Dự án bất động sản 51ha giữa thành phố như khu đất hoang

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, một dự án bất động sản rộng 51ha chưa đầy đủ pháp lý, nhưng các đơn vị liên quan đã ký hợp đồng góp vốn với hơn 1.700 khách hàng. Suốt thời gian dài, dự án trong trạng thái "đắp chiếu", khiến người dân khiếu nại.

Đây là toàn cảnh Dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên do Công ty TNHH Công nghiệp và Đô thị Nam Tân Uyên làm chủ đầu tư với diện tích hơn 51ha, bao gồm 3.700 lô nền.
Đây là toàn cảnh dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên do Công ty TNHH Công nghiệp và Đô thị Nam Tân Uyên làm chủ đầu tư với diện tích hơn 51ha, bao gồm 3.700 lô nền.
Dự án có mặt tiền đường chính của thị xã Tân Uyên là đường DT 746 và tiếp giáp với Khu công Nghiệp Nam Tân Uyên. Nơi đây được quảng cáo là một khu dân cư hiện đại, đông đúc và phát triển phồn thịnh nhất của thị xã Tân Uyên và là nơi sinh sống lý tưởng và an cư lập nghiệp cho mọi đối tượng.
Dự án có mặt tiền đường chính của thành phố Tân Uyên là đường DT 746 và tiếp giáp với Khu công nghiệp Nam Tân Uyên. Có thể nói đây là một trong dự án bất động sản có vị trí đẹp nhất thành phố Tân Uyên - một địa phương phát triển công nghiệp, tập trung đông công nhân lao động.
Tháng 10.2018, dự án được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500. Sau đó, khu đất được rao bán và quảng cáo là một khu an cư lập nghiệp cho mọi đối tượng và là nơi sinh sống lý tưởng nhất ở Tân Uyên.
Tháng 10.2018, dự án được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500. Sau đó, khu đất được rao bán và quảng cáo là một khu an cư lạc nghiệp cho mọi đối tượng và nơi sinh sống lý tưởng nhất ở Tân Uyên.
Tuy nhiên, sau 5
Tuy nhiên, sau 5 năm được quy hoạch đến nay, dự án vẫn trong tình trạng "đắp chiếu". Khu đất 51ha chỉ mới được chia ô rải đá làm đường, đèn chiếu sáng...
Toàn bộ khu đất mới xây dựng 2 căn nhà, còn lại bỏ trống suốt nhiều năm nay.
Toàn bộ khu đất mới xây dựng 2 căn nhà, còn lại bỏ trống suốt nhiều năm nay.
gdg
Trong khi dự án chưa đầy đủ pháp lý, nhưng các đơn vị liên quan vẫn rao bán và ký hợp đồng góp vốn đầu tư với nhiều khách hàng. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến các vụ việc tập trung đông người, khiếu nại phản ánh về dự án này trong thời gian qua.
gg
UBND thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết, mới đây đã mời nhiều đơn vị liên quan để họp nắm tình hình thực hiện dự án và giải quyết vụ việc tập trung đông người, căng băng rôn gây mất an ninh trật tự ở địa phương.
UBND TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã có văn bản số 34 thông báo kết luận cuộc họp với chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên (Dự án Nam Tân Uyên). Liên quan dự án này, thời gian qua, hàng trăm khách hàng liên tục tập trung đông người, căng băng rôn gây mất an ninh trật tự ở địa phương.
UBND thành phố Tân Uyên cũng đã ra văn bản thông báo kết luận cuộc họp yêu cầu chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên và các đơn vị liên quan giải quyết, chấm dứt tình trạng tập trung đông người.
Theo đó, UBND thành phố Tân Uyên yêu cầu chủ đầu tư bố trí người phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết, xử lý trường hợp tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự
Theo đó, UBND thành phố Tân Uyên yêu cầu Công ty TNHH Công nghiệp và Đô thị Nam Tân Uyên bố trí người phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết, xử lý trường hợp tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự. Đồng thời, làm việc với 1.789 khách hàng đã hợp đồng góp vốn khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép.
UBND thành phố Tân Uyên cũng yêu cầu chủ đầu tư làm việc với 1.789 khách hàng đã hợp đồng góp vốn khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép; làm việc với đơn vị phân phối dự án là Công ty CP Phát triển Đô thị Nam Á, Công ty CP Địa ốc Núi Hồng về tình hình thực hiện, cũng như kế hoạch triển khai dự án trong thời gian tới; đồng thời, sớm hoàn trả tiền góp vốn cho khách hàng nếu có yêu cầu.
UBND thành phố Tân Uyên cũng yêu cầu, chủ đầu tư dự án làm việc với đơn vị phân phối dự án là Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Á, Công ty Cổ phần Địa ốc Núi Hồng về tình hình thực hiện, cũng như kế hoạch triển khai dự án trong thời gian tới. Sớm hoàn trả tiền góp vốn cho khách hàng nếu khách có yêu cầu.
Trong thời gian tới, yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục liên hệ, phối hợp với sở ngành tỉnh Bình Dương, đề nghị tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực đất đai để trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án làm cơ sở hoàn thiện thủ tục đầu tư, sớm hoàn thành dự án theo quy định. Đồng thời, chủ đầu tư không tiếp tục thi công hạ tầng kỹ thuật khi chưa được cấp thẩm quyền cấp phép thi công.
Trong thời gian tới, UBND thành phố Tân Uyên yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục liên hệ, phối hợp với sở ngành tỉnh Bình Dương, đề nghị tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực đất đai để trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án làm cơ sở hoàn thiện thủ tục đầu tư, sớm hoàn thành dự án theo quy định. Đồng thời, chủ đầu tư không tiếp tục thi công hạ tầng kỹ thuật khi chưa được cấp thẩm quyền cấp phép thi công.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Hình hài dự án 1.500 tỉ đồng mở rộng đường ĐT 746 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, trong đó có dự án mở rộng đường ĐT 746. Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối các địa phương phía Bắc Bình Dương với trục đường kết nối vùng Đông Nam Bộ là Vành đai 4 TPHCM.

