Hà Nội:

Dự án căn hộ cao cấp sau hơn một thập kỷ vẫn “đắp chiếu”

QUÁCH DU - HÀ PHƯƠNG |

Dự án Trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp (V.I.C Tower) ở Hà Nội được triển khai cách đây hơn 10 năm, tuy nhiên đến nay, công trình này vẫn “dậm chân tại chỗ”, cỏ mọc um tùm, sắt thép hoen gỉ...
Theo đó, ngày 6.10.2010, UBND quận Cầu Giấy có Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất tại một phần lô C, ô đất D4 Khu đô thị mới Cầu Giấy cho liên doanh Công ty TNHH Phú Mỹ An – Hà Nội và Công ty TNHH thương mại hỗ trợ kiến thiết Miền Núi, để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Thương mại dịch vụ hoặc hỗn hợp không có nhà ở (trên đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy).
Đến tháng 6.2011, dự án này được điều chỉnh cục bộ quy hoạch ô đất, bổ sung chức năng nhà ở với tỷ lệ không quá 50% tổng diện tích sàn.
Dự án được xây dựng trên diện tích 3.223m2, có quy mô gồm 21 tầng nổi, 3 tầng hầm, bao gồm 6 tầng trung tâm thương mại, văn phòng, 14 tầng căn hộ cao cấp và tầng penthouse. Dự án được lấy tên là chung cư cao cấp Sky View (sau đó được chuyển thành V.I.C Tower), chủ đầu tư cam kết bàn giao nhà vào quý IV/2014.
Tuy nhiên, đến tháng 8.2014, lực lượng chức năng quận Cầu Giấy kiểm tra và phát hiện công trình đang thi công mà không có giấy phép xây dựng. Theo đó, chủ đầu tư Phú Mỹ An bị xử phạt hành chính và yêu cầu tạm dừng thi công.
Ghi nhận của PV Lao Động, sau hơn 10 năm triển khai dự án, công trình trên vẫn đang dừng lại ở hiện trạng là tòa nhà 6 tầng, cỏ mọc um tùm và sắt thép đã hoen gỉ.
Những đống sắt thép, vật liệu hoen gỉ sau một thời gian dài để ngoài nắng mưa.
Những đống sắt thép, vật liệu hoen gỉ sau một thời gian dài để ngoài nắng mưa.
Những đống sắt thép, vật liệu hoen gỉ sau một thời gian dài để ngoài nắng mưa.
Cỏ cây bao trùm những thanh thép dựng lên cách đây cả chục năm.
Cỏ cây bao trùm những thanh thép dựng lên cách đây cả chục năm.
Dự án trở thành nơi bán trà đá và bãi gửi xe cho người dân.
Dự án trở thành nơi bán trà đá và bãi gửi xe cho người dân.
Dự án trở thành nơi bán trà đá và bãi gửi xe cho người dân.


QUÁCH DU - HÀ PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Dự án sử dụng Đất công không qua đấu giá tại Khánh Hòa: Khẩn trương rà soát, thu hồi tài sản thất thoát

Nhiệt Băng |

Suốt một thời gian dài, nhiều dự án có đất nằm ở những khu vực trung tâm thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, vị trí đắc địa và phần lớn đều sử dụng đất công không thông qua đấu giá với nhiều hình thức khác nhau. Việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố một vụ án "điểm" tại khu đất số 1, Trần Hưng Đạo, Nha Trang như lời cảnh tỉnh muộn màng trong công tác quản lý đầu tư, cấp phép dự án tại Khánh Hòa.

Điều tra công ty Đại Lâm Phát vì lập dự án ma, có dấu hiệu lừa khách hàng

Gia Miêu |

Nhiều khách hàng mua đất nền một số dự án do Công ty Đại Lâm Phát nhận là chủ đầu tư ở Long An đang lo sợ sập bẫy dự án ma vì công ty không bàn giao đất cho người mua như cam kết, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của các khách hàng hàng chục tỉ đồng.

Vẽ dự án 2.632 tỉ đồng rồi… “đắp chiếu”

BẢO LÂM |

Năm 2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai triển khai dự án nuôi bò công nghệ cao tại tỉnh Đắk Nông với tổng vốn hơn 2.600 tỉ đồng. Thế nhưng dự án “đầu voi” 2.632 tỉ đồng này đã nhanh chóng biến thành “đuôi chuột” khi điều chỉnh vốn xuống còn 100 tỉ đồng rồi “đắp chiếu”. Chưa dừng lại ở đó, dự án nuôi bò này cũng nhanh chóng bị đổ bể. Để rồi hiện nay chủ đầu tư lại bắt tay với doanh nghiệp nước ngoài thực hiện dự án chăn nuôi lợn C.P.

Siêu dự án bất ngờ rao bán ồ ạt sau 10 năm “đắp chiếu”

CAO NGUYÊN |

Thời gian gần đây, trên các trang mạng, diễn đàn bất động sản xuất hiện rầm rộ các thông tin rao bán sản phẩm liền kề tại dự án khu đô thị Kim Chung – Di Trạch tại huyện Hoài Đức, do Tổng công ty Thương mại Xây dựng (Vietracimex – nay đổi tên thành nay WTO) làm chủ đầu tư.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Dự án sử dụng Đất công không qua đấu giá tại Khánh Hòa: Khẩn trương rà soát, thu hồi tài sản thất thoát

Nhiệt Băng |

Suốt một thời gian dài, nhiều dự án có đất nằm ở những khu vực trung tâm thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, vị trí đắc địa và phần lớn đều sử dụng đất công không thông qua đấu giá với nhiều hình thức khác nhau. Việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố một vụ án "điểm" tại khu đất số 1, Trần Hưng Đạo, Nha Trang như lời cảnh tỉnh muộn màng trong công tác quản lý đầu tư, cấp phép dự án tại Khánh Hòa.

Điều tra công ty Đại Lâm Phát vì lập dự án ma, có dấu hiệu lừa khách hàng

Gia Miêu |

Nhiều khách hàng mua đất nền một số dự án do Công ty Đại Lâm Phát nhận là chủ đầu tư ở Long An đang lo sợ sập bẫy dự án ma vì công ty không bàn giao đất cho người mua như cam kết, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của các khách hàng hàng chục tỉ đồng.

Vẽ dự án 2.632 tỉ đồng rồi… “đắp chiếu”

BẢO LÂM |

Năm 2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai triển khai dự án nuôi bò công nghệ cao tại tỉnh Đắk Nông với tổng vốn hơn 2.600 tỉ đồng. Thế nhưng dự án “đầu voi” 2.632 tỉ đồng này đã nhanh chóng biến thành “đuôi chuột” khi điều chỉnh vốn xuống còn 100 tỉ đồng rồi “đắp chiếu”. Chưa dừng lại ở đó, dự án nuôi bò này cũng nhanh chóng bị đổ bể. Để rồi hiện nay chủ đầu tư lại bắt tay với doanh nghiệp nước ngoài thực hiện dự án chăn nuôi lợn C.P.

Siêu dự án bất ngờ rao bán ồ ạt sau 10 năm “đắp chiếu”

CAO NGUYÊN |

Thời gian gần đây, trên các trang mạng, diễn đàn bất động sản xuất hiện rầm rộ các thông tin rao bán sản phẩm liền kề tại dự án khu đô thị Kim Chung – Di Trạch tại huyện Hoài Đức, do Tổng công ty Thương mại Xây dựng (Vietracimex – nay đổi tên thành nay WTO) làm chủ đầu tư.