Du khách chọn Cần Thơ là điểm đến dịp Tết Nguyên đán 2023

YẾN PHƯƠNG |

Dịp Tết Nguyên đán 2023, hàng nghìn du khách đã chọn TP. Cần Thơ là điểm đến du xuân, vui chơi và mua sắm, làm cho doanh thu du lịch của thành phố tăng vượt bậc.
Trong dịp Tết Âm lịch Quý Mão 2023, TP. Cần Thơ đã tổ chức nhiều sự kiện đặc sắc chào mừng năm mới như: Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2023; Vườn hoa nghệ thuật Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Quý Mão năm 2023; Giải đua xe mô tô toàn quốc “Tranh cúp Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao năm 2023”; Hoạt động Phố Ông Đồ;…
Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TP. Cần Thơ đã tổ chức nhiều sự kiện đặc sắc chào mừng năm mới như: Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2023; Vườn hoa nghệ thuật Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Quý Mão năm 2023; Giải đua xe mô tô toàn quốc “Tranh cúp Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao năm 2023”; Hoạt động Phố Ông Đồ;…
 
Cùng nhiều điểm đến nổi bật như Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, Tam Giác Mạch Farm, Phố Ông Lang, Căn nhà màu tím, Khu du lịch Lung Cột Cầu, Khu du lịch Mỹ Khánh, Đình Tân An,… được trang hoàng đẹp với nhiều hoạt động vui chơi để phục vụ người dân và du khách du xuân.
Cùng nhiều điểm đến nổi bật như Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, Tam Giác Mạch Farm, Phố Ông Lang, Căn nhà màu tím, Khu du lịch Lung Cột Cầu, Khu du lịch Mỹ Khánh, Đình Tân An,… được trang hoàng đẹp với nhiều hoạt động vui chơi để phục vụ người dân và du khách du xuân.
Năm nay, TP. Cần Thơ với nhiều điểm check-in hấp dẫn đã thu hút hàng trăm, nghìn lượt khách đến tham quan mỗi ngày.
Năm nay, với nhiều điểm check-in hấp dẫn, TP. Cần Thơ đã thu hút hàng chục nghìn, trăm nghìn lượt khách đến tham quan mỗi ngày.
 
Ghi nhận tại Phố Ông Lang (huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ) trong dịp Tết này có thêm nhiều hoạt động như trò chơi dân gian, đua ghe, bắt vịt, chọi gà,... cùng các tiểu cảnh nhà lá tái hiện hình ảnh về nghề may vá, dụng cụ làm nông,... giúp người dân và du khách thỏa thích vui chơi, chụp ảnh.
Ghi nhận tại Phố Ông Lang (huyện Phong Điền, Cần Thơ) đây là công trình của ông Nguyễn Ngọc Lang xây dựng để người dân được vui chơi miễn phí. Tết này, ông Lang tổ chức thêm nhiều hoạt động như trò chơi dân gian, đua ghe, bắt vịt... để du khách đến vui chơi miễn phí. Trong không gian Phố Ông Lang còn có các tiểu cảnh nhà lá tái hiện hình ảnh về nghề may vá, dụng cụ làm nông... cho khách chụp hình.
Dịp Tết này, "Phố Ông Lang" đã đón hàng nghìn lượt khách tới tham quan, vui xuân. 
 
 
Đến vui xuân tại Làng du lịch Mỹ Khánh, anh Đoàn Đại Phi Bình (TP. Hồ Chí Minh) hào hứng nói, năm nay gia đình tôi chọn Cần Thơ là điểm đến trong dịp Tết, đặc biệt là tại Làng du lịch Mỹ Khánh này có nhiều trò chơi dân gian và hiện đại kết hợp, đáp ứng nhu cầu của hầu hết các thế hệ từ người già đến trẻ nhỏ của gia đình tôi nên mọi người chơi rất vui và thích thú.
 
 
Vườn hoa Tam giác mạch Farm Cần Thơ hấp dẫn du khách bởi nhiều hoạt động như bắn cung, tham quan vườn hoa, nông nghiệp hữu cơ với nhiều loại hoa đặc sắc như hoa hồng ri, thạch thảo, cánh bướm, hướng dương, đặc biệt là những loài hoa của vùng Tây Bắc, như: tam giác mạch, hoa cải trắng và vàng.
 
 
Căn nhà màu tím luôn được du khách ưu tiên lựa chọn bởi không gian ngọt ngào, nhẹ nhàng và ấm áp.
 
