Du khách nước ngoài "mắt chữ a", "mồm chữ o" ở phiên chợ vùng cao

HƯNG THƠ |

Sau khi uống vài ly rượu nếp cẩm nấu bằng men lá của người đồng bào thiểu số, thưởng thức cheo cá suối nướng, muối ớt bản, càphê Arabica Khe Sanh nguyên chất… ở phiên chợ vùng cao (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), các vị khách nước ngoài tỏ ra thích thú. Họ nói rằng, những đặc sản này “quá thú vị”, lần đầu tiên được biết đến và “đến phiên chợ là một điều đúng đắn”.
Tối 10.1, phiên chợ vùng cao ở huyện miền núi Hướng Hóa khai mạc. Chợ được tổ chức trước Tết Nguyên đán, nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, mảnh đất con người và bản sắc văn hóa huyện miền núi.
Tối 10.1, phiên chợ vùng cao ở huyện miền núi Hướng Hóa khai mạc. Chợ được tổ chức trước Tết Nguyên đán, nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, mảnh đất con người và bản sắc văn hóa huyện miền núi.
30 hộ, cá thể, doanh nghiệp nhỏ đã lập 30 gian hàng bày bán chủ yếu là các sản vật địa phương. Trong ảnh, là sản phẩm chuối sấy khô, lấy nguyên liệu từ chuối mật mốc Hướng Hóa.
30 hộ, cá thể, doanh nghiệp nhỏ đã lập 30 gian hàng bày bán chủ yếu là các sản vật địa phương. Trong ảnh, là sản phẩm chuối sấy khô, lấy nguyên liệu từ chuối mật mốc Hướng Hóa.
Nếp than, gạo rẫy là sản phẩm được trồng trên rẫy. Đến mùa, người đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô phát rẫy, đốt rồi trỉa nếp hoặc lúa. Khi thu hoạch, họ dùng tay truốt, rồi về giã hoặc đem xay. Nếp than có nhiều công dụng, quý nên được nhiều người tiêu dùng tìm mua.
Nếp than, gạo rẫy là sản phẩm được trồng trên rẫy. Đến mùa, người đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô phát rẫy, đốt rồi trỉa nếp hoặc lúa. Khi thu hoạch, họ dùng tay tuốt, rồi về giã hoặc đem xay. Nếp than có nhiều công dụng, quý nên được nhiều người tiêu dùng tìm mua.
Ở chợ, không ít gian hàng bày bán men lá và rượu nấu bằng men lá của người đồng bào thiểu số.
Ở chợ, không ít gian hàng bày bán men lá và rượu nấu bằng men lá của người đồng bào thiểu số.
Loại men lá được người đồng bào làm từ rễ cây, lá rừng. Khi nấu rượu thì cho loại rượu ngon, uống vào không bị đau đầu mà chỉ lâng lâng.
Loại men lá được người đồng bào làm từ rễ cây, lá rừng. Khi nấu thì cho loại rượu ngon, uống vào không bị đau đầu mà chỉ lâng lâng.
Hướng Hóa có khí hậu mát mẻ, đất màu mỡ nên trồng được nhiều loại cây ăn quả. Vào mùa giá cả không cao, nên được sấy khô để bán. Trong ảnh, người dân được nếm thử sapoche sấy dẻo.
Hướng Hóa có khí hậu mát mẻ, đất màu mỡ nên trồng được nhiều loại cây ăn quả. Vào mùa giá cả không cao, nên được sấy khô để bán. Trong ảnh, người dân được nếm thử sapoche sấy dẻo.
Bắp chuối rừng cũng xuất hiện ở phiên chợ được nhiều người mua về chế biến món ăn.
Bắp chuối rừng cũng xuất hiện ở phiên chợ được nhiều người mua về chế biến món ăn.
Thịt trâu, thịt trâu, thịt heo gác bếp do chính tay người đồng bào thiểu số làm trở thành món đắt khách tại phiên chợ.
Thịt trâu, thịt heo gác bếp do chính tay người đồng bào thiểu số làm trở thành món đắt khách tại phiên chợ.
Phiên chợ đón nhiều du khách nước ngoài ghé thăm. Trong ảnh, du khách người Australia nếm thử rượu nếp cẩm nấu bằng men lá của người đồng bào thiểu số, rồi trố mắt ngạc nhiên và nói “quá tuyệt vời“.
Phiên chợ đón nhiều du khách nước ngoài ghé thăm. Trong ảnh, du khách người Australia nếm thử rượu nếp cẩm nấu bằng men lá của người đồng bào thiểu số, rồi ngạc nhiên và nói “quá tuyệt vời“.
Không chỉ rượu, mà món cheo cá suối nướng, muối ớt bản... khiến các vị khách đến từ nước ngoài trầm trồ thú vị.
Không chỉ rượu, mà món cheo cá suối nướng, muối ớt bản... khiến các vị khách đến từ nước ngoài trầm trồ thú vị.
Lan hồ điệp, càphê Arabica Khe Sanh cũng được trưng bày ở chợ.
Lan hồ điệp, cà phê Arabica Khe Sanh cũng được trưng bày ở chợ.
Ngoài các món ẩm thực, chợ còn có gian bán hàng đan lát bằng mây tre. Khách đến chợ không chỉ chọn mua các sản phẩm, mà còn được xem cách đan lát của người đồng bào.
Ngoài các món ẩm thực, chợ còn có gian bán hàng đan lát bằng mây tre. Khách đến chợ không chỉ chọn mua các sản phẩm, mà còn được xem cách đan lát của người đồng bào.
Tại phiên chợ, các hoạt động giao lưu văn hóa các dân tộc trên địa bàn cũng là điểm nhấn. Ông Phạm Trọng Hổ - Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa cho biết, địa phương lần đầu tổ chức phiên chợ, nên các gian hàng chưa được nhiều. Nhưng chất lượng và giá cả thì là “số 1“. “Chúng tôi mong muốn giới thiệu và quảng bá rộng rãi về hình ảnh huyện miền núi Hướng Hóa, với những tiềm năng và lợi thế thúc đẩy phát triển du lịch mà không phải địa phương nào cũng có được” - ông Hổ nói.
Tại phiên chợ, các hoạt động giao lưu văn hóa các dân tộc trên địa bàn cũng là điểm nhấn. Ông Phạm Trọng Hổ - Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa cho biết, địa phương lần đầu tổ chức phiên chợ, nên các gian hàng chưa được nhiều. Nhưng chất lượng và giá cả thì là “số 1“. “Chúng tôi mong muốn giới thiệu và quảng bá rộng rãi về hình ảnh huyện miền núi Hướng Hóa, với những tiềm năng và lợi thế thúc đẩy phát triển du lịch mà không phải địa phương nào cũng có được” - ông Hổ nói.
HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Phiên chợ công nhân ưu đãi đến 50% cho người lao động

