Dự án 5 năm chưa xong, hàng chục hộ dân mỏi mòn sống tạm chờ tái định cư

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dự án Tái định cư và Dân cư di dân ra khỏi rừng được triển khai từ năm 2016 đến nay vẫn chưa xong. Hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng, chờ tái định cư phải dựng chòi sống tạm bên cạnh dự án. Các hộ dân này hầu hết là dân nghèo sống trong rừng phòng hộ. Khi các Dự án điện gió ven biển Bạc Liêu hình thành, những người này không còn nơi để ở, phải sống tạm bợ chờ được tái định cư.

Đây là một dãy nhà tạm cư của người dân tại xã Vĩnh Trạch Đông, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Đây là một dãy nhà tạm cư của người dân tại xã Vĩnh Trạch Đông, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ông Thạch Văn Khuôl bị bệnh đã hơn 1 năm nay, ở trong căn nhà tạm cư tại xã Vĩnh Trạch Đông, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu chưa biết khi nào gió sẽ thổi bay mất căn nhà.
Ông Thạch Văn Khuôl bị bệnh đã hơn 1 năm nay, ở trong căn nhà tạm cư tại xã Vĩnh Trạch Đông, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. "Chưa biết khi nào gió sẽ thổi bay mất căn nhà" - ông Khuôl ngao ngán nói.
Không có tiền làm nhà kiên cố ngay vùng gió biển, người dân xin những tấm bạt mà các chủ ao tôm bỏ đi về làm nhà.
Không có tiền làm nhà kiên cố ngay vùng gió biển, nhiều hộ dân chờ tái định cư phải đi xin những tấm bạt mà các chủ ao tôm bỏ đi về làm nhà.
Nguyễn Văn Trọng dựng lên căn nhà, hàng ngày đi làm thợ hồ để nuôi vợ cùng 2 đứa con nhỏ.
Nguyễn Văn Trọng dựng lên căn nhà, hàng ngày đi làm thợ hồ để nuôi vợ cùng 2 đứa con nhỏ.
Căn nhà của Trọng chỉ có một chiếc giường, không có bàn ghế, thậm chí không có cả nhà vệ sinh. Trong nói, tối có đạu bụng thì đi ngoài đám cỏ ven đường thôi.
Căn nhà của Trọng chỉ có một chiếc giường, không có bàn ghế, thậm chí không có cả nhà vệ sinh. Trọng nói: "Tối lỡ có đau bụng thì đi ngoài đám cỏ ven đường thôi".
Bên trong căn nhà của bà Trương Thị Hằng
Bên trong căn nhà của bà Trương Thị Hằng.
Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, tái định cư rừng phòng hộ tỉnh Bạc Liêu sẽ bố trí cho 895 hộ/3.582 khẩu. Dự án có từ năm 2016, nhưng đến nay vẫn chưa bố trí chưa đến 100 hộ, số còn lại phải sống lay lất như tại những khu tự phát như thế này.
Được biết, dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, tái định cư rừng phòng hộ tỉnh Bạc Liêu sẽ bố trí cho 895 hộ/3.582 khẩu. Dự án có từ năm 2016, nhưng đến nay vẫn bố trí chưa đến 100 hộ, số còn lại phải sống lay lắt tại những khu tự phát như thế này.
Từ khi các dự án điện gió xây dựng dọc theo tuyến biển, đất giao cho các dự án Điện gió, người dân không còn ở bìa rừng phòng hộ mà dọn về đây lập thành xóm ngụ cư.
Những hộ dân trong các xóm tạm cư cho biết, từ khi các dự án điện gió xây dựng dọc theo tuyến biển, đất giao cho các dự án điện gió, người dân không còn ở bìa rừng phòng hộ mà dọn về đây lập thành xóm ngụ cư.
Khu tái định cư ấp 13 - Thống Nhất - Vĩnh Mẫu (xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu thuộc dự án khu dân cư, tái định cư rừng phòng hộ tỉnh Bạc Liêu được cho là đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình theo nội dung dự án được duyệt. Các hạng mục cơ bản của dự án đã đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2018, đảm bảo đủ điều kiện bố trí tái định cư cho người dân nhưng dân vẫn chưa vào ở.
Trong khi đó, Khu tái định cư ấp 13 - Thống Nhất - Vĩnh Mẫu (xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) thuộc dự án khu dân cư, tái định cư rừng phòng hộ tỉnh Bạc Liêu được cho là đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình theo nội dung dự án được duyệt. Các hạng mục cơ bản của dự án đã đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2018, đảm bảo đủ điều kiện bố trí tái định cư nhưng người dân vẫn chưa vào ở.
Lý do đường của dự án quá nhỏ, trong khi mặt bằng nền quá thấp, cỏ mọc đầy hai bên. Nguyên tuyến đường đã có điện nhưng chưa có nước xạch, không có chợ, nằm xa cách với những thôm, xóm trong xã.
Lý do được các hộ dân cho rằng đường của dự án quá nhỏ, trong khi mặt bằng nền quá thấp, cỏ mọc đầy hai bên. Nguyên tuyến đường đã có điện nhưng chưa có nước sạch, không có chợ, nằm xa cách với những thôn, xóm trong xã.
NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Nhiều trường “quay xe” chuyển sang học trực tuyến từ ngày 3.3

