Dự án dạy nghề y tá điều dưỡng quốc tế thành bãi chăn bò, nuôi vịt

DU DƯƠNG |

Dự án Trung tâm dạy nghề Y tá điều dưỡng quốc tế tại huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) có diện tích lên tới 5ha và nằm ở vị trí đắc địa. Tuy nhiên, suốt nhiều năm sau khi được chấp thuận chủ trương, chủ đầu tư mới dựng được vài hạng mục nhỏ, cột bê tông trơ trọi và hiện trở thành nơi chăn thả trâu bò, nuôi vịt cho người dân.

Dự án Trung tâm dạy nghề Y tá điều dưỡng quốc tế (tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương) được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương năm 2014, giao cho Công ty TNHH Xây dựng dịch vụ thương mại Sơn Thái Thành (nay là Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Thái Thành, địa chỉ tại quận Thủ Đức, TP HCM) đầu tư xây dựng trên diện tích 50.000m2.
Dự án Trung tâm dạy nghề Y tá điều dưỡng quốc tế (tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương) được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương năm 2014, giao cho Công ty TNHH Xây dựng dịch vụ thương mại Sơn Thái Thành (nay là Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Thái Thành, địa chỉ tại quận Thủ Đức, TP HCM) đầu tư xây dựng trên diện tích 50.000m2.
Qua nhiều lần gia hạn để hoàn thiện các thủ tục pháp lý, năm 2018, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Thái Thành đã đưa máy móc, thiết bị đến san lấp mặt bằng, xây dựng rầm rộ. Tuy nhiên, sau khi đổ xong cột bê tông và xây vài căn nhà nhỏ thì đột ngột dừng lại, không rõ lý do.
Qua nhiều lần gia hạn để hoàn thiện các thủ tục pháp lý, năm 2018, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Thái Thành đã đưa máy móc, thiết bị đến san lấp mặt bằng, xây dựng rầm rộ. Tuy nhiên, sau khi đổ xong cột bê tông và xây vài căn nhà nhỏ thì đột ngột dừng lại, không rõ lý do.
Theo ghi nhận của Lao Động đến thời điểm hiện tại, khu đất rộng 5ha thuộc dự án này trở thành nơi chăn thả trâu bò cho người dân.
Theo ghi nhận của Lao Động đến thời điểm hiện tại, khu đất rộng 5ha thuộc dự án này trở thành nơi chăn thả trâu bò cho người dân.
Theo ghi nhận của Lao Động đến thời điểm hiện tại, khu đất rộng 50.000m2 của dự án này trở thành nơi chăn thả trâu bò cho người dân.
 
 
Do dự án bỏ không, nên một hộ dân đã tận dụng làm nơi nuôi ngan, vịt, để đỡ lãng phí.
Những cọc bê tông trơ trọi được dựng lên và sắt thép đã bị hoen gỉ sau nhiều năm chịu nắng mưa.
Những cọc bê tông trơ trọi được dựng lên và sắt thép đã bị hoen gỉ sau nhiều năm chịu nắng mưa.
Hệ thống trạm điện, cột điện cũng đã được dựng lắp. Tuy nhiên dây điện vứt chổng trơ, loằng ngoằng dưới mặt đất.
Hệ thống trạm điện, cột điện cũng đã được lắp đặt. Tuy nhiên dây điện vứt chổng trơ, loằng ngoằng dưới mặt đất.
Bốt gác bảo vệ và xung quanh cỏ dại mọc um tùm.
Bốt gác bảo vệ và xung quanh cỏ dại mọc um tùm.
Theo UBND huyện Quảng Xương, tiến tới, nếu Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Thái Thành không tiến hành thực hiện dự án, bỏ không đất, huyện sẽ đề nghị tỉnh Thanh Hóa thu hồi dự án, trả lại đất cho huyện quản lý, sử dụng, tránh tình trạng lãng phí quỹ đất.
Theo UBND huyện Quảng Xương, tiến tới, nếu Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Thái Thành không tiến hành thực hiện dự án, bỏ không đất, huyện sẽ đề nghị tỉnh Thanh Hóa thu hồi dự án, trả lại đất cho huyện quản lý, sử dụng, tránh tình trạng lãng phí quỹ đất.
DU DƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Dự án nghìn tỉ của “ông lớn” Nam Cường dang dở sau 10 năm triển khai

CAO NGUYÊN |

Không chỉ chậm về tiến độ tới 5 năm so với chủ trương ban đầu, nhiều nghĩa vụ khác tại Khu đô thị Dương Nội của Tập đoàn Nam Cường như tài chính, vi phạm xây dựng cũng đang được đốc thúc để xử lý.

Dự án khu nghỉ dưỡng ở biển Quảng Trị hơn 400 tỉ đồng thành bãi đất hoang

HƯNG THƠ |

Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE resort – Cửa Tùng (Quảng Trị) do Công ty Cổ phần tập đoàn AE làm chủ đầu tư. Dự án triển khai từ quý II.2018 với tổng vốn đầu tư hơn 442 tỉ đồng trên tổng diện tích hơn 36ha. Hiện UBND tỉnh Quảng Trị đã giao hơn 10,4ha đất, nhưng tiến độ triển khai dự án chậm và hiện đang ngừng thực hiện.

Dự án khách sạn 5 sao ở Thanh Hóa chỉ là bãi đất hoang sau hơn thập kỷ

QUÁCH DU |

Hơn một thập kỷ, kể từ khi được UBND tỉnh Thanh Hóa giao đất đến nay, dự án đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp 5 sao, văn phòng làm việc, văn phòng cho thuê và dịch vụ thương mại của Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh (gọi tắt là Công ty Công Thanh, có địa chỉ ở thị xã Nghi Sơn) vẫn là một bãi đất hoang, cỏ dại mọc um tùm giữa lòng thành phố.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự án nghìn tỉ của “ông lớn” Nam Cường dang dở sau 10 năm triển khai

CAO NGUYÊN |

Không chỉ chậm về tiến độ tới 5 năm so với chủ trương ban đầu, nhiều nghĩa vụ khác tại Khu đô thị Dương Nội của Tập đoàn Nam Cường như tài chính, vi phạm xây dựng cũng đang được đốc thúc để xử lý.

Dự án khu nghỉ dưỡng ở biển Quảng Trị hơn 400 tỉ đồng thành bãi đất hoang

HƯNG THƠ |

Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE resort – Cửa Tùng (Quảng Trị) do Công ty Cổ phần tập đoàn AE làm chủ đầu tư. Dự án triển khai từ quý II.2018 với tổng vốn đầu tư hơn 442 tỉ đồng trên tổng diện tích hơn 36ha. Hiện UBND tỉnh Quảng Trị đã giao hơn 10,4ha đất, nhưng tiến độ triển khai dự án chậm và hiện đang ngừng thực hiện.

Dự án khách sạn 5 sao ở Thanh Hóa chỉ là bãi đất hoang sau hơn thập kỷ

QUÁCH DU |

Hơn một thập kỷ, kể từ khi được UBND tỉnh Thanh Hóa giao đất đến nay, dự án đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp 5 sao, văn phòng làm việc, văn phòng cho thuê và dịch vụ thương mại của Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh (gọi tắt là Công ty Công Thanh, có địa chỉ ở thị xã Nghi Sơn) vẫn là một bãi đất hoang, cỏ dại mọc um tùm giữa lòng thành phố.