Dự án trăm tỉ Danko Avenue ra sao sau khi nhà thầu "tháo chạy"?

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Dự án Khu nhà ở Bách Quang (Danko Avenue) tại phường Bách Quang, TP. Sông Công đã khởi công được gần 3 năm nhưng đến nay dự án này vẫn ngổn ngang mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thành. Trong khi đó một số nhà thầu đã rút lui để lại những hạng mục thi công dang dở.

Được khởi công từ đầu năm 2020 nhưng đến nay Dự án Khu nhà ở phường Bách Quang (Danko Avenue) TP. Sông Công vẫn như một đại công trường ngổn ngang. Rất nhiều vị trí được quy hoạch phân lô xây nhà liền kê, tái định cư vẫn rõ hình hài.
Được khởi công từ đầu năm 2020 nhưng đến nay Dự án Khu nhà ở phường Bách Quang (Danko Avenue) TP. Sông Công vẫn như một đại công trường ngổn ngang. Rất nhiều vị trí được quy hoạch phân lô xây nhà liền kê, tái định cư cũng như hạ tầng vẫn chưa rõ hình hài.
Trong khi đó, vị trí tiếp giáp đường Thắng Lợi được quy hoạch xây dựng khoảng 124 căn shophouse đã dừng thi công từ nhiều tháng nay. Thời điểm ghi hình vào đầu tháng 7.2022 khu vực này vẫn còn ngổn ngang giàn giáo nhưng nhà thầu xây dựng đã dừng các công việc.
Trong khi đó, vị trí tiếp giáp đường Thắng Lợi được quy hoạch xây dựng khoảng hơn 120 căn shophouse đã dừng thi công từ nhiều tháng nay. Thời điểm đầu tháng 7.2022 khu vực này vẫn còn ngổn ngang giàn giáo, thiết bị nhưng công việc xây dựng đều đã dừng lại.
Nhưng đến ngày 15.8 khi trở lại dự án Danko Avenue chỉ thấy nơi đây như một đại công trường bỏ hoang. Tại hạng mục shophouse đã không còn bất kỳ dấu hiệu nào của việc thi công, các nhà thầu đã rút hết toàn bộ người, phương tiện.
Đến ngày 15.8 khi trở lại dự án Danko Avenue, PV chỉ thấy nơi đây như một đại công trường bỏ hoang. Tại hạng mục shophouse đã không còn bất kỳ dấu hiệu nào của việc thi công, các nhà thầu đã rút hết toàn bộ người, phương tiện.
Toàn bọ giàn giáo cũng đã được dỡ bỏ để lại những hạng mục bê tông dang dở, phơi mưa phơi nắng.
Hệ thống giàn giáo cũng đã được dỡ bỏ để lại những cột bê tông dang dở trơ lõi thép, phơi mưa phơi nắng.
Trong vai một khách hàng có nhu cầu tìm hiểu về dự án, PV đã tiếp cận được với một nhân viên bán hàng tại dự án Danko Avenue thì được biết, toàn bộ khu vực shophouse đã dừng xây dựng từ nhiều tháng nay do chủ đầu tư đang tìm nhà thầu mới và cũng chưa biết khi nào sẽ thi công trở lại.
Tiếp cận với một nhân viên bán hàng tại dự án Danko Avenue, PV được biết, toàn bộ khu vực shophouse đã dừng xây dựng từ nhiều tháng nay do chủ đầu tư đang tìm nhà thầu mới và cũng chưa biết khi nào sẽ thi công trở lại.
Mặc dù nhiều hạng mục của dự án gần như đang bất động, khu shophouse thì dang dở như một công trình bỏ hoang nhưng nhân viên bán hàng này vẫn quả quyết: “Trong số hơn 100 lô shophouse thì chỉ còn khoảng 10 lô, còn lại đều đã được bán. Khi có nhu cầu khách hàng chỉ cần đặt cọc 100 triệu, sau 7 ngày sẽ ký hợp đồng vay vốn với chủ đầu tư, đến khi dự án đủ điều kiện chuyển nhượng sẽ ký hợp đồng mua bán và làm sổ đỏ“.
Mặc dù nhiều hạng mục của dự án gần như đang bất động, khu shophouse thì dang dở như một công trình bỏ hoang nhưng nhân viên bán hàng này vẫn quả quyết: “Trong số hơn 100 lô shophouse thì chỉ còn khoảng 10 lô, còn lại đều đã được bán. Khi có nhu cầu khách hàng chỉ cần đặt cọc 100 triệu, sau 7 ngày sẽ ký hợp đồng vay vốn với chủ đầu tư, đến khi dự án đủ điều kiện chuyển nhượng sẽ ký hợp đồng mua bán và làm sổ đỏ“.
Như để trấn an khách hàng, nhân viên này tiếp tục khẳng định: “Hiện tại khu bể bơi đang chuẩn bị được xây dựng, khu shophose cũng thế, chưa đủ điều kiện mua bán nhưng đều là suất ngoại giao, bên em vẫn làm hợp đồng được“.
Như để trấn an khách hàng, nhân viên này tiếp tục khẳng định: “Hiện tại khu bể bơi đang chuẩn bị được xây dựng, khu shophose cũng thế, chưa đủ điều kiện mua bán nhưng đều là suất ngoại giao, bên em vẫn làm hợp đồng được“.
Nhiều khu vực ra vào của dự án không có người trông coi và cũng không hề có dấu hiệu của việc thi công. Theo quảng cáo của chủ đầu tư (Tập đoàn Danko) thì trong năm 2022 dự án sẽ hoàn thành nhưng ở thời điểm hiện tại các hạng mục, phân khu đều rất dở dang, ì ạch.
Nhiều khu vực ra vào của dự án không có người trông coi và cũng không hề có dấu hiệu của việc thi công. Theo quảng cáo của chủ đầu tư (Tập đoàn Danko) thì trong năm 2022 dự án sẽ hoàn thành nhưng ở thời điểm hiện tại các hạng mục, phân khu đều rất dở dang, ì ạch.
Trong khi đó, đến nay vẫn còn hàng chục hộ dân chưa thống nhất phương án tái định cư, chưa bàn giao mặt bằng để triển khai dự án.
Trong khi đó, đến nay vẫn còn hàng chục hộ dân chưa thống nhất phương án tái định cư, chưa bàn giao mặt bằng. Nhiều nhà đầu tư đã trót "xuống tiền" theo kiểu hợp đồng vay vốn với chủ đầu tư đang đứng ngồi không yên vì tiến độ ì ạch của dự án được quảng cáo là khu đô thị đậm chất Châu Âu này.
Trao đổi với PV, ông Hoàng Trung Kiên - GĐ Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Sông Công cho biết, hiện tại những vướng mắc về đất đai giữa các hộ dân trong phạm vi dự án với các bên liên quan vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm. Tiến độ khu tái định cư thi công rất chậm, thành phố đã đốc thúc nhiều nhưng hiện tại chủ đầu tư đang thay đổi nhà thầu. Trong khi đó tiến độ chung của dự án đến nay phía chủ đầu tư chưa có báo cáo.
Trao đổi với PV, ông Hoàng Trung Kiên - GĐ Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Sông Công cho biết, hiện tại những vướng mắc về đất đai giữa các hộ dân trong phạm vi dự án với các bên liên quan vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm. Tiến độ khu tái định cư rất chậm khiến người dân ý kiến, thành phố đã đôn đốc nhiều nhưng hiện tại chủ đầu tư đang thay đổi nhà thầu. Trong khi đó tiến độ chung của dự án đến nay phía chủ đầu tư chưa có báo cáo.