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tăng mạnh trong giáo viên và học sinh, thành phố Bạc Liêu cho phép một số trường chuyển sang học trực tuyến từ ngày 3.3.

Bạc Liêu: F1 chiếm 50% mới dừng tổ chức học trực tiếp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Theo thống kê của Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, tính đến sáng ngày 1.3, toàn ngành có 828 giáo viên, học sinh mắc COVID-19. Trong đó có 116 giáo viên và 712 học sinh các cấp. Hiện còn 104 giáo viên và 647 học sinh đang được điều trị bệnh COVID-19.

Điện gió, coi chừng đi vào vết xe đổ tình trạng "loạn điện mặt trời"

Thế Lâm |

Thanh tra Chính phủ vừa có quyết định thanh tra toàn diện các công trình, dự án điện phát triển trong 10 năm qua từ 2011 đến 2021, tập trung vào việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng của các công trình, dự án điện.

Bạc Liêu: Lấy nguồn tăng thu trả nợ tạm ứng chống dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Do đã tạm ứng nguồn xây dựng cơ bản trên 300 tỉ đồng để phòng chống dịch, tỉnh Bạc Liêu xin điều chuyển nguồn tăng thu để hoàn trả tạm ứng đồng thời có tiền để phòng chống dịch COVID-19.

Khảo sát dự án điện gió biển hơn 22.000 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản đồng ý chủ trương cho Công ty CP Eco Land nghiên cứu, khảo sát dự án nhà máy điện gió biển Kỳ Anh với diện tích khảo sát khoảng 6.161 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 22.161 tỉ đồng trên mặt biển tại xã Kỳ Xuân và Kỳ Phú của huyện Kỳ Anh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bạc Liêu: Nhiều trường “quay xe” chuyển sang học trực tuyến từ ngày 3.3

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tăng mạnh trong giáo viên và học sinh, thành phố Bạc Liêu cho phép một số trường chuyển sang học trực tuyến từ ngày 3.3.

Bạc Liêu: F1 chiếm 50% mới dừng tổ chức học trực tiếp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Theo thống kê của Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, tính đến sáng ngày 1.3, toàn ngành có 828 giáo viên, học sinh mắc COVID-19. Trong đó có 116 giáo viên và 712 học sinh các cấp. Hiện còn 104 giáo viên và 647 học sinh đang được điều trị bệnh COVID-19.

Điện gió, coi chừng đi vào vết xe đổ tình trạng "loạn điện mặt trời"

Thế Lâm |

Thanh tra Chính phủ vừa có quyết định thanh tra toàn diện các công trình, dự án điện phát triển trong 10 năm qua từ 2011 đến 2021, tập trung vào việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng của các công trình, dự án điện.

Bạc Liêu: Lấy nguồn tăng thu trả nợ tạm ứng chống dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Do đã tạm ứng nguồn xây dựng cơ bản trên 300 tỉ đồng để phòng chống dịch, tỉnh Bạc Liêu xin điều chuyển nguồn tăng thu để hoàn trả tạm ứng đồng thời có tiền để phòng chống dịch COVID-19.

Khảo sát dự án điện gió biển hơn 22.000 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản đồng ý chủ trương cho Công ty CP Eco Land nghiên cứu, khảo sát dự án nhà máy điện gió biển Kỳ Anh với diện tích khảo sát khoảng 6.161 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 22.161 tỉ đồng trên mặt biển tại xã Kỳ Xuân và Kỳ Phú của huyện Kỳ Anh.