Đông nghịt người đội nắng xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm ở Hà Nội

HOÀI ANH |

Trưa 21.7, mặc trời nắng nóng, đông nghịt người vẫn đứng xếp hàng để đăng ký lấy mẫu xét nghiệm tại Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế (Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội). Tuy nhiên đến 14h20, người dân lại bất ngờ được thông báo trung tâm không tổ chức lấy mẫu xét nghiệm từ 21.7.
Ghi nhận của phóng viên trưa 21.7, rất đông người dân xếp hàng trước cổng Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế để đăng kí xét nghiệm COVID-19.
Ghi nhận của phóng viên trưa 21.7, rất đông người dân xếp hàng trước cổng Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế để đăng kí xét nghiệm COVID-19.
Hàng dài người dân xếp hàng trước cổng viện. Ông Nguyễn Văn Trâm cho biết, ông có mặt và xếp hàng tại cổng Viện từ 7h sáng tuy nhiên vẫn chưa được lấy mẫu xét nghiệm. “Do có công việc gia đình nên tôi dự định sẽ về quê ở Thái Bình vào đầu giờ chiều. Từ sáng sớm tôi đã đến đây để test nhanh COVID-19, tuy nhiên sau 7 tiếng xếp hàng, đến hiện tại tôi vẫn chưa được lấy mẫu. Kế hoạch về quê chắc phải huỷ“, ông Trâm nói.
Hàng dài người dân xếp hàng trước cổng viện. Ông Nguyễn Văn Trâm cho biết, ông có mặt và xếp hàng tại cổng Viện từ 7h sáng tuy nhiên vẫn chưa được lấy mẫu xét nghiệm. “Do có công việc gia đình nên tôi dự định sẽ về quê ở Thái Bình vào đầu giờ chiều. Từ sáng sớm tôi đã đến đây để test nhanh COVID-19, tuy nhiên sau 7 tiếng xếp hàng, đến hiện tại tôi vẫn chưa được lấy mẫu. Kế hoạch về quê chắc phải huỷ“, ông Trâm nói.
Người dân mệt mỏi khi phải xếp hàng dưới nắng nóng nhiều giờ liền.
Người dân mệt mỏi khi phải xếp hàng dưới nắng nóng nhiều giờ liền.
Quá đông người ngồi chờ lấy mẫu khiến việc giữ khoảng cách không còn được đảm bảo.
Theo Công điện số 15, Hà Nội yêu cầu người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tụ tập quá 5 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Tuy nhiên, quá đông người ngồi chờ lấy mẫu khiến việc giữ khoảng cách không còn được đảm bảo.
Người dân bức xúc vì theo thông báo, buổi chiều Viện sẽ làm việc từ 13h30. Tuy nhiên đến 14h người dân vẫn chưa nhận được bất kì phản hồi nào từ phía Viện. Bạn Nguyễn Quang Duy (Nam Định) chia sẻ: “Vì thuê trọ ở gần đây nên tôi đến đây xét nghiệm luôn cho tiện. Tuy nhiên sau mấy tiếng đứng chờ tôi vẫn chưa thấy bất kì nhân viên của Viện ra hướng dẫn hay thông báo gì cho chúng tôi để chúng tôi còn đi nơi khác xét nghiệm“, Quang Duy bức xúc nói.
Người dân bức xúc vì theo thông báo, buổi chiều Viện sẽ làm việc từ 13h30. Tuy nhiên đến 14h người dân vẫn chưa nhận được bất kì phản hồi nào từ phía Viện. Bạn Nguyễn Quang Duy (Nam Định) chia sẻ: “Vì thuê trọ ở gần đây nên tôi đến đây xét nghiệm luôn cho tiện. Tuy nhiên sau mấy tiếng đứng chờ tôi vẫn chưa thấy bất kì nhân viên của Viện ra hướng dẫn hay thông báo gì cho chúng tôi để chúng tôi còn đi nơi khác xét nghiệm“, Quang Duy bức xúc nói.
Người dân vật vờ ngồi chờ được xét nghiệm.
Người dân vật vờ ngồi chờ được xét nghiệm.
Nhiều người chia sẻ dù biết đến những nơi đông đúc như thế này, nguy cơ lây nhiễm rất cao. Tuy nhiên vì công việc cá nhân, họ vẫn cố chờ đến khi được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm họ mới về.
Nhiều người chia sẻ dù biết đến những nơi đông đúc như thế này, nguy cơ lây nhiễm rất cao. Tuy nhiên vì công việc cá nhân, họ vẫn cố chờ đến khi được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm họ mới về.
Do thời tiết nắng nóng, nhiều người đã phải xuống hầm đi bộ gần  đó để chờ đến giờ Viện mở cửa.
Do thời tiết nắng nóng, nhiều người đã phải xuống hầm đi bộ gần đó để chờ đến giờ Viện mở cửa.
Lực lượng chức năng liên tục yêu cầu người dân giữ khoảng cách để phòng chống dịch bệnh.
Lực lượng chức năng liên tục yêu cầu người dân giữ khoảng cách để phòng chống dịch bệnh.
Ghi nhận tại khu vực cổng Viện vào lúc 14h.
Ghi nhận tại khu vực cổng Viện vào lúc 14h.
Theo thông báo, Viện làm việc từ 7h-11h và giới hạn tiếp nhận xét nghiệm PCR cho 350 trường hợp, test nhanh là 150 trường hợp. Buổi chiều làm việc từ 13h30 đến 16h30 giới hạn tiếp nhận xét nghiệm PCR cho 300 trường hợp, test nhanh là 150 trường hợp. Tuy nhiên đến 14h20 chiều, bảo vệ của Viện bất ngờ dán thông báo không tổ chức lấy mẫu tại Viện từ ngày 21.7. Viện sẽ chỉ lấy mẫu cho những người đã xếp hàng và lấy số từ sáng.
Theo thông báo, Viện làm việc từ 7h-11h và giới hạn tiếp nhận xét nghiệm PCR cho 350 trường hợp, test nhanh là 150 trường hợp. Buổi chiều làm việc từ 13h30 đến 16h30 giới hạn tiếp nhận xét nghiệm PCR cho 300 trường hợp, test nhanh là 150 trường hợp. Tuy nhiên đến 14h20 chiều, bảo vệ của Viện bất ngờ dán thông báo không tổ chức lấy mẫu tại Viện từ ngày 21.7. Viện sẽ chỉ lấy mẫu cho những người đã xếp hàng và lấy số từ sáng.
HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Chu Ngọc Anh nói về việc xây dựng kịch bản tiêm vaccine của Hà Nội

