Dòng người đổ về đông nghịt tại trung tâm TPHCM trước thời khắc giao thừa

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Tối 29 Tết, có rất nhiều người dân, gia đình đổ về các tụ điểm ở trung tâm quận 1 (TPHCM) xung quanh khu vực đường hoa Nguyễn Huệ để vui chơi, chụp hình. Khắp đường phố đều đang ngập tràn không khí Tết.


 
Ghi nhận của PV vào 22h tối ngày 31.1 (tức 29 Tết), người dân bắt đầu đổ về các tuyến đường trung tâm TPHCM như Đồng Khởi, phố đi bộ Nguyễn Huệ... Các tuyến đường trung tâm thành phố được trang hoàng lộng lẫy, rực sáng trong đêm.
Dòng người đổ về trung tâm ở các cung đường xung quanh đường hoa Nguyễn Huệ ngày một đông hơn. Một số tuyến đường như Đồng Khởi, Lý Tự Trọng, Tôn Đức Thắng… khá đông phương tiện di chuyển.
Dòng người đổ về trung tâm ở các cung đường xung quanh đường hoa Nguyễn Huệ ngày một đông hơn. Một số tuyến đường như Đồng Khởi, Lý Tự Trọng, Tôn Đức Thắng… khá đông phương tiện di chuyển.
Dòng người đổ về trung tâm ở các cung đường xung quanh đường hoa Nguyễn Huệ ngày một đông hơn. Một số tuyến đường như Đồng Khởi, Lý Tự Trọng, Tôn Đức Thắng… khá đông phương tiện di chuyển.
 
Các điểm giữ xe xung quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ đều trong tình trạng đông đúc, xếp hàng dài.
 
Dòng người đồ về gửi xe vào đường hoa ngày càng đông.
 
Tuy thành phố không tổ chức bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật, đếm ngược chào đón năm mới thường niên, nhưng phố đi bộ Nguyễn Huệ và các khu vực xung quanh vẫn đông đúc người dân dạo chơi.
 
Rất nhiều gia đình đưa con nhỏ đi chơi đường hoa Nguyễn Huệ.
Người dân xúng xính áo dài, cùng nhau chụp hình lưu lại những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ.
Người dân xúng xính áo dài, cùng nhau chụp hình lưu lại những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ.
 
 
Khu vực đài phun nước trên phố đi bộ Nguyễn Huệ đông kín người ngồi.
 
Nhiều người dân cũng lựa chọn tour tham quan thành phố bằng xe buýt trong đêm trước thời điểm giao thừa.
Tranh thủ chụp một tấm hình kỉ niệm.
Tranh thủ chụp một tấm hình kỉ niệm trong khi đi tham quan đường phố và các điểm du lịch nổi tiếng tại trung tâm.
Đúng 22h, công an thông báo cho người dân về việc đóng cửa đường hoa Nguyễn Huệ và yêu cầu mọi người quay lại vào sáng mai. Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ mở cửa vào 8h sáng và đóng cửa vào lúc 22h.
Đúng 22h, công an thông báo cho người dân về việc đóng cửa đường hoa Nguyễn Huệ và yêu cầu mọi người quay lại vào sáng mai. Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ mở cửa vào 8h sáng và đóng cửa vào lúc 22h.
KHÁNH LINH - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Nhịp sống nhộn nhịp của TPHCM trong ngày 29 Tết

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Chợ truyền thống đông đúc, giá hàng hóa tăng cao; Tiệm vàng tấp nập ngày cuối năm; Khung cảnh trái ngược tại sân bay, bến xe, ga tàu... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 31.1.

Tết của các bệnh nhân, bác sĩ TPHCM ở bệnh viện điều trị COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM - Dù đã bước qua thềm năm mới, nhưng không ít bệnh nhân và cả lực lượng y tế vẫn ở lại các bệnh viện điều trị COVID-19 để đón Tết. Mỗi người đều có nhiều cảm xúc riêng, nhưng vì cái chung họ đều quyết tâm cùng nhau ở lại đón một cái Tết đặc biệt.

TPHCM: Sân bay nhộn nhịp, bến xe và ga tàu vắng vẻ ngày 29 Tết

NHÓM PV |

TPHCM - Ngày 31.1, tức 29 Tết - ngày cuối cùng của năm Tân Sửu, khung cảnh tại một số nơi như sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn, bến xe miền Đông hoàn toàn trái ngược. Trong khi Tân Sơn Nhất nhộn nhịp, thì ngược lại ga tàu, bến xe rơi vào cảnh đìu hiu chưa từng có trong ngày Tết.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nóng Sài Gòn: Nhịp sống nhộn nhịp của TPHCM trong ngày 29 Tết

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Chợ truyền thống đông đúc, giá hàng hóa tăng cao; Tiệm vàng tấp nập ngày cuối năm; Khung cảnh trái ngược tại sân bay, bến xe, ga tàu... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 31.1.

Tết của các bệnh nhân, bác sĩ TPHCM ở bệnh viện điều trị COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM - Dù đã bước qua thềm năm mới, nhưng không ít bệnh nhân và cả lực lượng y tế vẫn ở lại các bệnh viện điều trị COVID-19 để đón Tết. Mỗi người đều có nhiều cảm xúc riêng, nhưng vì cái chung họ đều quyết tâm cùng nhau ở lại đón một cái Tết đặc biệt.

TPHCM: Sân bay nhộn nhịp, bến xe và ga tàu vắng vẻ ngày 29 Tết

NHÓM PV |

TPHCM - Ngày 31.1, tức 29 Tết - ngày cuối cùng của năm Tân Sửu, khung cảnh tại một số nơi như sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn, bến xe miền Đông hoàn toàn trái ngược. Trong khi Tân Sơn Nhất nhộn nhịp, thì ngược lại ga tàu, bến xe rơi vào cảnh đìu hiu chưa từng có trong ngày Tết.