Đông người dân đi bộ, chụp ảnh ở cầu Long Biên bất chấp lệnh cấm

Ngọc Lê |

Bất chấp lệnh cấm tụ tập tại các địa điểm công cộng của TP Hà Nội, nhiều người dân vẫn tìm cách lách quy định để tập thể dục hay thậm chí là tụ tập đông người ở những nơi công cộng. Tại cầu Long Biên, do các công viên đóng cửa, nên nhiều người dân đã đổ về đây để đi dạo, tập thể dục, chụp ảnh.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, vào cuối giờ chiều tại cầu Long Biên khá đông đúc người dân đến hóng gió, tập thể dục,... gây cản trở giao thông và các quy định phòng chống dịch COIVD-19.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, vào cuối giờ chiều tại cầu Long Biên khá đông đúc người dân đến hóng gió, tập thể dục,... gây cản trở giao thông và các quy định phòng chống dịch COIVD-19.
Nhiều người dân đi bộ, tập thể dục ngay trên cầu.
Nhiều người dân đi bộ, tập thể dục ngay trên cầu.
Thậm chí, nhiều người dân còn không đeo khẩu trang và bước ra giữa làn đường để chụp ảnh.
Thậm chí, nhiều người dân còn không đeo khẩu trang và bước ra giữa làn đường để chụp ảnh.
Anh Ngô Đức Anh người dân sống tại quận Long Biên cho biết: “Người dân tập trung tại cầu khá đông, đặc biệt vào các ngày cuối tuần lượng người tập trung tại đây hóng mát không thể đếm xuể. Mặc dù có thấy nhiều lần lực lượng chức năng nhắc nhở nhưng được một lúc thì đông trở lại“.
Anh Ngô Đức Anh người dân sống tại quận Long Biên cho biết: “Người dân tập trung tại cầu khá đông, đặc biệt vào các ngày cuối tuần lượng người tập trung tại đây hóng mát không thể đếm xuể. Mặc dù có thấy nhiều lần lực lượng chức năng nhắc nhở nhưng được một lúc thì đông trở lại“.
Tại các điểm dừng chân trên cầu, các băng rôn, biển báo tuyên truyền được bố trí, tuy nhiên nhiều người dân vẫn phớt lờ.
Tại các điểm dừng chân trên cầu, các băng rôn, biển báo tuyên truyền được bố trí, tuy nhiên nhiều người dân vẫn phớt lờ.
Được biết, thời gian tập trung đông người dân nhất là buổi sáng sớm 4h30 - 5h và  buổi chiều từ 5h-6h30.
Được biết, thời gian tập trung đông người dân nhất là buổi sáng sớm 4h30 - 5h và buổi chiều từ 17h-18h30.
Theo ông Lê Đăng Lễ - Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Thuỵ (quận Long Biên) cho biết: “Phường đã bố trí những băng rôn khuyến cáo người dân không tụ tập đông người tại khu vực cầu Long Biên thuộc địa bàn phường quản lý. Để phòng chống dịch COVID-19 ở mức cao nhất, phường đã bố trí các đội công an phường, dân quân thường xuyên túc trực nhắc nhở người dân“.
Theo ông Lê Đăng Lễ - Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Thuỵ (quận Long Biên) cho biết: “Phường đã bố trí những băng rôn khuyến cáo người dân không tụ tập đông người tại khu vực cầu Long Biên thuộc địa bàn phường quản lý. Để phòng chống dịch COVID-19 ở mức cao nhất, phường đã bố trí các đội công an phường, dân quân thường xuyên túc trực nhắc nhở người dân“.
Nhiều người dân tập trung đông người tại đây và không thực hiện đúng thông điệp “5K” của Bộ Y tế.
Nhiều người dân tập trung đông người tại đây và không thực hiện đúng thông điệp “5K” của Bộ Y tế.
Những hình ảnh ghi nhận người dân tập trung tại cầu Long Biên vào dịp cuối tuần. Video: Ngọc Lê
Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân trong khu cách ly ở Long Biên

ĐỨC VĂN |

Người dân tại 2 điểm cách ly là ngõ 55 Gia Thượng và chung cư Học viện Hậu cần (Ngọc Thuỵ, Long Biên, Hà Nội) đã được người thân, cán bộ địa phương hỗ trợ tối đa bằng cách vận chuyển, mua sắm thêm các nhu yếu phẩm cần thiết.

Hà Nội: Phong tỏa 1 ngõ ở Long Biên vì phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến trường hợp bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 tại Hà Nội, lực lượng y tế cùng công an địa phương đã phong tỏa và tiến hành khử khuẩn khu vực ngõ 55 Gia Thượng - nơi có 23 hộ dân sinh sống.

Tận mục sở thị mặt đường cầu Long Biên lồi lõm, cong vênh xuống cấp

ĐỨC VƯƠNG |

Mặt đường xuống cấp, ổ gà, khe nứt xuất hiện nhan nhản trên mặt đường của cầu Long Biên. Điều này gây ảnh hưởng lớn tới việc giao thông và mỹ quan đô thị.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Hà Nội: Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân trong khu cách ly ở Long Biên

ĐỨC VĂN |

Người dân tại 2 điểm cách ly là ngõ 55 Gia Thượng và chung cư Học viện Hậu cần (Ngọc Thuỵ, Long Biên, Hà Nội) đã được người thân, cán bộ địa phương hỗ trợ tối đa bằng cách vận chuyển, mua sắm thêm các nhu yếu phẩm cần thiết.

Hà Nội: Phong tỏa 1 ngõ ở Long Biên vì phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến trường hợp bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 tại Hà Nội, lực lượng y tế cùng công an địa phương đã phong tỏa và tiến hành khử khuẩn khu vực ngõ 55 Gia Thượng - nơi có 23 hộ dân sinh sống.

Tận mục sở thị mặt đường cầu Long Biên lồi lõm, cong vênh xuống cấp

ĐỨC VƯƠNG |

Mặt đường xuống cấp, ổ gà, khe nứt xuất hiện nhan nhản trên mặt đường của cầu Long Biên. Điều này gây ảnh hưởng lớn tới việc giao thông và mỹ quan đô thị.