Du khách kéo về Cồn Sơn nhân dịp nghỉ Tết Dương lịch

AN NHIÊN |

Nét đẹp hoang sơ của cồn Sơn (Cần Thơ) được ví như viên ngọc quý giữa phố thị và với loại hình du lịch cộng đồng, điều này đã khiến cồn sơn là điểm đến thú vị thu hút nhiều du khách đến đây.

Cồn Sơn nằm giữa dòng sông Hậu nên du khách phải di chuyển bằng tàu khi đến đây. Nơi này, được thiên nhiên ưu đãi với cây trái xum xuê, cá tôm dồi dào, du khách có thể hòa mình với thiên nhiên, tìm hiểu cuộc sống giản dị của người dân miền Tây.
Cồn Sơn nằm giữa dòng sông Hậu nên du khách phải di chuyển bằng tàu khi đến đây. Nơi này, được thiên nhiên ưu đãi với cây trái xum xuê, cá tôm dồi dào, du khách có thể hòa mình với thiên nhiên, tìm hiểu cuộc sống giản dị của người dân miền Tây.
Nhưng theo kinh nghiệm khi đi du lịch Cồn Sơn Cần Thơ thì việc chạy xe máy khó khăn do đường khá nhỏ hẹp, tốt nhất bạn không di chuyển bằng xe máy trên cồn, bạn có thể gửi xe tại bến đò trước khi đến Cồn Sơn.
Việc chạy xe máy trên Cồn Sơn khá khó khăn do đường nhỏ hẹp, khách du lịch có thể chọn đi bộ hoặc tàu để tham quan các địa điểm du lịch trên cồn sơn. Nơi đây có hơn 17 gia đình hoạt động du lịch.
Bạn Phương Vy hướng dẫn viên du lịch của cồn Sơn cho biết: Từ ngày 1.1 đến nay cồn Sơn rất nhiều, 21 nhân viên hướng dẫn của Cồn Sơn đều làm việc hết công suất mỗi ngày 2 đoàn khách.
Bạn Phương Vy hướng dẫn viên du lịch của cồn Sơn cho biết: Từ ngày tết dương lịch đến nay khách du lịch đến cồn Sơn rất nhiều, 21 nhân viên hướng dẫn của Cồn Sơn đều làm việc hết công suất mỗi ngày 2 đoàn khách. Du khách đến đây phải khai báo y tế để đảm bảo an toàn.
Đến đây du khách có thể tham quan các vườn trái cây theo mùa như: Nhãn, vú sữa, bưỡi, chom chom,... Nơi đây khí hậu ôn hòa đơn sơ, giản dị và tận hưởng không gian nghỉ dưỡng yên bình, tự do.
Đến đây du khách có thể tham quan các vườn trái cây theo mùa như: Nhãn, vú sữa, bưỡi, chom chom,... Nơi đây khí hậu ôn hòa đơn sơ, giản dị và tận hưởng không gian nghỉ dưỡng yên bình, tự do.
Đến đây du khách có thể tham quan các vườn trái cây theo mùa như: Nhãn, vú sữa, bưỡi, chom chom,... Chị Ngọc Ánh (Hà Nội) chia sẻ: "Gia đình tôi thích du lịch miệt vườn nên chọn cồn Sơn là điểm đến dịp tết dương lịch này. Tôn chọn nơi đây vì, khí hậu ôn hòa đơn sơ, giản dị và tận hưởng không gian nghỉ dưỡng yên bình, tự do".
Khu vực trải nghiệm làm bánh rất đông khách vì đến đây du khách được thưởng thức các loại bánh dân gian tự tay mình làm.
Khu vực trải nghiệm làm bánh rất đông khách vì đến đây du khách được thưởng thức các loại bánh dân gian tự tay mình làm.
Khu vực trải nghiệm làm bánh rất đông khách vì đến đây du khách được thưởng thức các loại bánh dân gian tự tay mình làm.
Khu vực trải nghiệm làm bánh rất đông khách vì đến đây du khách được thưởng thức các loại bánh dân gian tự tay mình làm.
Du khách được thưởng thức trái cây miễn phí từ các chủ nhà vườn.  Anh Trần Thanh Toàn (Tp.HCM) nói: “Về con người nơi đây có nếp sống và sinh hoạt khác biệt khá nhiều so với cuộc sống nhộn nhịp, hối hả của những người ở thành phố Cần Thơ, họ rất tình cảm, gần gũi và tạo cảm giác thoải mái cho cho các đoàn du khách muốn mua gì thì mua, không chèo kéo, ép giá và mời gọi mua bán giống như các địa điểm du lịch khác.”
Du khách được thưởng thức trái cây miễn phí từ các chủ nhà vườn.  Anh Trần Thanh Toàn (Tp.HCM) nói: “Về con người nơi đây có nếp sống và sinh hoạt khác biệt khá nhiều so với cuộc sống nhộn nhịp, hối hả của những người ở thành phố Cần Thơ, họ rất tình cảm, gần gũi và tạo cảm giác thoải mái cho cho các đoàn du khách muốn mua gì thì mua, không chèo kéo, ép giá và mời gọi mua bán giống như các địa điểm du lịch khác.”
Du khách được thưởng thức trái cây miễn phí từ các chủ nhà vườn.  Anh Trần Thanh Toàn (Tp.HCM) nói: “Về con người nơi đây có nếp sống và sinh hoạt khác biệt khá nhiều so với cuộc sống nhộn nhịp, hối hả của những người ở thành phố Cần Thơ, họ rất tình cảm, gần gũi và tạo cảm giác thoải mái cho cho các đoàn du khách muốn mua gì thì mua, không chèo kéo, ép giá và mời gọi mua bán giống như các địa điểm du lịch khác.”
Du khách được thưởng thức trái cây miễn phí từ các chủ nhà vườn.  Anh Trần Thanh Toàn (Tp.HCM) nói: “Về con người nơi đây có nếp sống và sinh hoạt khác biệt khá nhiều so với cuộc sống nhộn nhịp, hối hả của những người ở thành phố Cần Thơ, họ rất tình cảm, gần gũi và tạo cảm giác thoải mái cho cho các đoàn du khách muốn mua gì thì mua, không chèo kéo, ép giá và mời gọi mua bán giống như các địa điểm du lịch khác.”
Du khách được thưởng thức trái cây miễn phí từ các chủ nhà vườn. Anh Trần Thanh Toàn (Tp.HCM) nói: “Con người nơi đây có nếp sống và sinh hoạt khác biệt khá nhiều so với cuộc sống nhộn nhịp, họ rất tình cảm, gần gũi và tạo cảm giác thoải mái cho cho các đoàn du khách như tôi. Muốn mua gì thì mua, không chèo kéo, ép giá và mời gọi mua bán giống như các địa điểm du lịch khác.”
Đặc biệt du khách sẻ được trải nghiệm cho các Tai tượng ăn cơm và nhìn cá Lóc bay
Cồn Sơn Cần Thơ – điểm tham quan độc đáo, với nét đẹp hoang sơ, tự nhiên đem đến những phút giây nghỉ dưỡng tuyệt vời du khách.
Cồn Sơn Cần Thơ – điểm tham quan độc đáo, với nét đẹp hoang sơ, tự nhiên đem đến những phút giây nghỉ dưỡng tuyệt vời du khách.
AN NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

