Dự án nghìn tỉ xây dựng 10 năm vẫn “trơ xương” cạnh đường vành đai 3

Vương Trần - Ngọc Lê |

Gần 10 năm khởi công xây dựng dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem (Vicem Tower) tại 10E6 Khu đô thị mới Cầu Giấy (phường Mễ Trì, quận Nam Từ liêm, Hà Nội) có tổng mức đầu tư khoảng 2.743 tỉ đồng mới chỉ xây xong phần thô và bỏ hoang.

Dự án trung tâm điều hành và giao dịch VICEM được phê duyệt trên lô đất rộng 8.476 m2 tại 10E6 Khu đô thị mới Cầu Giấy. Mặt tiền của dự án này tại địa chỉ ngay tại 90 Phạm Hùng.
Dự án trung tâm điều hành và giao dịch VICEM được phê duyệt trên lô đất rộng 8.476 m2 tại 10E6 Khu đô thị mới Cầu Giấy. Mặt tiền của dự án này có địa chỉ tại 90 Phạm Hùng.
Được cấp phép năm 2011 và dự kiến hoàn thành vào năm 2014, tổng mức đầu tư ban đầu của dự án là 1.952 tỉ đồng nhưng sau đó được điều chỉnh tăng lên 2.743 tỉ đồng.
Được cấp phép năm 2011 và dự kiến hoàn thành vào năm 2014, tổng mức đầu tư ban đầu của dự án là 1.952 tỉ đồng nhưng sau đó được điều chỉnh tăng lên 2.743 tỉ đồng.
Thế nhưng, sau khoảng chục năm khởi công, tòa tháp mới hoàn thiện phần thô nằm “trơ xương” cạnh đường vành đai 3.
Thế nhưng, sau khoảng chục năm khởi công, tòa tháp mới hoàn thiện phần thô nằm “trơ xương” cạnh đường vành đai 3.
Được xây dựng với vốn đầu tư hàng nghìn tỉ đồng, tuy nhiên sau gần 10 năm khởi công, xây dựng nhưng dự án này vẫn “đắp chiếu“, chưa phát huy đúng công năng.
Được xây dựng với vốn đầu tư hàng nghìn tỉ đồng, tuy nhiên sau gần 10 năm khởi công, xây dựng nhưng dự án này vẫn “đắp chiếu“, chưa phát huy đúng công năng.
Nhiều hạng mục xây dựng bị thời gian bào mòn, bê tông rêu mốc, khung sắt hư hỏng.
Nhiều hạng mục xây dựng bị thời gian bào mòn, bê tông rêu mốc, khung sắt hư hỏng.
Theo ghi nhận của PV, bên trong công trường không có bất kỳ hoạt động xây dựng nào, cỏ hoang mọc ở nhiều nơi, hàng rào bao quanh đã xuống cấp, cổng luôn trong tình trạng đóng kín.
Theo ghi nhận của PV, bên trong công trường không có bất kỳ hoạt động xây dựng nào, cỏ hoang mọc ở nhiều nơi, hàng rào bao quanh đã xuống cấp, cổng luôn trong tình trạng đóng kín.
Theo thiết kế ban đầu, Vicem Tower được thiết kế với hình dáng mạnh mẽ, vật liệu che phủ xung quanh công trình là các thanh đá vôi. Dự án được đánh giá là một trong những công trình quy mô lớn, thúc đẩy phát triển đô thị tuy nhiên cho tới thời điểm này người dân nhìn thấy vẫn chỉ là toà tháp thô “trơ xương” cạnh đường vành đai 3.
Theo thiết kế ban đầu, Vicem Tower được thiết kế với hình dáng mạnh mẽ, vật liệu che phủ xung quanh công trình là các thanh đá vôi. Dự án được đánh giá là một trong những công trình quy mô lớn, thúc đẩy phát triển đô thị tuy nhiên cho tới thời điểm này người dân nhìn thấy vẫn chỉ là toà tháp thô “trơ xương” cạnh đường vành đai 3.
Một số hạng mục có dấu hiệu xuống cấp, rêu mọc bám phủ.
Một số hạng mục có dấu hiệu xuống cấp, rêu mọc bám phủ.
Vào cuối tháng 7.2020, Cục Cảnh sát điều tra về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Thanh tra Bộ Xây dựng về việc cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ cho việc điều tra, xác minh một số vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) trong việc đầu tư tại dự án nêu trên.
Vào cuối tháng 7.2020, Cục Cảnh sát điều tra về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Thanh tra Bộ Xây dựng về việc cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ cho việc điều tra, xác minh một số vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) trong việc đầu tư tại dự án nêu trên.
10 năm xây dựng, đô thị với bao sự phát triển nhưng dự án vẫn “đắp chiếu, nằm chờ“.
10 năm xây dựng, đô thị với bao sự phát triển nhưng dự án vẫn “đắp chiếu, nằm chờ“.
Vương Trần - Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Dự án Hồ chứa nước Ẳng Cang hơn 300 tỉ: 10 năm chưa về đích

