Dự án ký túc xá 1.900 tỉ "đắp chiếu" 11 năm, Sở Xây dựng vẫn im ắng

Nhóm PV |

Sau thời gian dài nằm đắp chiếu hoang lạnh, hàng loạt hàng quán, bãi đỗ xe ồ ạt mọc lên "bao vây" dự án ký túc xá nghìn tỉ Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội). Chính quyền phường Hoàng Liệt khẳng định trách nhiệm quản lý dự án này thuộc về Sở Xây dựng Hà Nội và sẽ đề nghị Sở này thực hiện trách nhiệm của mình.
Video: Dự án ký túc xá hiện đại nhất Thủ đô đắp chiếu hoang lạnh gây lãng phí.
Ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội) được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt ngày 11.9.2009.
Dự án Ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội) được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt ngày 11.9.2009.
Dự án gồm 6 khối nhà (A1-6) cao trung bình 17 tầng phục vụ khoảng 21.350 sinh viên.
Dự án gồm 6 khối nhà (A1-6) cao trung bình 17 tầng phục vụ khoảng 21.350 sinh viên. Tổng mức đầu tư 1.492,5 tỉ đồng với nguồn vốn Trung ương. Sau đó, mức vốn đầu tư cho dự án này tăng lên 1.900 tỉ đồng.
Tháng 1.2015,  3 trong số 6 tòa được đưa vào sử dụng với sức chứa 10.800 sinh viên. Mỗi sinh viên khi đăng ký thuê phòng chỉ cần giấy tờ chứng minh là học viên, sinh viên và đơn xin thuê phòng cùng tiền đặt cọc ban đầu là có thể vào ở. Giá thuê phòng cũng chỉ 205.000 đồng/ tháng/người, các loại phí dịch vụ đi kèm như gửi xe dao động từ 40.000 - 60.000 đồng/xe.
Tháng 1.2015, 3 trong số 6 tòa được đưa vào sử dụng với sức chứa 10.800 sinh viên. Mỗi sinh viên khi đăng ký thuê phòng chỉ cần giấy tờ chứng minh là học viên, sinh viên và đơn xin thuê phòng cùng tiền đặt cọc ban đầu là có thể vào ở. Giá thuê phòng chỉ 205.000 đồng/ tháng/người, các loại phí dịch vụ đi kèm như gửi xe dao động từ 40.000 - 60.000 đồng/xe.
Tuy nhiên, tỷ lệ lấp đầy KTX Pháp Vân – Tứ Hiệp chỉ 30 – 35% giai đoạn 2015 – 2016. Lý giải về vấn đề này, nhiều sinh viên cho biết  vì vị trí ký túc xá cách quá xa các trường học nên ít người lựa chọn.
Tuy nhiên, tỷ lệ lấp đầy KTX Pháp Vân – Tứ Hiệp chỉ 30 – 35% giai đoạn 2015 – 2016. Lý giải về vấn đề này, nhiều sinh viên cho biết vì vị trí ký túc xá cách quá xa các trường học nên ít người lựa chọn.
Từng được kỳ vọng là ký túc xá hiện đại nhất Thủ đô, đến nay dự án này vẫn chưa hoàn thiện, nhiều tòa nhà nằm đắp chiếu hoang lạnh gây lãng phí.
Từng được kỳ vọng là ký túc xá hiện đại nhất Thủ đô, đến nay dự án này vẫn chưa hoàn thiện, nhiều tòa nhà nằm đắp chiếu hoang lạnh gây lãng phí.
Xung quanh khu vực dự án này, hàng loạt ki-ốt hàng quán, bãi đỗ xe tự phát ngang nhiên mọc lên, tạo nên khung cảnh nhếch nhác.
Xung quanh khu vực dự án này, hàng loạt ki-ốt hàng quán, bãi đỗ xe tự phát ngang nhiên mọc lên, tạo nên khung cảnh nhếch nhác.
Xung quanh khu vực dự án này, hàng loạt ki-ốt hàng quán, bãi đỗ xe tự phát ngang nhiên mọc lên, tạo nên khung cảnh nhếch nhác.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Xuân Chinh - Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cho biết, trách nhiệm chính đối với dự án này thuộc về Sở Xây dựng Hà Nội.

"Dự án đã được bàn giao cho Sở Xây dựng Hà Nội, vừa rồi chúng tôi đã có văn bản gửi Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu quản lý dự án. Bãi xe và các hàng quán xung quanh đó chính là trách nhiệm của Sở Xây dựng", ông Chinh khẳng định.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh loạt công trình sai phạm tại Hoàng Mai - Hà Nội

Nhóm PV |

Thời gian qua, nhiều sai phạm xây dựng trên địa bàn phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai - Hà Nội) chưa được giải quyết dứt điểm gây bức xúc dư luận.

Tràn lan công trình vi phạm ở quận Hoàng Mai- Hà Nội

Nhóm PV |

Trên địa bàn phường Hoàng Liệt còn rất nhiều công trình, nhà xưởng, bãi xe ngang nhiên tồn tại trái phép suốt nhiều năm, nhưng chính quyền địa phương chưa xử lý dứt điểm.

Ninh Bình: Ký túc xá hơn 800 tỉ đồng bỏ hoang hơn 10 năm

DIỆU ANH |

Dự án khu ký túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình khởi công xây dựng năm 2009, với tổng mức đầu tư trên 800 tỉ đồng nhằm đáp ứng chỗ ở cho hơn 7.600 sinh viên trên địa bàn tỉnh. Sau hơn 10 năm triển khai xây dựng, đến nay công trình này vẫn dở dang, bỏ hoang cho cỏ dại mọc.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Cận cảnh loạt công trình sai phạm tại Hoàng Mai - Hà Nội

Nhóm PV |

Thời gian qua, nhiều sai phạm xây dựng trên địa bàn phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai - Hà Nội) chưa được giải quyết dứt điểm gây bức xúc dư luận.

Tràn lan công trình vi phạm ở quận Hoàng Mai- Hà Nội

Nhóm PV |

Trên địa bàn phường Hoàng Liệt còn rất nhiều công trình, nhà xưởng, bãi xe ngang nhiên tồn tại trái phép suốt nhiều năm, nhưng chính quyền địa phương chưa xử lý dứt điểm.

Ninh Bình: Ký túc xá hơn 800 tỉ đồng bỏ hoang hơn 10 năm

DIỆU ANH |

Dự án khu ký túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình khởi công xây dựng năm 2009, với tổng mức đầu tư trên 800 tỉ đồng nhằm đáp ứng chỗ ở cho hơn 7.600 sinh viên trên địa bàn tỉnh. Sau hơn 10 năm triển khai xây dựng, đến nay công trình này vẫn dở dang, bỏ hoang cho cỏ dại mọc.