Du khách hào hứng tham gia “Ngày hội sen Huế 2022”

PHÚC ĐẠT - ĐÀO HƯỞNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Dịp cuối tuần, rất đông người dân và du khách hào hứng tham gia "Ngày hội sen Huế 2022" với chủ đề “Tinh hoa của đất trời”.

Hưởng ứng Lễ hội mùa Hạ của Festival Huế 2022, chiều 4/6 đến hết ngày 5/6/2022, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Ngày hội Sen Huế 2022 với chủ đề “Tinh hoa của đất trời“. Đây là dịp để người dân thưởng ngoạn và dịp để quảng bá hình ảnh bông sen vàng đến với du khách trong và ngoài nước.
Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức "Ngày hội sen Huế 2022" với chủ đề “Tinh hoa của đất trời“. Đây là dịp để người dân thưởng ngoạn và dịp để quảng bá hình ảnh bông sen vàng đến với du khách trong và ngoài nước. Lễ hội diễn ra từ 4.6 đến hết ngày 5.6. 
Đây là một hoạt động hưởng ứng Lễ hội mùa Hạ của Festival Huế 2022 và Tuần cao điểm các hoạt động Festival Huế (từ 25-30/6/2022). đồng thời tạo một hiệu ứng kích cầu du lịch, từ đó thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, thưởng ngoạn. Góp phần thúc đẩy và phục hồi ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế sau đại dịch lớn.
Đây là một hoạt động hưởng ứng Lễ hội mùa Hạ của Festival Huế 2022 và Tuần cao điểm các hoạt động Festival Huế (từ 25-30.6.2022). Đồng thời, tạo một hiệu ứng kích cầu du lịch, từ đó thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, thưởng ngoạn. Góp phần thúc đẩy và phục hồi ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế sau đại dịch lớn.
hoa sen là biểu tượng văn hóa bén rễ sâu trong tâm khảm người Việt nói chung và con người xứ Huế nói riêng. Dường như, hình ảnh của loài hoa này luôn hiện diện khắp nơi, một cách gần gũi, mộc mạc và thân thiết trong cuộc sống thường nhật từ âm nhạc, thi ca, hội họa, thời trang, vật dụng hàng ngày cho đến kiến trúc, ẩm thực và tôn giáo.
Từ ngàn xưa, hoa sen là biểu tượng văn hóa bén rễ sâu trong tâm khảm người Việt nói chung và con người xứ Huế nói riêng. Dường như, hình ảnh của loài hoa này luôn hiện diện khắp nơi, một cách gần gũi, mộc mạc và thân thiết trong cuộc sống thường nhật từ âm nhạc, thi ca, hội họa, thời trang, vật dụng hàng ngày cho đến kiến trúc, ẩm thực và tôn giáo.
Từ năm 2000 đến nay, trong rất nhiều kỳ Festival Huế, sen đã được tôn vinh qua các chương trình nghệ thuật đặc sắc.
Từ năm 2000 đến nay, trong rất nhiều kỳ Festival Huế, sen đã được tôn vinh qua các chương trình nghệ thuật đặc sắc.
Trở lại sau hơn 2 năm đại dịch Covid -19, ngày hội Sen Huế có 3 không gian chính, bao gồm Sắc sen: Chương trình trình diễn Bộ sưu tập áo dài Sen với những mẫu họa tiết trang trí loại hoa này; Vị sen: gồm các hoạt động trưng bày, giới thiệu về ẩm thực sen; Hương sen: Quảng diễn thực hiện một số sản phẩm sử dụng hình ảnh của sen như: tranh Trúc Chỉ, nón lá sen, hoa sen giấy...
Trở lại sau hơn 2 năm đại dịch, "Ngày hội sen Huế 2022" có 3 không gian chính, bao gồm: Sắc sen: Chương trình trình diễn Bộ sưu tập áo dài sen với những mẫu họa tiết trang trí loại hoa này; Vị sen: Gồm các hoạt động trưng bày, giới thiệu về ẩm thực sen; Hương sen: Quảng diễn thực hiện một số sản phẩm sử dụng hình ảnh của sen như tranh Trúc Chỉ, nón lá sen, hoa sen giấy...
Rất đông gia đình đã tranh thủ cuối tuần để đưa trẻ em đến vui chơi, ăn uống tại ngày hội, từ đó giúp cho các bạn nhỏ có thêm nhiều kiến thức sau những ngày học tập và lao động.
Rất đông gia đình đã tranh thủ cuối tuần để đưa trẻ em đến vui chơi, ăn uống tại ngày hội, từ đó giúp cho các bạn nhỏ có thêm nhiều kiến thức sau những ngày học tập và lao động.
Bạn Trần Hoàng Minh Nghĩa ( Sinh viên đại học Huế ) chia sẻ: “ Mình cảm thấy không khí tại ngày hội đang diễn ra rất náo nhiệt và đông vui. Bản thân mình khi đến đây được mở mang tầm mắt khi mà có rất nhiều gian hàng bày bán nhiều sản phẩm đặc sản của cố đô)
Bạn Trần Hoàng Minh Nghĩa (sinh viên Đại học Huế) chia sẻ: “Mình cảm thấy không khí tại ngày hội đang diễn ra rất náo nhiệt và đông vui. Bản thân mình khi đến đây được mở mang tầm mắt khi mà có rất nhiều gian hàng bày bán nhiều sản phẩm đặc sản của cố đô".
Không gian “Vị Sen” gồm các hoạt động trưng bày, giới thiệu về ẩm thực sen.
Không gian “Vị Sen” gồm các hoạt động trưng bày, giới thiệu về ẩm thực sen.
 
