Động viên hàng trăm người dân Bình Dương ra đường về quê quay lại nơi ở

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, ngày 30.9, hàng trăm người dân đã tập trung trên quốc lộ 13 xin qua chốt để về quê. Lực lượng chức năng đã động viên và đưa người dân quay lại nơi ở.
Theo ghi nhận, từ rạng sáng ngày 30.9, rất đông người dân đang ở Bình Dương di chuyển bằng xe máy ra quốc lộ 13 để xin qua chốt về quê.
Theo ghi nhận, từ rạng sáng ngày 30.9, rất đông người dân đang ở Bình Dương di chuyển bằng xe máy ra quốc lộ 13 để xin qua chốt về quê.
Cho đến đầu giờ chiều ngày 30.9, vẫn còn hàng trăm người tập trung ở quốc lộ 13 đoạn chốt kiểm soát dịch giáp ranh thị xã Bến Cát và thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Cho đến đầu giờ chiều ngày 30.9, vẫn còn hàng trăm người tập trung ở quốc lộ 13, đoạn chốt kiểm soát dịch giáp ranh thị xã Bến Cát và thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Người dân cho biết, họ không có việc làm đã hơn 3 tháng qua, tuy nhiên chỉ được hỗ trợ 800.000 đồng. Số tiền này chỉ đủ tằn tiện cơm cháo qua ngày và hiện tại đã cạn kiệt tiền tích trữ lương thực, thực phẩm. Do ở dây không có việc làm, không có tiền chi tiêu nên người dân muốn về quê.
Người dân cho biết, họ không có việc làm đã hơn 3 tháng qua, tuy nhiên chỉ được hỗ trợ 800.000 đồng. Số tiền này chỉ đủ tằn tiện cơm cháo qua ngày và hiện tại đã cạn kiệt tiền tích trữ lương thực, thực phẩm. Do ở đây không có việc làm, không có tiền chi tiêu nên người dân muốn về quê.
Ba mẹ con chị Hai gặp khó khăn đã 3 tháng nay, hiện không còn gì chi tiêu.
Chị Mai Thị Hai (39 tuổi, quê An Giang) cho biết, ba mẹ con cùng bà ngoại lên phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương bán vé số mưu sinh, tuy nhiên do dịch bệnh nên ở nhà hơn 3 tháng nay. "Do kiếm sống bằng nghề bán vé số chỉ đủ chi tiêu qua ngày, khi không đi làm trở lại chúng tôi rơi vào khó khăn. Ba mẹ con cùng bà ngoại không còn gì ăn. Tôi đã phải bán bình ga để đóng tiền cho chủ trọ. Giờ hết tiền không còn gì để sinh sống".
Bà Ngô Thị Tuyết (quê Đồng Tháp) cho biết hai vợ chồng về Bến Cát, Bình Dương đi làm hồ mới được 2 tháng thì xảy ra dịch bệnh.“Hơn 3 tháng nay chỉ có chưa đầy 1 triệu để sinh sống cớm cháo qua ngày. Hiện không còn tiền, không có việc làm nên rất khó khăn” - bà  Tuyết nói.
Bà Ngô Thị Tuyết (quê Đồng Tháp) cho biết hai vợ chồng về Bến Cát, Bình Dương đi làm hồ mới được 2 tháng thì xảy ra dịch bệnh. “Hơn 3 tháng nay chỉ có chưa đầy 1 triệu đồng để sinh sống cơm cháo qua ngày. Hiện không còn tiền, không có việc làm nên rất khó khăn” - bà Tuyết nói.
Anh Phan Huỳnh Như Luân làm phụ hồ, 3 tháng nay không có việc làm, không còn tiền để sinh sống.
Anh Phan Huỳnh Như Luân làm phụ hồ, 3 tháng nay không có việc làm, không còn tiền để sinh sống, tìm cách đi bộ về quê.
Trước sự việc trên lực lượng chức năng đã tuyên truyền quy định để phòng chống dịch chung, người dân TPHCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai chưa được tự phát về quê.  Vì vậy các chốt, chưa thể giải quyết cho người dân đi qua và di chuyển tự do ra khỏi bình dương. Lực lượng chức năng động viên người dân trở lại nơi ở. Sau đó, liên hệ với công an xã, phường xuống điểm chốt đưa người dân quay lại nơi ở.
Trước sự việc trên lực lượng chức năng đã tuyên truyền quy định để phòng chống dịch chung, người dân TPHCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai chưa được tự phát về quê. Vì vậy các chốt, chưa thể giải quyết cho người dân đi qua và di chuyển tự do ra khỏi Bình Dương. Lực lượng chức năng động viên người dân trở lại nơi ở. Sau đó, liên hệ với công an xã, phường xuống điểm chốt đưa người dân quay lại nơi ở.
UBND tỉnh Bình Dương biết, hiện tỉnh đã thống nhất chủ trương mở cửa trở lại sau 30.9. Tỉnh sẽ cho phép hoạt động sản, xuất kinh, kinh doanh, dịch vụ ... ở “vùng xanh” trên toàn tỉnh được hoạt động trở lại. Khi đó, sẽ tạo việc làm và nguồn thu nhập cho người dân ổn định cuộc sống.  Đối với người dân muốn về quê, hiện tỉnh Bình Dương đã có văn bản đề nghị các tỉnh để phối hợp tổ chức đưa đón và thực hiện phòng dịch một cách nghiêm ngặt, không để lây lan dịch bệnh.
UBND tỉnh Bình Dương cho biết, hiện tỉnh đã thống nhất chủ trương mở cửa trở lại sau 30.9. Tỉnh sẽ cho phép hoạt động sản xuất kinh, kinh doanh, dịch vụ... ở “vùng xanh” trên toàn tỉnh được hoạt động trở lại. Khi đó, sẽ tạo việc làm và nguồn thu nhập cho người dân ổn định cuộc sống. Đối với người dân muốn về quê, hiện tỉnh Bình Dương đã có văn bản đề nghị các tỉnh để phối hợp tổ chức đưa đón và thực hiện phòng dịch một cách nghiêm ngặt, không để lây lan dịch bệnh.
 