 
Đông đảo người dân và du khách đã có mặt để chiêm ngưỡng những màn đua xe nghẹt thở tại Giải đua xe mô tô toàn quốc “Tranh cúp Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao năm 2023” diễn ra vào chiều mùng 4 Tết tại Cần Thơ.
Thống kê từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, số lượng người đến tham quan ở thành phố tăng vượt bậc. Cụ thể, từ 20/1 (29 Tết) đến 26/1 (mùng 5 Tết), ước tổng số khách tham quan, du lịch trên địa bàn thành phố đạt khoảng 370.000 lượt, tăng 128% so với cùng kỳ năm 2022.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ, dịp Têt Quý Mão 2023, số lượng người đến tham quan ở thành phố tăng vượt bậc. Cụ thể, từ 20.1 (29 Tết) đến 26.1 (mùng 5 Tết), ước tổng số khách tham quan, du lịch trên địa bàn đạt khoảng 370.000 lượt, tăng 128% so với cùng kỳ năm 2022.
Các cơ sở lưu trú (CSLT) ước phục vụ khoảng 95.000 lượt khách, tăng 265% so với năm 2022, trong đó, khách quốc tế ước khoảng 2.900 lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 340 tỷ đồng, tăng 250% so với năm 2022.
Các cơ sở lưu trú ước phục vụ khoảng 95.000 lượt khách, tăng 265% so với năm 2022, trong đó, khách quốc tế ước khoảng 2.900 lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 340 tỷ đồng, tăng 250% so với năm 2022.
YẾN PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Nín thở với những màn đua xe máy tại Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Chiều 25.1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức Giải đua xe mô tô toàn quốc với sự góp mặt của 47 tay đua.

Phố ông Lang: Điểm đến hút khách trong dịp Tết tại Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Dịp Tết Nguyên đán 2023, "Phố ông Lang" (H. Phong Điền, TP. Cần Thơ) đã bất ngờ trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách xa gần.

Những điểm đến tại Cần Thơ không thể bỏ lỡ dịp Tết

Yến Phương |

Cần Thơ - Mỗi dịp Tết đến, xuân về là thời điểm thích hợp trong năm để du khách có thể bắt đầu chuyến hành trình đi tham quan, nghỉ dưỡng đến những địa điểm du lịch nổi tiếng của du lịch trong nước. TP.Cần Thơ cũng không ngoại lệ khi đây là nơi thu hút khá đông khách du lịch trong và ngoài nước đổ về vào dịp Tết.

Công đoàn tặng thêm quà Tết cho 2.000 công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngoài phần quà đã thống nhất tặng trước đó là 450.000 đồng/suất, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH S.M (TP Thuận An, Bình Dương) bố trí thêm nguồn lực tại chỗ, tặng thêm mỗi công nhân 100.000 đồng. Nhờ đó, 2.000 công nhân trước đó không nhận quà Tết ở Công ty TNHH S.M sẽ nhận quà vào ngày 29.1.

Dự kiến phát ấn đền Trần Nam Định cho người dân vào sáng 25.2

Lương Hà |

Nam Định - Lễ hội Khai Ấn đền Trần xuân Giáp Thìn 2024 tại Nam Định sẽ được tổ chức từ ngày 20 - 25.2 (tức ngày 11 - 16 tháng Giêng). Ban tổ chức dự kiến phát ấn cho nhân dân và du khách từ 5h sáng ngày 25.2.

Giờ thứ 9: Cặp đôi ngược tính - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Một chàng trai đồng tính cố tình kết hôn với cô gái hàng xóm dù không có tình yêu vì áp lực của gia đình. Sau khi kết hôn, vợ của anh ta lại tiết lộ một bí mật động trời mà cô đã giấu kín bấy lâu nay. Cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu?

Rút ví trăm triệu, đại gia vẫn không mua được đào Thất Thốn cổ

Thảo Trang |

Những gốc đào Thất Thốn có tuổi đời lên đến hàng chục năm, mang vẻ đẹp riêng biệt đã xuống phố đón Tết. Tuy nhiên, các nhà vườn chỉ cho thuê chứ không bán, giá dao động từ 15 - 80 triệu đồng/cây.

Lên vùng cao đi chợ Xuân ở xã vùng 3 duy nhất của TP Hoà Bình

Đinh Đại |

Phiên chợ Xuân ở xã Độc Lập, xã vùng 3 duy nhất của TP Hòa Bình vừa đạt chuẩn nông thôn mới được tổ chức với nhiều gian hàng và hoạt động hấp dẫn mang đậm bản sắc vùng cao.

Nín thở với những màn đua xe máy tại Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Chiều 25.1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức Giải đua xe mô tô toàn quốc với sự góp mặt của 47 tay đua.

Phố ông Lang: Điểm đến hút khách trong dịp Tết tại Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Dịp Tết Nguyên đán 2023, "Phố ông Lang" (H. Phong Điền, TP. Cần Thơ) đã bất ngờ trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách xa gần.

Những điểm đến tại Cần Thơ không thể bỏ lỡ dịp Tết

Yến Phương |

Cần Thơ - Mỗi dịp Tết đến, xuân về là thời điểm thích hợp trong năm để du khách có thể bắt đầu chuyến hành trình đi tham quan, nghỉ dưỡng đến những địa điểm du lịch nổi tiếng của du lịch trong nước. TP.Cần Thơ cũng không ngoại lệ khi đây là nơi thu hút khá đông khách du lịch trong và ngoài nước đổ về vào dịp Tết.