Dòng xe nối đuôi nhau về nghỉ lễ, cửa ngõ phía Nam Hà Nội ùn tắc kéo dài

Thế Tùng |

Ngày đầu nghỉ lễ 30.4 - 1.5, hàng nghìn người dân về quê khiến các cửa ngõ phía Nam của Hà Nội xảy ra ùn tắc kéo dài.

 
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau từ khu vực nội thành ra các cửa ngõ Thủ đô Hà Nội.
 
Tình trạng ùn tắc xảy ra khu vực vành đai 3 đoạn gần hồ Linh Đàm hướng ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
 
Ghi nhận tại lối vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, các phương tiện di chuyển chậm.
 
Cảnh tượng ùn tắc kéo dài từ sáng đến đầu giờ chiều nay (30.4).
 
Do người dân đổ về quá đông nên tình trạng ùn tắc không thể tránh khỏi.
 
Dòng xe nối đuôi nhau di chuyển chậm tại lối vào hướng từ đường vành đai 3 sang cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
 
Đường Ngọc Hồi hướng ra ngoại thành cũng xảy ra ùn tắc tại một số điểm giao.
 
Đợt nghỉ lễ năm nay diễn ra vào thời điểm cả nước tiếp tục thực hiện chỉ thị của Thủ tướng về phòng, chống dịch COVID-19, dự báo nhu cầu giao thông thời gian trong và sau nghỉ lễ tăng cao hơn nhiều so với trước.
 
 
Chỉ khi lực lượng chức năng có mặt điều tiết thì tình trạng ùn tắc mới giảm nhiệt.
Thế Tùng
TIN LIÊN QUAN

Chuẩn bị đủ phương tiện cho khả năng hành khách có thể tăng trở lại

Phạm Đông |

Các bến xe lớn trên địa bàn Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm... đều sẵn sàng kế hoạch xe tăng cường nhằm đáp ứng lượng hành khách có thể tăng trở lại trong đợt nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Bến xe Hà Nội: Xe nhồi nhét khách không còn chỗ trống, 1 nhà xe bị phạt

Tùng Giang - Tạ Quang |

Không tuân thủ biện pháp giãn cách an toàn, một số nhà xe tại bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm đã cố tình nhồi nhét, chở quá số người quy định. Dù Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới đang còn hiệu lực.

Đường ra các cửa ngõ Hà Nội ùn tắc kéo dài trước kỳ nghỉ lễ 30.4

Thế Kỷ |

Chiều tối ngày 29.4, nhiều tuyến đường dẫn ra cửa ngõ của Thủ đô xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chuẩn bị đủ phương tiện cho khả năng hành khách có thể tăng trở lại

Phạm Đông |

Các bến xe lớn trên địa bàn Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm... đều sẵn sàng kế hoạch xe tăng cường nhằm đáp ứng lượng hành khách có thể tăng trở lại trong đợt nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Bến xe Hà Nội: Xe nhồi nhét khách không còn chỗ trống, 1 nhà xe bị phạt

Tùng Giang - Tạ Quang |

Không tuân thủ biện pháp giãn cách an toàn, một số nhà xe tại bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm đã cố tình nhồi nhét, chở quá số người quy định. Dù Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới đang còn hiệu lực.

Đường ra các cửa ngõ Hà Nội ùn tắc kéo dài trước kỳ nghỉ lễ 30.4

Thế Kỷ |

Chiều tối ngày 29.4, nhiều tuyến đường dẫn ra cửa ngõ của Thủ đô xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.