Trước đó, Lao Động đã phản ánh về việc Dự án Danko Avenue gần như đang "giậm chân" tại chỗ vì nhiều hộ dân quyết chưa bàn giao mặt bằng bởi không đồng ý với phương án tái định cư được phê duyệt.

Đến ngày 12.1.2022, UBND tỉnh Thái Nguyên đã giao gần 6,9ha đất đã giải phóng mặt bằng cho Công ty CP Tập đoàn Danko để thực hiện dự án.

Theo tìm hiểu của PV, dự án Danko Avenue có tổng mức đầu tư công bố là 344 tỉ đồng trên diện tích gần 18ha với hoạch hơn 530 lô bao gồm các loại hình shophouse, đất liền kề, biệt thự...

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Dự án Danko: Chưa đồng thuận tái định cư, nhiều hộ dân quyết bám trụ

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Dự án Khu nhà ở Bách Quang (TP.Sông Công) (còn gọi là Danko Avenue) gần như đang "giậm chân" tại chỗ vì nhiều hộ dân quyết chưa bàn giao mặt bằng bởi không đồng ý với phương án tái định cư được phê duyệt. Người dân tố chính quyền nói một đằng nhưng lại làm một nẻo.

Vụ nhà thầu Danko City nợ lương: Hết năm, công nhân chưa nhận được tiền

CAO NGUYÊN |

Mặc dù đã có những cam kết giải quyết dứt điểm tiền công cho công nhân nhưng đến thời điểm chốt hẹn, cả nhà thầu và chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Cao Ngạn (Danko City) đều thất hứa với các cơ quan chức năng địa phương.

Lao động tại dự án Danko City bị nợ lương: Thờ ơ, đùn đẩy trách nhiệm?

CAO NGUYÊN |

Việc 70 công nhân bị nhà thầu dự án Danko City nợ lương cho thấy, chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko) đã lựa chọn nhà thầu Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác mỏ Phong Sơn (Công ty Phong Sơn) chưa uy tín, đủ năng lực thi công.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Dự án Danko: Chưa đồng thuận tái định cư, nhiều hộ dân quyết bám trụ

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Dự án Khu nhà ở Bách Quang (TP.Sông Công) (còn gọi là Danko Avenue) gần như đang "giậm chân" tại chỗ vì nhiều hộ dân quyết chưa bàn giao mặt bằng bởi không đồng ý với phương án tái định cư được phê duyệt. Người dân tố chính quyền nói một đằng nhưng lại làm một nẻo.

Vụ nhà thầu Danko City nợ lương: Hết năm, công nhân chưa nhận được tiền

CAO NGUYÊN |

Mặc dù đã có những cam kết giải quyết dứt điểm tiền công cho công nhân nhưng đến thời điểm chốt hẹn, cả nhà thầu và chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Cao Ngạn (Danko City) đều thất hứa với các cơ quan chức năng địa phương.

Lao động tại dự án Danko City bị nợ lương: Thờ ơ, đùn đẩy trách nhiệm?

CAO NGUYÊN |

Việc 70 công nhân bị nhà thầu dự án Danko City nợ lương cho thấy, chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko) đã lựa chọn nhà thầu Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác mỏ Phong Sơn (Công ty Phong Sơn) chưa uy tín, đủ năng lực thi công.