Những dãy nhà bỏ không dù gần khu công nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Thị xã Bến Cát là một trong những địa phương ở Bình Dương phát triển công nghiệp, tập trung đông lao động. Thị trường bất động sản tại Bến Cát những năm trước luôn là điểm nóng. Tuy nhiên, gần đây thị trường trầm lắng, giá nhà đất giảm, khiến hàng loạt dãy nhà phố chưa có người ở, các khu đất bỏ không thời gian dài.

Hàng loạt dự án bất động sản ở Bình Phước rơi vào cảnh hoang vắng

ĐÌNH TRỌNG |

Sau một thời gian phát triển nóng, nhiều dự án bất động sản ở Bình Phước rơi vào cảnh hoang vắng kéo dài. Không còn cảnh người mua kẻ bán tấp nập, nhiều khu đất không một bóng người.

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu năm 2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Doanh nghiệp ở Bình Dương đã có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động; Quảng Nam: Giảm nghèo nhờ xuất khẩu lao động; 2 năm tăng lương tối thiểu vùng 6% là khá thấp; Cách tính lương hưu năm 2024 được quy định ra sao?

Trò chuyện cùng "thủ lĩnh" FAS Angel vừa được Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm

Thu Giang (ghi) |

PV Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với anh Phạm Quốc Việt - Đội trưởng Đội Hỗ trợ sơ cứu FAS Angel, người vừa được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký Quyết định số 1604/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Dũng cảm. Anh đã có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân trong vụ cháy chung cư mini ngõ 29/70 phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Tranh luận việc mở rộng chứng chỉ được miễn thi tốt nghiệp môn Tiếng Anh

Thanh Hằng |

Trong dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) bổ sung các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Nhiều thí sinh bày tỏ sự vui mừng vì được tăng thêm cơ hội, bên cạnh đó cũng có lo ngại về chất lượng của chứng chỉ và sự công bằng trong quy đổi điểm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cấm các trường thăm, chúc Tết, biếu quà cấp trên

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm cấm các đơn vị biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

Nước lũ dâng ngập tận mái nhà ở Thái Lan

Thanh Hà - Vĩnh Hoàng (Nguồn: AFP) |

Ôtô và nhà cửa bị ngập nước trên đường phố sau khi mưa lớn gây lũ lụt ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người ở nhiều tỉnh miền nam Thái Lan, đặc biệt là Narathiwat và Yala.

Hình hài dự án 1.500 tỉ đồng mở rộng đường ĐT 746 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, trong đó có dự án mở rộng đường ĐT 746. Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối các địa phương phía Bắc Bình Dương với trục đường kết nối vùng Đông Nam Bộ là Vành đai 4 TPHCM.

Những dãy nhà bỏ không dù gần khu công nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Thị xã Bến Cát là một trong những địa phương ở Bình Dương phát triển công nghiệp, tập trung đông lao động. Thị trường bất động sản tại Bến Cát những năm trước luôn là điểm nóng. Tuy nhiên, gần đây thị trường trầm lắng, giá nhà đất giảm, khiến hàng loạt dãy nhà phố chưa có người ở, các khu đất bỏ không thời gian dài.

Hàng loạt dự án bất động sản ở Bình Phước rơi vào cảnh hoang vắng

ĐÌNH TRỌNG |

Sau một thời gian phát triển nóng, nhiều dự án bất động sản ở Bình Phước rơi vào cảnh hoang vắng kéo dài. Không còn cảnh người mua kẻ bán tấp nập, nhiều khu đất không một bóng người.