hay bồn rửa tay, tất cả đều là nước sạch và đều có thể uống được. Nhưng ở Hà Nội thì điều đó là không thể, nên các trụ nước này thực sự là giải pháp hay giúp người đi đường có một cách đơn giản để có thể uống được nước sạch.”
“Nếu so sánh với ở Đức thì những trụ nước này là hơi thừa vì chúng tôi hoàn toàn có thể uống nước ở bất cứ đâu, trong nhà vệ sinh, nhà tắm hay bồn rửa tay, tất cả đều là nước sạch và đều có thể uống được. Nhưng ở Hà Nội thì điều đó là không thể, nên các trụ nước này thực sự là giải pháp hay giúp người đi đường có một cách đơn giản để có thể uống được nước sạch", hai du khách người Đức cho biết.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người dân chưa biết cách sử dụng của những trụ nước mới này.
Nước miễn phí tại chỗ đã giải quyết được nhu cầu uống nước sạch của đại bộ phận người dân.
Đơn vị lắp đặt nghiên cứu những vị trí đặt trụ nước nơi có nhiều người dân di chuyển, sinh hoạt, buôn bán và khách du lịch nhiều.
Đơn vị lắp đặt nghiên cứu những vị trí đặt trụ nước nơi có nhiều người dân di chuyển, sinh hoạt, buôn bán và khách du lịch nhiều.
Hoàng Long
TIN LIÊN QUAN

Nhu cầu nước lớn, Hà Nội phấn đấu 100% khu vực nông thôn có nước sạch

TRẦN KIỀU - THANH THANH |

Chiều 19.3, tại Hà Nội, UBND TP. Hà Nội, Hội cấp thoát nước Việt Nam và Hội hợp tác ngành nước Đức phối hợp tổ chức “Diễn đàn ngành nước Đức – Việt Nam thành phố Hà Nội”.

Đà Nẵng: Nước sạch bị cặn bẩn có thể do đường ống xuống cấp

THUỲ TRANG |

Sau khi phối hợp với cơ quan chức năng của TP. Đà Nẵng kiểm tra 2 lần, Cty Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) cho rằng, nguyên nhân nước sinh hoạt có cặn bẩn có thể là do hệ thống ống dẫn xuống cấp.

Vùng nông thôn không còn “khát” nước sạch

Minh An |

Tại nhiều vùng nông thôn người dân không dám uống nước vì nguồn nước chưa đảm bảo chất lượng vệ sinh. Nước bị nhiễm sắt, nhiễm phèn, mặn và asen… ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhu cầu nước lớn, Hà Nội phấn đấu 100% khu vực nông thôn có nước sạch

TRẦN KIỀU - THANH THANH |

Chiều 19.3, tại Hà Nội, UBND TP. Hà Nội, Hội cấp thoát nước Việt Nam và Hội hợp tác ngành nước Đức phối hợp tổ chức “Diễn đàn ngành nước Đức – Việt Nam thành phố Hà Nội”.

Đà Nẵng: Nước sạch bị cặn bẩn có thể do đường ống xuống cấp

THUỲ TRANG |

Sau khi phối hợp với cơ quan chức năng của TP. Đà Nẵng kiểm tra 2 lần, Cty Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) cho rằng, nguyên nhân nước sinh hoạt có cặn bẩn có thể là do hệ thống ống dẫn xuống cấp.

Vùng nông thôn không còn “khát” nước sạch

Minh An |

Tại nhiều vùng nông thôn người dân không dám uống nước vì nguồn nước chưa đảm bảo chất lượng vệ sinh. Nước bị nhiễm sắt, nhiễm phèn, mặn và asen… ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.