Dự án hầm chui Lê Văn Lương đã đục thông hầm chính, chuẩn bị thông xe

Đình Long |

Hà Nội - Công trình hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 là dự án giao thông trọng điểm của thành phố, với kinh phí đầu tư lên đến 700 tỉ đồng. Sau hơn 2 năm thi công, công trình hiện đã được đục thông 2 hầm chính và dự kiến hoàn thành vào tháng 10.2022.

Dự án Hầm chui Lê Văn Lương là 1 trong 6 dự án giao thông trọng điểm của TP.Hà Nội. Dự án này có tổng mức đầu tư gần 700 tỉ đồng. Theo phương án phê duyệt ban đầu dự án có thời gian đưa vào tháng quý II.2022 (cụ thể là tháng 4.2022).
Dự án Hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 là 1 trong 6 dự án giao thông trọng điểm của TP.Hà Nội. Dự án này có tổng mức đầu tư gần 700 tỉ đồng. Theo phương án phê duyệt ban đầu dự án có thời gian đưa vào tháng quý II.2022 (cụ thể là tháng 4.2022).
Tuy nhiên Công trình này từng được đề nghị lùi tiến độ 6 tháng, thời gian điều chỉnh phương án thi công lui đến quý IV.2022 (cụ thể vào tháng 10.2022).
Tuy nhiên, công trình này từng được đề nghị lùi tiến độ 6 tháng, thời gian điều chỉnh phương án thi công lui đến quý IV.2022 (cụ thể vào tháng 10.2022).
Đây là công trình được xây dựng nhằm giải quyết hiện tượng ùn tắc giao thông tại nút giao Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến - Tố Hữu, góp phần hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông thủ đô.
Đây là công trình được xây dựng nhằm giải quyết hiện tượng ùn tắc giao thông tại nút giao Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến - Tố Hữu, góp phần hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông thủ đô.
Đến nay, những đốt hầm kín của hầm chui Lê Văn Lương đã cơ bản hoàn thành. Theo chủ đầu tư, phần quan trọng nhất của dự án là hai ống hầm kín nằm dưới khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương hiện đã được đục thông.
Đến nay, những đốt hầm kín của hầm chui Lê Văn Lương đã cơ bản hoàn thành. Theo chủ đầu tư, phần quan trọng nhất của dự án là hai ống hầm kín nằm dưới khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương hiện đã được đục thông.
3 đốt hầm kín nằm dưới khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương hiện đã được đục thông để chuẩn bị chuyển sang giai đoạn 3.
3 đốt hầm kín nằm dưới khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương hiện đã được đục thông để chuẩn bị chuyển sang giai đoạn 3.
Trên công trường hàng chục công nhân đang thi công nhiều hạng mục khác nhau.
Trên công trường hàng chục công nhân đang thi công nhiều hạng mục khác nhau.
Những công nhân tại đây sẽ được chia làm 3 ca, đảm bảo trên công trường duy trì 150 công nhân.
Những công nhân tại đây sẽ được chia làm 3 ca, đảm bảo trên công trường duy trì 150 công nhân.
Tại khu vực hầm hở bên phía đường Tố Hữu về cơ bản đã hoàn thành 70% khối lượng công việc.
Tại khu vực hầm hở bên phía đường Tố Hữu về cơ bản đã hoàn thành 70% khối lượng công việc.
Ông Hồ Đức Phúc, Giám đốc điều hành liên danh nhà thầu dự án hầm chui Lê Văn Lương cho biết, dự án hầm chui được chia ra làm 3 giai đoạn, đến nay đã gần hoàn thành giai đoạn 2 khi đã thi công xong 3/5 đốt hầm kín. “Dự kiến đến 30.8.2022 toàn bộ các đốt hầm kín sẽ được thi công xong. Sau đó, sẽ chuyển sang thi công các hạng mục khác để kịp thông xe vào đúng dịp lễ 10.10 phục vụ nhu cầu đi lại của người dân“.
Ông Hồ Đức Phúc, Giám đốc điều hành liên danh nhà thầu dự án hầm chui Lê Văn Lương cho biết, dự án hầm chui được chia ra làm 3 giai đoạn, đến nay đã gần hoàn thành giai đoạn 2 khi đã thi công xong 3/5 đốt hầm kín. “Dự kiến đến 30.8.2022 toàn bộ các đốt hầm kín sẽ được thi công xong. Sau đó, sẽ chuyển sang thi công các hạng mục khác để kịp thông xe vào đúng dịp lễ 10.10 phục vụ nhu cầu đi lại của người dân“.
Cũng theo ông Đức Phúc, để phục vụ thi công, đảm bảo đúng tiến độ trong mùa mưa bão, đơn vị đã hoàn thiện 100% trạm bơm để thoát nước chính cho hầm, sau đó sẽ lắp đặt các thiết bị. Dự kiến đến 20.7 sẽ hoàn thiện toàn bộ hệ thống bơm chính của hầm. Bên cạnh đó, trong quá trình thi công đơn vị đã chuẩn bị sẵn 15 máy bơm loại 11kg phục vụ thi công trong mùa mưa bão.
Cũng theo ông Đức Phúc, để phục vụ thi công, đảm bảo đúng tiến độ trong mùa mưa bão, đơn vị đã hoàn thiện 100% trạm bơm để thoát nước chính cho hầm, sau đó sẽ lắp đặt các thiết bị. Dự kiến đến 20.7 sẽ hoàn thiện toàn bộ hệ thống bơm chính của hầm. Bên cạnh đó, trong quá trình thi công đơn vị đã chuẩn bị sẵn 15 máy bơm loại 11kg phục vụ thi công trong mùa mưa bão.
Dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 có kết cấu bê tông cốt thép, tổng chiều dài hầm và gờ chắn hai đầu là 475m, nằm tại nút giao Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến - Tố Hữu.
Dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 có kết cấu bê tông cốt thép, tổng chiều dài hầm và gờ chắn hai đầu là 475m, nằm tại nút giao Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến - Tố Hữu.
Mặt cắt ngang gồm 2 hầm riêng biệt, mỗi hầm có bề rộng 7,75m, gồm 2 làn xe cơ giới rộng 3,5 m/làn. Phần hầm hở mỗi chiều có bề rộng 7,75m phân cách 2 chiều bằng GPC cứng rộng 1,0m; xén hè mở rộng đường Lê Văn Lương - Tố Hữu trong phạm vi dự án mỗi bên trung bình 5,50m để bố trí thêm 1 làn xe cơ giới.
Mặt cắt ngang gồm 2 hầm riêng biệt, mỗi hầm có bề rộng 7,75m, gồm 2 làn xe cơ giới rộng 3,5 m/làn. Phần hầm hở mỗi chiều có bề rộng 7,75m phân cách 2 chiều bằng GPC cứng rộng 1,0m; xén hè mở rộng đường Lê Văn Lương - Tố Hữu trong phạm vi dự án mỗi bên trung bình 5,50m để bố trí thêm 1 làn xe cơ giới.
Đình Long
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh công trình hầm chui thứ tư ở Hà Nội