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Năm 2009, Dự án Hồ chứa nước Ẳng Cang (Mường Ảng, Điện Biên) được phê duyệt với kinh phí hơn 355 tỉ đồng. Sau thời gian dài chậm tiến độ, năm 2016, dự án được điều chỉnh còn 341 tỉ đồng, đồng thời cắt đi một số hạng mục quan trọng. Đến nay, chủ đầu tư đang đốc thúc các đơn vị "cố làm cho xong" dù có xong thì vẫn phải chờ 3 dự án khác mới có thể hoàn thành mục tiêu đề ra ban đầu.

Nhiều năm đóng băng, dự án Làng Vân chính thức tái khởi động

Hữu Long |

Sau hàng chục năm chậm triển khai, dự án khu phức hợp du lịch và nghỉ dưỡng Làng Vân (Đà Nẵng) với tổng đầu tư khoảng 35.000 tỉ đồng chính thức được tái khởi động.

Dự án Kingsway Tower: Mua nhà có ngân hàng bảo lãnh vẫn không thể an tâm

Gia Miêu |

Bỏ tiền mua nhà dự án thấy có cả ngân hàng tham gia bảo lãnh theo quy định. Tuy nhiên, đến khi dự án "đứng hình", ngân hàng cũng phủi trách nhiệm và cho rằng mình cũng là người bị hại.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Dự án Hồ chứa nước Ẳng Cang hơn 300 tỉ: 10 năm chưa về đích

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Năm 2009, Dự án Hồ chứa nước Ẳng Cang (Mường Ảng, Điện Biên) được phê duyệt với kinh phí hơn 355 tỉ đồng. Sau thời gian dài chậm tiến độ, năm 2016, dự án được điều chỉnh còn 341 tỉ đồng, đồng thời cắt đi một số hạng mục quan trọng. Đến nay, chủ đầu tư đang đốc thúc các đơn vị "cố làm cho xong" dù có xong thì vẫn phải chờ 3 dự án khác mới có thể hoàn thành mục tiêu đề ra ban đầu.

Nhiều năm đóng băng, dự án Làng Vân chính thức tái khởi động

Hữu Long |

Sau hàng chục năm chậm triển khai, dự án khu phức hợp du lịch và nghỉ dưỡng Làng Vân (Đà Nẵng) với tổng đầu tư khoảng 35.000 tỉ đồng chính thức được tái khởi động.

Dự án Kingsway Tower: Mua nhà có ngân hàng bảo lãnh vẫn không thể an tâm

Gia Miêu |

Bỏ tiền mua nhà dự án thấy có cả ngân hàng tham gia bảo lãnh theo quy định. Tuy nhiên, đến khi dự án "đứng hình", ngân hàng cũng phủi trách nhiệm và cho rằng mình cũng là người bị hại.