Lực lượng chức năng động viên người dân quay trở về nơi ở.
Lực lượng chức năng động viên người dân quay trở về nơi ở.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Nhiều phường, xã đạt vùng xanh trước ngày mở cửa, nới lưu thông

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, đến ngày 30.9, có thêm nhiều khu phố, phường, xã đạt "vùng xanh". Theo kế hoạch tỉnh Bình Dương sẽ mở cửa các hoạt động sản xuất kinh doanh và nới lỏng lưu thông từ đầu tháng 10.2021.

Hoạt động sản xuất kinh doanh nào ở Bình Dương được mở lại sau ngày 30.9?

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang nỗ lực hoàn thành xét nghiệm sàng lọc F0 để chuyển sang trạng thái bình thường mới sau ngày 30.9. Việc mở cửa các hoạt động sản xuất kinh doanh phải đảm bảo nguyên tắc "An toàn để sản xuất và sản xuất phải an toàn".

Bình Dương chỉ đạo rà soát tình trạng còn sót người khó khăn cần hỗ trợ

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, sau hơn 2 tháng triển khai chi trả các chính sách hỗ trợ người dân khó khăn do COVID-19, đến nay vẫn còn sót và còn tình trạng người dân so bì.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bình Dương: Nhiều phường, xã đạt vùng xanh trước ngày mở cửa, nới lưu thông

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, đến ngày 30.9, có thêm nhiều khu phố, phường, xã đạt "vùng xanh". Theo kế hoạch tỉnh Bình Dương sẽ mở cửa các hoạt động sản xuất kinh doanh và nới lỏng lưu thông từ đầu tháng 10.2021.

Hoạt động sản xuất kinh doanh nào ở Bình Dương được mở lại sau ngày 30.9?

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang nỗ lực hoàn thành xét nghiệm sàng lọc F0 để chuyển sang trạng thái bình thường mới sau ngày 30.9. Việc mở cửa các hoạt động sản xuất kinh doanh phải đảm bảo nguyên tắc "An toàn để sản xuất và sản xuất phải an toàn".

Bình Dương chỉ đạo rà soát tình trạng còn sót người khó khăn cần hỗ trợ

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, sau hơn 2 tháng triển khai chi trả các chính sách hỗ trợ người dân khó khăn do COVID-19, đến nay vẫn còn sót và còn tình trạng người dân so bì.