Dự án Vĩnh Tuy 2 hơn 2.500 tỉ thi công thế nào trong mùa bão lũ cận kề?

Nhật Huy - Tùng Giang |

Trước tình hình bão lũ cận kề, BQL dự án Vĩnh Tuy giai đoạn 2 (Vĩnh Tuy 2) đang gấp rút triển khai các phương án đảm bảo an toàn trong thi công, đẩy nhanh tiến độ dự án, mục tiêu hoàn thiện toàn bộ đường vành đai 2.
Tiến độ thi công dự án Vĩnh Tuy 2 đang được đẩy nhanh.
Dự án cầu Vĩnh Tuy 2 là 1 trong 6 công trình giao thông trọng điểm cấp bách trên địa bàn Thủ đô, được cấp phép thi công trong thời gian thành phố giãn cách xã hội vì dịch COVID-19. Với tổng vốn đầu tư khoảng 2.538 tỷ đồng, dự án đang được các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện để nỗ lực khắc phục vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đồng thời giải quyết bài toán thi công công trình giữa mùa mưa lũ, với hạng mục phức tạp nhất, khoan cọc nhồi 4 trụ cầu trên sông Hồng.
Dự án cầu Vĩnh Tuy 2 là 1 trong 6 công trình giao thông trọng điểm cấp bách trên địa bàn Thủ đô, được cấp phép thi công trong thời gian thành phố giãn cách xã hội vì dịch COVID-19. Với tổng vốn đầu tư khoảng 2.538 tỉ đồng, dự án đang được các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện để nỗ lực khắc phục vượt qua khó khăn hoàn thành đúng tiến độ. BQL dự án cũng phải giải quyết bài toán thi công trình giữa mùa mưa lũ, với hạng mục phức tạp nhất, khoan cọc nhồi 4 trụ cầu trên sông Hồng.
 
Ông Lê Linh - Giám đốc Ban điều hành dự án - Công ty Trung Chính (gói thầu số 1) cho biết, công trường dự án có 11 đơn vị thi công với 11 mũi, huy động 552 nhân lực, làm việc 3 ca, 4 kíp, 24/24 giờ; 5/5 gói thầu xây lắp chính đã bước vào thi công; hoàn thành 495/562 cọc khoan nhồi, đổ bê tông 33/61 bệ trụ; hoàn thành đúc 81/396 phiến dầm.
 
Tổng số nhân lực huy động thi công 4 mũi trên sông là 250 người; huy động 10 hệ phao nổi, nhiều nhất trong toàn bộ quá trình thi công để phục vụ 4 dây chuyền khoan cọc.
 
Nói thêm về kịch bản thi công an toàn trong mùa mưa lũ cận kề, ông Linh cho biết thêm: "Trong quá trình thi công vào mùa lũ, nhà thầu cũng đã có những phương án để đề phòng, đối phó với những tình huống bất ngờ xảy ra, đáp ứng công tác thi công được an toàn... Tất cả 4 mũi dây chuyền khoan, thiết bị máy móc được thi công trên hệ nổi với các xà lan. Khi có tình huống nước lên bất ngờ, thì các xà lan cũng lên, vì vậy vẫn có thể tiến hành thi công được trong thời tiết mưa bão".
 
Tính tới thời điểm hiện tại, dự án đang thi công đồng thời cả 4 dây chuyền khoan nhồi. Ngoài 2 xà lan trung chuyển vật liệu, phế liệu, tất cả máy móc, thiết bị khoan cọc được tập trung trên các hệ nổi với 10 xà lan, mỗi trụ 2 xà lan loại từ 800 - 1.700 tấn, trong đó một xà lan dành riêng để đặt trạm cấp bê tông.
 

 
Ghi nhận trong ngày 2.10, thời tiết tương đối thuận lợi chưa ảnh hưởng nhiều đến công tác thi công. Đội ngũ công nhân đang nỗ lực làm việc bất kể ngày đêm để đáp ứng tiến độ dự án.
 
Dự án cầu Vĩnh Tuy 2 được khởi công từ tháng 1.2021, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và UBND TP Hà Nội. Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng bê-tông cốt thép và bê-tông cốt thép dự ứng lực, chịu được động đất cấp 8. Tổng chiều dài cầu và đường dẫn khoảng 3.473m; điểm đầu tại Km0+840, giao với đường Nguyễn Khoái và đường Minh Khai; điểm cuối tại Km4+312,62, giao với đường Long Biên - Thạch Bàn, đường Cổ Linh. Mặt cắt ngang cầu 19,25m, tương đương bốn làn xe.
 
Dự kiến công trình hoàn thành trong năm 2023, sẽ giúp hoàn thiện hạ tầng đường vành đai 2, tăng cường khả năng lưu thông giữa hai bên bờ sông Hồng, đáp ứng nhu cầu vận tải giữa trung tâm Thủ đô với khu vực phía bắc và đông bắc thành phố.
Nhật Huy - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Dự báo mới nhất về diễn biến bão, áp thấp nhiệt đới trong tháng 10 năm 2021

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết trong tháng 10 năm 2021. Theo đó, khả năng sẽ xuất hiện 2 - 3 xoáy thuận nhiệt đới (áp thấp nhiệt đới/bão) trong thời gian dự báo.

Vượt bão thành công cùng Công nghệ và Chiến lược nhân sự

Hiền Ngân |

Ngày 24.9 vừa qua, Talentnet và PeopleStrong phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến (Webinar) “Vượt bão thành công cùng Công nghệ và Chiến lược nhân sự” với sự tham gia của các diễn giả: Bà Tiêu Yến Trinh – Tổng Giám đốc Công ty Talentnet, Ông Sandeep Chaudhary – Tổng Giám đốc Công ty PeopleStrong,  Bà Alexis Phạm – Cựu Giám đốc Nhân sự One Mount Group, Ông Kiran Kumar – Giám đốc toàn cầu Công ty PeopleStrong, Ông Prakash Rao – Giám đốc Vận hành Công ty PeopleStrong.

Khả năng sắp xuất hiện bão số 7 trên Biển Đông gây thời tiết nguy hiểm

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, khoảng ngày 7 - 8.10, khả năng xuất hiện bão số 7 trên Biển Đông.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Dự báo mới nhất về diễn biến bão, áp thấp nhiệt đới trong tháng 10 năm 2021

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết trong tháng 10 năm 2021. Theo đó, khả năng sẽ xuất hiện 2 - 3 xoáy thuận nhiệt đới (áp thấp nhiệt đới/bão) trong thời gian dự báo.

Vượt bão thành công cùng Công nghệ và Chiến lược nhân sự

Hiền Ngân |

Ngày 24.9 vừa qua, Talentnet và PeopleStrong phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến (Webinar) “Vượt bão thành công cùng Công nghệ và Chiến lược nhân sự” với sự tham gia của các diễn giả: Bà Tiêu Yến Trinh – Tổng Giám đốc Công ty Talentnet, Ông Sandeep Chaudhary – Tổng Giám đốc Công ty PeopleStrong,  Bà Alexis Phạm – Cựu Giám đốc Nhân sự One Mount Group, Ông Kiran Kumar – Giám đốc toàn cầu Công ty PeopleStrong, Ông Prakash Rao – Giám đốc Vận hành Công ty PeopleStrong.

Khả năng sắp xuất hiện bão số 7 trên Biển Đông gây thời tiết nguy hiểm

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, khoảng ngày 7 - 8.10, khả năng xuất hiện bão số 7 trên Biển Đông.