Đông "nghẹt thở" ở Phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ

Chân Phúc |

Hàng nghìn người đổ về Phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ (quận 10, TPHCM) trong tối ngày 1.5 khiến con phố trở nên quá tải. Trong đó, có nhiều người còn không sử dụng khẩu trang để phòng dịch COVID-19.

Ghi nhận tại Phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ trong tối ngày 1.5, lượng người đổ về đây rất đông, khiến con phố ẩm thực này rơi vào cảnh quá tải.
Dù đang ở chỗ đông người nhưng theo quan sát của PV có khá nhiều người không sử dụng khẩu trang mặc dịch COVID-19 đang trở nên khó lường.
Hình ảnh các bạn trẻ không sử dụng khẩu trang có thể bắt gặp ở bất cứ khu vực nào.
Dòng người xếp hàng chờ gọi món ở một quầy hàng tại Phố ẩm thực.

Từ người bán đến người mua, dù liên tục trao đổi với nhau nhưng không ai sử dụng khẩu trang.

Theo quan sát của PV, trước khi đến Phố ẩm thực, đa phần đều sử dụng khẩu trang, nhưng khi đến đây, nhiều người lại bỏ ra. "Tôi có mang khẩu trang theo nhưng khi vào đây, lượng người quá đông, thời tiết lại nóng bức nên tôi tạm thời bỏ ra một lúc cho thoải mái, một lúc nữa sẽ đeo vào" - M.K du khách đến Phố ẩm thực phân trần.
Theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP, từ ngày 15.11.2020, hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng khi có yêu cầu để phòng dịch, có thể bị phạt tới 3 triệu đồng.
Tuy nhiên, dù PV có mặt tại đây hơn 1h đồng hồ nhưng không thấy có lực lượng chức năng nào đến nhắc nhở hay xử phạt.
Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Đà Lạt xử lý cả trăm trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Thế Yên |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều du khách đến nghỉ lễ tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Tuy nhiên, vẫn còn một số người lơ là trong việc này.

TPHCM: Nhiều người rất chủ quan, không đeo khẩu trang nơi tụ tập đông người

Chân Phúc |

Ngày 1.5, nhiều khu vui chơi, điểm du lịch ở trung tâm TPHCM như: Dinh Độc Lập, Bưu Điện Thành Phố, Đường sách Nguyễn Văn Bình... ghi nhận có khá đông người dân đổ về để vui chơi nhưng có không ít người lại không sử dụng khẩu trang mặc cho tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và khó lường.

Phố ẩm thực vỉa hè Tạ Hiện sầm uất, tấp nập tới tận nửa đêm dịp cuối tuần

Vương Trần |

Sau gần 2 tuần được mở cửa hoạt động trở lại, phố ẩm thực Tạ Hiện (Hà Nội) lại hoạt động sầm uất, náo nhiệt. Đặc biệt, vào dịp cuối tuần, con phố này gần như không còn chỗ trống.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đà Lạt xử lý cả trăm trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Thế Yên |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều du khách đến nghỉ lễ tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Tuy nhiên, vẫn còn một số người lơ là trong việc này.

TPHCM: Nhiều người rất chủ quan, không đeo khẩu trang nơi tụ tập đông người

Chân Phúc |

Ngày 1.5, nhiều khu vui chơi, điểm du lịch ở trung tâm TPHCM như: Dinh Độc Lập, Bưu Điện Thành Phố, Đường sách Nguyễn Văn Bình... ghi nhận có khá đông người dân đổ về để vui chơi nhưng có không ít người lại không sử dụng khẩu trang mặc cho tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và khó lường.

Phố ẩm thực vỉa hè Tạ Hiện sầm uất, tấp nập tới tận nửa đêm dịp cuối tuần

Vương Trần |

Sau gần 2 tuần được mở cửa hoạt động trở lại, phố ẩm thực Tạ Hiện (Hà Nội) lại hoạt động sầm uất, náo nhiệt. Đặc biệt, vào dịp cuối tuần, con phố này gần như không còn chỗ trống.