Giới trẻ “phát sốt'’ trước cánh đồng 7.000 hoa hướng dương

THANH SƠN - AN NHIÊN |

Cánh đồng hoa hướng dương do anh Nguyễn Minh Tào ươm mầm nằm ở khu dân cư Hưng Phú 2 (phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ) hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến lý tưởng cho dịp Tết Dương lịch này.

Nhà thiết kế Cần Thơ mang bộ sưu tập áo dài "Mai vàng Yên tử" tới Festival

AN NHIÊN |

Festival áo dài là sự kiện quy mô và ý nghĩa nhằm tôn vinh di sản áo dài Việt Nam, với sự tham gia của các nhà thiết kế tên tuổi ở Việt Nam thực hiện. Trong số này, nhà thiết kế Huệ Thi đến từ Cần Thơ vinh dự góp mặt với BST mang tên “Mai vàng Yên Tử - Sắc màu non thiêng”.

Người dân tự tin giới thiệu Cồn Sơn bằng tiếng Anh sau 2 tháng học

AN NHIÊN - THANH SƠN |

Hơn 2 tháng học tiếng Anh, vào chiều thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, hàng chục nông dân ở Cồn Sơn (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) đã có thể tự tin giới thiệu nơi đây bằng tiếng Anh với du khách.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giới trẻ “phát sốt'’ trước cánh đồng 7.000 hoa hướng dương

THANH SƠN - AN NHIÊN |

Cánh đồng hoa hướng dương do anh Nguyễn Minh Tào ươm mầm nằm ở khu dân cư Hưng Phú 2 (phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ) hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến lý tưởng cho dịp Tết Dương lịch này.

Nhà thiết kế Cần Thơ mang bộ sưu tập áo dài "Mai vàng Yên tử" tới Festival

AN NHIÊN |

Festival áo dài là sự kiện quy mô và ý nghĩa nhằm tôn vinh di sản áo dài Việt Nam, với sự tham gia của các nhà thiết kế tên tuổi ở Việt Nam thực hiện. Trong số này, nhà thiết kế Huệ Thi đến từ Cần Thơ vinh dự góp mặt với BST mang tên “Mai vàng Yên Tử - Sắc màu non thiêng”.

Người dân tự tin giới thiệu Cồn Sơn bằng tiếng Anh sau 2 tháng học

AN NHIÊN - THANH SƠN |

Hơn 2 tháng học tiếng Anh, vào chiều thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, hàng chục nông dân ở Cồn Sơn (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) đã có thể tự tin giới thiệu nơi đây bằng tiếng Anh với du khách.