Nguyễn Long |

Hà Nội - Hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 được đầu tư gần 700 tỉ, đến nay dự án giao thông này sắp đến thời gian hoàn thành theo dự kiến.

Hà Nội: Dự án trọng điểm hầm chui Lê Văn Lương 700 tỉ đồng hiện giờ ra sao?

Nhật Huy - Tùng Giang |

Phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2022, hiện tại, dự án trọng điểm hầm chui Lê Văn Lương – Vành đai 3 vẫn đang bám sát các mốc tiến độ đã đề ra.

Công nhân đội nắng gấp rút thi công hầm chui Lê Văn Lương, cầu Vĩnh Tuy 2

Hải Nguyễn - Phạm Đông |

Trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 17 của UBND TP Hà Nội, công nhân tại các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Thủ đô vẫn hối hả thi công, vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa siết chặt phòng dịch trong điều kiện thời tiết nóng bức.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Toàn cảnh công trình hầm chui thứ tư ở Hà Nội

Nguyễn Long |

Hà Nội - Hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 được đầu tư gần 700 tỉ, đến nay dự án giao thông này sắp đến thời gian hoàn thành theo dự kiến.

Hà Nội: Dự án trọng điểm hầm chui Lê Văn Lương 700 tỉ đồng hiện giờ ra sao?

Nhật Huy - Tùng Giang |

Phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2022, hiện tại, dự án trọng điểm hầm chui Lê Văn Lương – Vành đai 3 vẫn đang bám sát các mốc tiến độ đã đề ra.

Công nhân đội nắng gấp rút thi công hầm chui Lê Văn Lương, cầu Vĩnh Tuy 2

Hải Nguyễn - Phạm Đông |

Trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 17 của UBND TP Hà Nội, công nhân tại các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Thủ đô vẫn hối hả thi công, vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa siết chặt phòng dịch trong điều kiện thời tiết nóng bức.