Ẩm thực làm từ sen.
Du khách hào hứng thưởng lãm tại ngày hội sen Huế.
Du khách hào hứng thưởng lãm tại ngày hội sen Huế.
Ngày hội sen Huế 2022 Sự kiện còn góp phần tạo sân chơi và cơ hội cho các doanh nghiệp dịch vụ du lịch và một số lĩnh vực khác gắn với du lịch để giới thiệu sản phẩm truyền thống địa phương. góp phần khẳng định danh hiệu Huế - thành phố Festival của Việt Nam, kinh đô ẩm thực, kinh đô áo dài.
Ngày hội sen Huế 2022 là sự kiện còn góp phần tạo sân chơi và cơ hội cho các doanh nghiệp dịch vụ du lịch và một số lĩnh vực khác gắn với du lịch để giới thiệu sản phẩm truyền thống địa phương; góp phần khẳng định danh hiệu Huế - thành phố Festival của Việt Nam, kinh đô ẩm thực, kinh đô áo dài.
PHÚC ĐẠT - ĐÀO HƯỞNG
TIN LIÊN QUAN

Người dân và du khách chính thức được dùng xe đạp công cộng tại Huế

QUẢNG AN |

Thừa Thiên Huế - Người dân và du khách khi đến TP. Huế sẽ được sử dụng dịch vụ xe đạp chia sẻ công cộng.

Festival Huế 2022 đã có poster chính thức

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ -  Ban tổ chức Festival Huế 2022 chính thức công bố poster Festival Huế 2022 vào ngày 14.4.

Du khách đến Huế được trải nghiệm nhiều hoạt động nghệ thuật miễn phí

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Nhằm thu hút khách du lịch khi đến Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức trình diễn và tái hiện các hoạt động nghệ thuật phục vụ khách miễn phí.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Người dân và du khách chính thức được dùng xe đạp công cộng tại Huế

QUẢNG AN |

Thừa Thiên Huế - Người dân và du khách khi đến TP. Huế sẽ được sử dụng dịch vụ xe đạp chia sẻ công cộng.

Festival Huế 2022 đã có poster chính thức

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ -  Ban tổ chức Festival Huế 2022 chính thức công bố poster Festival Huế 2022 vào ngày 14.4.

Du khách đến Huế được trải nghiệm nhiều hoạt động nghệ thuật miễn phí

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Nhằm thu hút khách du lịch khi đến Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức trình diễn và tái hiện các hoạt động nghệ thuật phục vụ khách miễn phí.