Nguyễn Hà |

Ngày 21.7, trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, để sẵn sàng tiếp nhận vaccine từ Bộ Y tế và triển khai tiêm chủng cho nhân dân Thủ đô trong năm 2021, thành phố đã chủ động xây dựng phương án, kịch bản nhằm triển khai sớm nhất, nhanh nhất và an toàn nhất ngay khi được phân bổ.

Sau Công điện 15, hàng nghìn ki-ốt ở chợ lâu đời nhất Hà Nội ra sao?

HOÀI ANH - CƯỜNG NGÔ |

Thực hiện Công điện 15 của TP Hà Nội, hàng nghìn ki ốt bán đồ không thiết yếu tại các chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố đã đóng cửa.

Quyền Giám đốc Sở Công Thương: "Hà Nội không có chuyện găm hàng"

HOÀI ANH - CƯỜNG NGÔ |

Sáng 19.7, bà Trần Thị Phương Lan - Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội đã đi kiểm tra công tác đáp ứng hàng hoá tại các chợ, siêu thị trên địa bàn thành phố. Theo bà Lan, Hà Nội luôn chủ động, sẵn sàng nguồn cung của các hệ thống phân phối từ nhiều tháng nay để khi có biến động, vẫn đáp ứng được đầy đủ nhu cầu cho người dân và không có chuyện găm hàng.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Chủ tịch Chu Ngọc Anh nói về việc xây dựng kịch bản tiêm vaccine của Hà Nội

Nguyễn Hà |

Ngày 21.7, trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, để sẵn sàng tiếp nhận vaccine từ Bộ Y tế và triển khai tiêm chủng cho nhân dân Thủ đô trong năm 2021, thành phố đã chủ động xây dựng phương án, kịch bản nhằm triển khai sớm nhất, nhanh nhất và an toàn nhất ngay khi được phân bổ.

Sau Công điện 15, hàng nghìn ki-ốt ở chợ lâu đời nhất Hà Nội ra sao?

HOÀI ANH - CƯỜNG NGÔ |

Thực hiện Công điện 15 của TP Hà Nội, hàng nghìn ki ốt bán đồ không thiết yếu tại các chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố đã đóng cửa.

Quyền Giám đốc Sở Công Thương: "Hà Nội không có chuyện găm hàng"

HOÀI ANH - CƯỜNG NGÔ |

Sáng 19.7, bà Trần Thị Phương Lan - Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội đã đi kiểm tra công tác đáp ứng hàng hoá tại các chợ, siêu thị trên địa bàn thành phố. Theo bà Lan, Hà Nội luôn chủ động, sẵn sàng nguồn cung của các hệ thống phân phối từ nhiều tháng nay để khi có biến động, vẫn đáp ứng được đầy đủ nhu cầu cho người dân và không có chuyện găm hàng.