T.E.A |

Chương trình Tết Sum vầy - Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình Xuân Canh Tý 2020 khu vực Phố Nối - Hưng Yên được Công đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức tại Khu công nghiệp Phố Nối B các ngày 7-8.1

Độc đáo chợ phiên "quốc tế" Na Mèo

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nằm trên địa bàn xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa và chỉ cách cột mốc biên giới Việt Nam - Lào chừng 300m, mỗi tuần Chợ phiên “quốc tế” Na Mèo chỉ họp một phiên duy nhất vào sáng thứ 7. Chợ Na Mèo không chỉ là nơi mua, bán, trao đổi hàng hóa mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu thể hiện tình đoàn kết hữu nghị của các dân tộc anh em và nhân dân hai nước Việt - Lào. Trải qua thời gian, Chợ phiên “quốc tế” Na Mèo vẫn giữ được nét mộc mạc, gần gũi đúng hiệu miền sơn cước khi phần nhiều món đồ bày bán đều là sản vật của bà con dân tộc hai nước Việt – Lào.

Đi chợ phiên Mường Quạ ngày cuối năm

ANH ĐỨC |

Chợ phiên Mường Quạ là một địa chỉ náo nhiệt, điểm hội tụ của nhiều nền văn hóa và ẩm thực của bà con dân tộc thiểu số. Phiên chợ được đông đảo bà con dân tộc thiểu số, nhân dân huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An và một số địa phương lân cận tâm tới tham quan, mua sắm.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Phiên chợ công nhân ưu đãi đến 50% cho người lao động

T.E.A |

Chương trình Tết Sum vầy - Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình Xuân Canh Tý 2020 khu vực Phố Nối - Hưng Yên được Công đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức tại Khu công nghiệp Phố Nối B các ngày 7-8.1

Độc đáo chợ phiên "quốc tế" Na Mèo

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nằm trên địa bàn xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa và chỉ cách cột mốc biên giới Việt Nam - Lào chừng 300m, mỗi tuần Chợ phiên “quốc tế” Na Mèo chỉ họp một phiên duy nhất vào sáng thứ 7. Chợ Na Mèo không chỉ là nơi mua, bán, trao đổi hàng hóa mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu thể hiện tình đoàn kết hữu nghị của các dân tộc anh em và nhân dân hai nước Việt - Lào. Trải qua thời gian, Chợ phiên “quốc tế” Na Mèo vẫn giữ được nét mộc mạc, gần gũi đúng hiệu miền sơn cước khi phần nhiều món đồ bày bán đều là sản vật của bà con dân tộc hai nước Việt – Lào.

Đi chợ phiên Mường Quạ ngày cuối năm

ANH ĐỨC |

Chợ phiên Mường Quạ là một địa chỉ náo nhiệt, điểm hội tụ của nhiều nền văn hóa và ẩm thực của bà con dân tộc thiểu số. Phiên chợ được đông đảo bà con dân tộc thiểu số, nhân dân huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An và một số địa phương lân cận tâm tới tham quan, mua sắm.